Câu chuyện kết nối để cha con gặp nhau sau hơn 20 năm
GiadinhNet - Ngày trùng phùng và hội ngộ trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình ông T sắp đến gần, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cuộc gặp gỡ này là bao nhiêu câu chuyện, bao sự trăn trở để tìm kiếm và kết nối của những người trong cuộc.
![]() |
|
Ông T (trái) và người con trai (phải) đang trao đổi với PV Báo GĐ&XH về việc gặp lại con và các em. Ảnh: P.B |
Như các số trước của Báo GĐ&XH đã đăng tải, ngày 25/3/2014, bà Lê An Tuyên, một người gốc Việt đang sinh sống và làm việc ở Đức có đăng tải lên Facebook một lá thư của Susanne - người con gái Đức muốn tìm lại bố ruột đang sống ở Việt Nam.
Lá thư được Susanne viết bằng tiếng Đức, sau đó được bà Lê An Tuyên dịch ra tiếng Việt. Lá thư tuy không dài nhưng được viết bằng tất cả cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, mong mỏi của người con hơn 20 năm qua chưa được gặp bố và trong tay cũng chưa có bất kỳ thông tin nào về người bố ở Việt Nam.
Thông tin được đăng lên Facebook, sau vài giờ, bà Lê An Tuyên đã nhận được hàng trăm phản hồi, hàng chục cuộc điện thoại chia sẻ, động viên từ khắp mọi nơi trên thế giới. Để có thêm thông tin thuận lợi cho việc tìm kiếm, bà Lê An Tuyên tiếp tục đăng tải hàng loạt bức ảnh, tư liệu, thư từ mà người bố có tên là T đã để lại và gửi cho mẹ của Susanne những năm trước.
Là một trong những người đầu tiên được tiếp cận thông tin, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với bà Lê An Tuyên, để làm cầu nối tìm kiếm người bố của Susanne đang ở Hải Dương. Với những tư liệu như địa chỉ gửi thư, họ tên, nơi từng công tác, chúng tôi xác định việc tìm được ông T - người bố của Susanne chắc sẽ không quá khó khăn. Nhưng điều chúng tôi lo lắng nhất là khi tìm được ông T, liệu ông T có thiện chí và mong muốn gặp lại những người con đã xa cách hơn 20 năm về trước hay không? Về mặt gia đình, nếu ông T đã có vợ con ở Việt Nam thì trở ngại lớn nhất là gì? Liệu điều này có làm xáo trộn cuộc sống của gia đình ông T, có khiến vợ, con và chính bản thân ông bị sốc?
Sở dĩ chúng tôi đã đặt ra các tình huống này, bởi trước đó, trong quá trình tiếp xúc, viết bài về ông Lê Đại Phong (sống tại TP Thanh Hóa, người đã tìm được con sau 30 năm mất liên lạc), chúng tôi biết đã có rất nhiều câu chuyện rắc rối mang lại cho bà Đ - người kết nối cho ông Phong gặp lại con trai ở Đức. Đó là bài học để chúng tôi tiếp tục cho việc tìm kiếm ông T. Chỉ đến khi PV Báo GĐ&XH gặp ông T, được trò chuyện với ông và người con trai thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ ngày hội ngộ
Trở lại câu chuyện tìm kiếm, với những thông tin về ông T đã rất rõ ràng, chỉ sau ít giờ đăng tải, bà Lê An Tuyên đã có ngay thông tin của ông T ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, phải hai ngày sau, số điện thoại của ông T mới được cung cấp. “Có một vài người nhận ra ông T khi tôi đưa bức hình lên. Tuy nhiên, cũng phải mất rất nhiều cuộc gọi từ Đức, tôi mới xin được số điện thoại của ông T”, bà Tuyên nói.
Trao đổi với bà Lê An Tuyên, PV Báo GĐ&XH cho biết sẽ tiếp cận, cung cấp thông tin và xác nhận liệu ông T có phải là bố của Susanne hay không. Và ngay trong đêm 26/3, PV Báo GĐ&XH đã liên lạc và có cuộc hẹn với ông T - người được cho là bố của Susanne vào ngày hôm sau. “Chú rất mong chờ giây phút đó”, ông T nói qua điện thoại.
Cẩn thận xem lại những tư liệu về ông T và những người con của hơn 20 năm về trước, chuyến xe khách từ Hà Nội xuống Hải Dương của PV Báo GĐ&XH đầy cảm xúc nhưng cũng xen lẫn lo ngại khi tin nhắn của ông T gửi đến: “Chú không muốn vợ chú biết chuyện này nên cháu xuống thì chỉ bảo ở Hà Nội xuống chơi thôi nhé”.
Như dự tính trước đó, PV Báo GĐ&XH liền có cuộc hẹn với ông T ở quán cà phê. Ông T đồng ý và ngồi chờ. Khi chiếc máy tính được bật lên, những thông tin mà bà Tuyên cung cấp được ông T khẳng định là đúng thì chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy mà đã hơn 20 năm rồi. Những năm qua, chú cũng đã nhờ người quen tìm lại mẹ của Susanne nhưng không có thông tin gì cả. Không ngờ niềm mong mỏi đó bây giờ đã thành sự thật. Cảm ơn cô Lê An Tuyên, cảm ơn PV Báo GĐ&XH nhiều lắm”, ông T xúc động nói.
Đi cùng với bố, anh H - con trai thứ hai của ông T cũng không rời mắt khỏi máy tính, đôi mắt anh đỏ hoe khi thấy bố xúc động. “Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ và bố tôi cũng vậy. Tôi và chị cùng người em nữa đều biết chuyện của bố 20 năm về trước. Chúng tôi không hề trách bố và cũng đã khuyến khích bố tìm lại các em. Điều tôi vui mừng nhất là các em vẫn khỏe mạnh và trưởng thành. Chúng tôi chắc chắn rất vui mừng trong ngày hội ngộ”, anh H nói.
|
Khi nhỏ, những lúc sang chơi với hàng xóm, Susanne vẫn thường tự hào khoe với người hàng xóm này rằng: “Bố cháu cũng là người Việt Nam đấy. Mẹ cháu bảo, bố là một người đàn ông rất hiền lành, đẹp trai và nhẹ nhàng”. Những lời nói của cô bé mới 13, 14 tuổi ngày ấy tưởng chừng chỉ là câu chuyện vui của con trẻ, không ai ngờ rằng, hơn mười năm sau nó trở thành nỗi khát khao mãnh liệt của Susanne. |
Phùng Bình
Thông báo
