Cấp cứu bé trai 7 tuổi nuốt đồng xu khi chơi đùa

| Y tế

Cháu Q. (7 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) trong lúc chơi đùa với đồng xu - loại xèng chơi trò chơi, đã nuốt phải đồng xu khiến đau họng, nuốt vướng, không ăn uống được và phải nhập viện cấp cứu.

Trẻ em thường có thói quen đưa các vật cầm ở tay vào miệng hoặc hít bằng đường mũi, nhất là các vật nhỏ, rời rạc. Đây là một trong những nguyên nhân thường gặp khiến cho dị vật rơi vào đường thực quản hoặc khí quản. Hóc dị vật ở trẻ thường khó nhận biết, dễ bỏ qua, vậy nên các bậc phụ huynh nếu không kiểm soát tốt con em mình, tinh ý nhận biết để cấp cứu kịp thời thì rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Một trong những ca bệnh như vậy là trường hợp của bệnh nhi Dương Minh Q. (7 tuổi) tại Vạn Phúc, Hà Đông, vào khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, không ăn uống được.

Khai thác từ gia đình bé Q. thì trước đó cháu có chơi nghịch đồng xu, loại xèng chơi trò chơi, sau đó thì không tìm thấy đồng xu đó, nghi ngờ có thể trong lúc chơi đùa cháu bé vô tình nuốt phải. Các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhi chụp Xquang, hình ảnh cản quang cho thấy dị vật là một hình tròn như đồng xu ngang đốt cổ C5, C6, vị trí ngang giữa cổ.

Ngay lập tức định hình được tình trạng bệnh và phương án đưa ra là chuyển bệnh nhân cấp cứu gây mê và tiến hành soi gắp dị vật ra, mọi khâu nhanh chóng chuẩn bị trong vòng 15 phút. Mỗi ca phẫu thuật đều có thời gian vàng, đó là thời gian xử lý nhanh nhất để gây ít tổn thương và mau chóng hồi phục nhất cho người bệnh.

Hình ảnh chụp Xquang cho thấy dị vật mắc kẹt ở vị trí đốt sống cổ C5, C6.

Theo BSCKII. Nguyễn Anh Dũng, phụ trách khoa Tai mũi họng, người trực tiếp tiến hành gắp nội soi cho biết: Trong quá trình gây mê nội soi ống cứng gắp dị vật , soi họng qua miệng thực quản, thấy đồng xu nằm ngang và chắn cách miệng thực quản 4-5 cm. Đây là vị trí đã dịch chuyển xuống dưới của đồng xu so với hình ảnh trên phim Xquang. Do dị vật đồng xu khá to nên ống soi loại to cũng không thể thu vào để gắp ra được nên phải dùng kẹp gắp kiểu hàm cá sấu kéo đồng xu vào cửa ống soi để rút ra. Kết quả kiểm tra lại niêm mạc thực quản bệnh nhân không bị tổn thương.

Đây là một ca thành công, may mắn do gia đình người bệnh kịp thời đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm, dị vật mắc kẹt là đồng xu cạnh tròn xung quanh nên không gây tổn thương niêm mạc. Bệnh nhân còn khá nhỏ tuổi, lòng thực quản hẹp nên lúc soi gắp gặp khó khăn hơn, nếu kéo mạnh và không cẩn thận sẽ gây rách thực quản. Do đó lúc phẫu thuật phải rất cẩn thận và khéo léo đòi hỏi sự nhạy cảm của đôi tay bác sĩ. Bốn tiếng sau khi gây mê tiến hành soi gắp, bệnh nhân tỉnh và dần hồi phục sức khỏe, ăn cháo, đồ mềm và uống sữa, sau 1 ngày bệnh nhân có thể ra viện.

Bên cạnh đó, BSCKII. Nguyễn Anh Dũng chia sẻ hầu hết các ca hóc dị vật thực quản thường là hóc xương, các dị vật khác như đồ vật, đồ chơi nhỏ thì ít gặp hơn, với đối tượng người bệnh là trẻ em thì nguy hiểm hơn, trong trường hợp dị vật bị kẹt ở khí quản chỉ trong vòng 3 đến 5 phút có thể gây tử vong hoặc sưng, nhiễm trùng rất khó khăn để xử lý. Trường hợp lần này của cháu Dương Minh Q. khá đặc biệt ở chỗ cháu đã 7 tuổi, đã có ý thức nhận biết, trẻ không còn quá nhỏ nhưng vẫn mắc kẹt dị vật khi chơi đùa, điều này cảnh tỉnh các vị phụ huynh luôn để ý, kiểm soát con em mình kể cả khi trẻ không còn quá nhỏ.

Dị vật đồng xu sau khi được gắp nội soi ra khỏi cháu Q.
Dị vật đồng xu sau khi được gắp nội soi ra khỏi cháu Q.

Thông qua ca bệnh mắc dị vật này, bác sĩ khuyến cáo với những trường hợp mắc kẹt dị vật ở trẻ cần được cha mẹ đưa đến bệnh viện rất sớm, những hiểm nguy tiềm tàng có thể được kiểm soát tốt nhất có thể. Nếu nhà có con dưới 1 tuổi, cha mẹ nhất định phải biết cách cấp cứu khi trẻ hóc dị vật, bởi vì chỉ cần cứu muộn một chút thì tính mạng của đứa trẻ sẽ không được bảo đảm.

Không cho trẻ cầm các loại đồ chơi, các vật nhỏ dễ khiến trẻ bỏ vào miệng ngậm. Nếu thấy trẻ đang ngậm hoặc ăn những thứ dễ gây nên hóc, không nên hoảng hốt, la hét, mắng trẻ vì làm như vậy trẻ sợ hãi dễ bị hóc. Khi trẻ đang khóc hoặc cười lớn thì không nên đút thức ăn, hoặc cho uống thuốc, không để trẻ vừa ăn vừa chơi. Nếu bị hóc hoặc nghi bị hóc vào đường thở, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Theo Thanh Tú/SK&ĐS

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.