Cảnh giác trước những cơn sốt nhẹ ở trẻ nhỏ

| Sống khỏe

GiadinhNet - Nắng nóng kéo dài, các căn bệnh nhiễm khuẩn mùa hè tăng cao và có đến 80% đối tượng nhập viện là trẻ em. Những căn bệnh nguy hiểm như tay chân miệng, viêm phổi, cúm A H1N1… đều có biểu hiện ban đầu là nóng sốt, rất có thể nhầm với cảm cúm thông thường, các bà mẹ không nên chủ quan.

Sốt nhẹ: bệnh xoàng!

Sốt nhẹ: nghỉ ngơi tịnh dưỡng là khỏi, chườm khăn, ăn ít cháo nóng cho ra mồ hôi là ổn, mua vài viên paracetamol uống là xong… Cứ thế, nhiều người tự làm bác sĩ và tự chữa trị cho con. Với bệnh cảm thông thường, những biện pháp dân gian đó sẽ hiệu quả nhưng trong thời điểm có nhiều bệnh dịch nguy hiểm, tuyệt đối không nên coi thường những cơn sốt thoáng qua ở trẻ.
 
Cảnh giác trước những cơn sốt nhẹ ở trẻ nhỏ 1

Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội). Ban đầu, con chị chỉ sốt nhẹ, kèm viêm họng, chị cứ ngỡ do nắng nóng, cháu chơi nhiều, lại hay uống nước đá. Sau đó, chị tự mua thuốc hạ sốt cho cháu ở tiệm thuốc tây. Thấy cháu bớt, chị dẫn đi Sa Pa du lịch cùng cả nhà nhưng khi về thì cháu sốt li bì, người rệu rã. Chị tức tốc đưa con lên bệnh viện Nhi Trung Ương, các bác sĩ cho biết cháu bị viêm phổi cấp tính rất nặng. Túc trực ở bệnh viện nửa tháng liền, thót tim vì có những lúc con ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, chị mới vô cùng hối hận vì sự chủ quan của mình…

Viêm phổi cấp tính là bệnh nguy hiểm nhất trong số các bệnh về viêm đường hô hấp mà trẻ thường gặp phải như: viêm họng đỏ, viên mũi, viêm phế quản. Bệnh thường tăng cao đột biến vào mùa hè, gây tử vong cao ở trẻ nhỏ. Triệu chứng ban đầu là trẻ sốt cao, viêm họng, có thể rối loạn tiêu hóa, rất dễ nhầm với bệnh sốt thông thường nên nhiều ông bố bà mẹ lơ là, chủ quan.

Bên cạnh đó, nhiều căn bệnh nhiễm khuẩn khác cũng có triệu chứng ban đầu là sốt như cúm A/H1N1, tay chân miệng, viêm hô hấp trên, quai bị, rubella. Đúng là, bệnh mùa hè, không đùa được đâu!

Trời kêu ai nấy… bệnh?

Nhiều bà mẹ cho rằng, thời điểm hè, trẻ cần được vui chơi thoải mái, khó có thể kiểm soát được tầm lây nhiễm của những căn bệnh phổ biến. Do đó, đôi khi trẻ nhiễm bệnh cũng là “trời kêu ai nấy… bệnh” mà thôi.

Tuy nhiên, bạn không biết rằng, vi khuẩn gây bệnh tập trung phần nhiều trên bề mặt da rồi theo đường ăn uống, hô hấp vào cơ thể gây bệnh. Nhiều bà mẹ cũng lo xa và tìm cách phòng tránh cũng… xa nốt mà quên rằng, vệ sinh mới là vấn đề then chốt. Lưu ý rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ở ngoài về nhà, trước khi nấu ăn, trước khi cho trẻ ăn…bằng nước rửa tay diệt khuẩn có thể tiêu diệt được phần lớn vi khuẩn gây bệnh. Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, khâu tắm rửa cũng cần dùng thêm sữa tắm diệt khuẩn.

Vấn đề tuy đơn giản nhưng không phải bà mẹ nào cũng nhận thức được vì theo khảo sát của tổ chức UNICEF, tại Việt Nam chỉ mới có… 12% dân số có thói quen rửa tay trước khi ăn, và chỉ 16% rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. Một con số quá ít ỏi ở một đất nước mà bệnh nhiễm khuẩn chiếm đa số trong các loại bệnh.
 
Cảnh giác trước những cơn sốt nhẹ ở trẻ nhỏ 2
Dòng sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn hiện trên thị trường không ít nhưng Lifebuoy với hơn 100 năm lịch sử được tin dùng trên toàn cầu. Với nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng phương thức vệ sinh ngày một hiệu quả, Lifebuoy đã cho ra đời những sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn đa dạng được chứng nhận an toàn cho da và phù hợp cho cả gia đình. Do đó, các bà mẹ sáng suốt có thể trang bị cho cả nhà để phòng bệnh.
 
VC
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.