Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh giác với những "chiêu" chụp ảnh lén

Thứ ba, 05:00 14/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Thời gian gần đây, tại nhiều điểm du lịch hay các trung tâm thường xuyên có đông người đã xuất hiện tình trạng chụp ảnh lén. Các thợ ảnh tự ý chụp ảnh cho khách và đòi tiền với các mức giá cao hơn nhiều so với thực tế.

Tự chụp không cần hỏi

Trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng chụp ảnh lén diễn ra phổ biến nhất tại khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi thường xuyên có các đoàn khách từ nhiều địa phương tới thăm viếng. Biết rõ đặc điểm của những người nông thôn là nhẹ dạ cả tin và ít khi phản kháng nên các thợ ảnh thường tự ý chụp ảnh cho họ rồi mang ảnh đến và đòi tiền. Cách mà thợ ảnh thường sử dụng nhất là chụp các đoàn khách có mang theo biển hiệu. Họ thường tự ý hô hào các thành viên trong đoàn đứng vào hàng để chụp. Khách chưa kịp hiểu thực hư thế nào thì đã được các thợ ảnh này sắp xếp thành hàng, thành lối và chụp. Một “chiêu” khác của các thợ ảnh này là lợi dụng lúc các đoàn khách đứng để người trong đoàn chụp thì cũng xúm vào chụp luôn. Chính vì vậy, nhiều khi khách không thể hiểu nổi tại sao đoàn chỉ có 1 người chụp ảnh nhưng tự dưng lại có đến 5 - 6 anh thợ ảnh khác cùng đứng chụp để làm gì?

Tại một số địa điểm như Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội và nhiều địa điểm thường xuyên diễn ra các hội nghị lớn khác cũng diễn ra tình trạng này. Các thợ ảnh đều tự ý chụp các đoàn khi lên sân khấu rồi in ảnh ra để thu tiền.

Các “chiêu” chụp ảnh lén hiện cũng phổ biến ở nhiều điểm du lịch và có nhiều biến tướng khác nhau. Có những điểm, thợ ảnh chụp xong thì vờ say rượu rồi mang ảnh đến từng phòng của khách sạn để ép khách trả tiền. Tâm lý thông thường của khách là không muốn có sự phiền toái nên dễ “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà rút ví trả tiền.
 
Các hội nghị có nhiều đoàn đại biểu tham dự thường là nơi để những tay thợ ảnh kiếm tiền (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thu tiền giá cao

Nắm bắt được việc người chụp ảnh của các đoàn sẽ không rửa ảnh ngay nên các thợ ảnh chụp lén thường rất nhanh nhạy. Chỉ sau khoảng 30 phút là họ đã có trên tay những tấm hình rất đẹp, thậm chí còn in luôn những dòng chữ tên đoàn, tham dự hội nghị nào, ngày tháng nào... Cũng nhanh chóng như lúc chụp lén, họ mang một xấp ảnh trên tay và tìm đến những người... không may. Chỉ cần tìm thấy 1 nhân vật có mặt trong ảnh, họ liền nhét vào tay khách rồi đề nghị trả tiền thật nhanh. Nếu chưa tìm thấy khách, các thợ ảnh sẽ tìm cách “mò” đến tận khách sạn nơi đoàn nghỉ lại hoặc sẽ lẽo đẽo đi theo các lịch trình của đoàn. Nhiều thợ ảnh vào tận hội trường hội nghị để mời mọc tạo hình ảnh rất phản cảm. Có khá nhiều khách tưởng đây là một trong những chương trình của ban tổ chức hội nghị hoặc đoàn tham quan nên đã trả tiền mặc dù không thực sự hài lòng. Thậm chí, có một số thợ ảnh còn có thái độ ép khách bằng cách quát nạt để khách buộc lòng phải trả tiền.

Ở Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, việc thu tiền chụp ảnh có vẻ “có văn hoá” hơn là, các tập ảnh được bày lên bàn tại cửa ra vào để các đoàn đến mua ảnh.

Đặc điểm chung của các loại chụp ảnh trên là thu tiền giá cao. Thông thường, ảnh của các đoàn đông người sẽ được in ra với cỡ ảnh 20x30cm, giá bán 30.000 đồng/chiếc. Còn ảnh ít người thường được rửa với cỡ 10x15cm và bán với giá 15 – 20.000 đồng/chiếc. Với những chiếc ảnh như trên, những thợ ảnh này chỉ rửa hết vài ngàn đồng.

Có một số khách kiên quyết từ chối những dịch vụ này thì ngay lập tức các thợ ảnh sẽ hạ giá ảnh từ 30.000đồng xuống 10.000đồng/chiếc.

Các hình thức kinh doanh hoặc làm dịch vụ đều cần những chiêu thức mới. Tuy nhiên, hành vi ép khách hoặc thu tiền với giá quá cao lại là một hình thức cần lên án. Việc này lại diễn ra ở nhiều địa điểm văn hoá và một số điểm cần sự tôn nghiêm, là những hình ảnh rất thiếu văn hoá mà các cơ quan liên quan nên có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top