Cảnh giác với khẩu trang chống độc
Để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người đã sử dụng khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà. Nắm được tâm lý này, nhiều nhà sản xuất đã đưa ra thị trường nhiều loại khẩu trang với mẫu mã, kiểu dáng khá đa dạng kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn “lọc không khí, khử tia đất, chống độc”…
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam, tỷ lệ người chết hàng năm do mắc các bệnh đường hô hấp tương đương với số người chết do tai nạn giao thông. Do vậy, nhiều người đã sử dụng khẩu trang tránh mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, tâm phế mạn, dị ứng... Nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhiều nhà sản xuất đã tung ra một số loại khẩu trang với quảng cáo là “chống độc”, sử dụng “vật liệu chống ô nhiễm công nghệ cao”...
Về hiệu quả của khẩu trang, PGS. TS Phạm Văn Nho - Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội cho biết: “Các loại khẩu trang vải mọi người thường dùng chỉ có tác dụng ngăn một phần bụi. Khả năng lọc cơ học cũng có giới hạn. Vì vậy theo thời gian, khẩu trang sẽ mất dần khả năng bảo vệ người dùng.

Khẩu trang có thể gây bệnh…
Nhiều chuyên gia về hô hấp cho rằng: “Khẩu trang là đồ dùng để che miệng và mũi, có tác dụng ngăn bụi, chất độc, chống rét. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, khẩu trang có thể nhiễm bẩn thành nơi chứa vi trùng nếu không được giặt và phơi khô hoặc thay mới (với những loại có màng hoạt chất chống độc) thì những vi khuẩn tích tụ trên bề mặt khẩu trang sẽ trực tiếp đi qua đường miệng, đường mũi của người sử dụng vào bên trong cơ thể. Ngoài ra, khẩu trang bẩn còn có thể là tác nhân dẫn đến các bệnh ngoài da. Mặt khác, việc sử dụng khẩu trang quá thường xuyên sẽ giảm khả năng thở, giảm sự đào thải, giảm sự trao đổi chất của cơ thể....
Đối với khẩu trang than hoạt tính, chất lượng màng lọc quyết định khả năng ngăn bụi của khẩu trang. Màng lọc than hoạt tính phải lọc được hạt bụi nhỏ có cỡ 0,2-5micromet. Nhiều loại khẩu trang bày bán tại các cửa hàng, trên vỉa hè có màng lọc rất thô sơ nên để lọt cả những hạt bụi cỡ lớn. Loại khẩu trang này có thể gây hại cho người sử dụng vì mạng lọc chỉ được kết dính chủ yếu bằng keo thô sơ. Do đó, keo, than hoạt tính cùng phụ liệu sẽ dễ dàng rời ra, rơi vào đường thở, vào mũi, miệng, phổi, gây viêm phổi.
Mặt khác màng lọc của khẩu trang này được thiết kế rời khỏi lớp vỏ bọc là trái với tiêu chuẩn vì chính những kẽ hở là điều kiện để bụi bẩn bay vào và tích tụ lại. Nhiều người cho rằng khẩu trang than hoạt tính có khả năng chống bụi, chống độc cao nên không giặt thường xuyên đã vô tình tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập, trú ngụ, có thể lây bệnh viêm da, dị ứng. Những thông tin quảng cáo khẩu trang có tác dụng chống độc là thiếu thực tế vì lớp than hoạt tính, chỉ có tác dụng phần nào trong một thời gian nhất định…