Cao Bằng triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
GiadinhNet - Ngày 27/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Y tế triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới.
Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân nông thôn trong tỉnh Cao Bằng để giảm sức lao động về việc lấy nước sinh hoạt, giảm bệnh tật, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Chương trình gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn (cấp nước cho cộng đồng dân cư và các trường học); Vệ sinh nông thôn (hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế); Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Tổng nguồn vốn chương trình 229 tỷ 148 triệu đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 209.465,5 triệu đồng, vốn đối ứng 19.682,5 triệu đồng.

Mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh ở thôn bản ở Cao Bằng. Ảnh Xuân Thuỷ
Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cao Bằng đã thực hiện 19 công trình cấp nước, lựa chọn nhà thầu xây lắp 14 gói thầu và đang trình UBND tỉnh cho chủ trương mở thêm 5 gói thầu. Dự kiến hết năm 2020 thực hiện đạt 93,37% kế hoạch.
Đối với hợp phần thuộc Sở Y tế thực hiện, đến nay, có 8/46 trạm y tế xã được đầu tư xây mới, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh; 1.611/5.150 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 13/35 xã đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
Từ nay đến năm 2021, các đơn vị được giao thực hiện các hợp phần của chương trình tiếp tục tổ chức tập huấn, truyền thông nước sạch vệ sinh nông thôn theo nội dung của kế hoạch phê duyệt; triển khai các dự án đã được tỉnh phê duyệt. Xây mới 18 công trình, cải tạo 11 công trình cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình cho 2.027 hộ, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh cho 18 trạm y tế xã…
Các công trình cấp nước nông thôn góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở Cao Bằng. Ảnh: T.L
Nhân dịp này, các xã Hồng Việt (huyện Hòa An); Minh Tâm, Minh Thanh nay là xã Vũ Minh (huyện Nguyên Bình) được trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chí "Vệ sinh toàn xã".
M.Hòa
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.