Cấy điện cực ốc tai: Cơ hội cho trẻ khiếm thính

Thứ tư, 10:31 28/09/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Đối với trẻ em điếc sâu ở cả 2 tai, đeo máy trợ thính không hiệu quả thì cấy điện cực ốc tai là phương pháp giúp bệnh nhân nghe được.

Thông tin này được BS. Nguyễn Tuyết Xương, Quyền Trưởng khoa Tai - mũi - Họng, Răng hàm mặt - Mắt, BV Nhi Trung ương (BV Nhi TƯ) cho biết.
 
Cải thiện mức độ nghe
 
Em V.D.K (Hải Hậu – Nam Định), năm nay 9 tuổi, được phát hiện nghe kém từ lúc lên 2. Từ đó đến nay, em phải đeo máy trợ thính. Tuy nhiên, theo chị Hòa (mẹ của V.D.K) khả năng nghe (và cả nói) của em rất hạn chế.

Cùng đợt vào viện với K là Đ. C. P, 8 tuổi, cũng làm bạn với máy trợ thính được 6 năm. Đo thính lực đơn âm cho thấy, cháu nghe kém mức độ sâu, các bác sĩ cho hay, ngưỡng nghe 2 tai của em là 115 dB. Đây là mức độ điếc rất nặng (điếc đặc).

Đáng thương hơn cả vẫn là bé P.D.L (6 tuổi), nghi ngờ nghe kém từ khi 11 tháng tuổi. Tiến hành đo thính lực bằng máy ASSR, các bác sĩ cho kết quả nghe kém mức độ sâu.

Nhưng đến nay, cả K, P và L cũng như hàng chục bệnh nhân khác  đều đã cải thiện tình trạng thính lực của mình nhờ phương pháp cấy ốc tai điện tử. Các cháu đã chuyển từ mức độ nghe kém sâu 2 tai lên mức độ nhẹ (ngưỡng nghe của các cháu chỉ từ 30 đến 35 dB).

Cấy điện cực ốc tai đã xuất hiện ở Việt Nam được 10 năm nay. Đây là kỹ thuật cấy một thiết bị điện tử vào bên trong ốc tai nhằm thay thế tế bào lông của ốc tai. Từ đó, những kích thích âm thanh sẽ theo dây thần kinh thính giác thông qua các kích thích xung điện lên trung ương thần kinh ở vỏ não. Phương pháp này được áp dụng tại BV Nhi TƯ từ tháng 7/2010. Đến tháng 9/2011, Viện Nhi TƯ đã mổ được 55 trường hợp. So với 70-80 trường hợp trong vòng 10 năm (được áp dụng trong các bệnh viện phía Nam), đây là sự nỗ lực rất lớn của BV Nhi TƯ...
 
Chăm sóc, hướng dẫn nâng cao khả năng nghe cho trẻ khiếm tính tại Viện Nhi TƯ. Ảnh: V.Thu

Nên phẫu thuật trước 36 tháng tuổi

Việc sàng lọc  khiếm thính cho trẻ  rất quan trọng
 
“Chúng tôi rất mong muốn nội dung sàng lọc khiếm thính cho trẻ em được đưa vào Chương trình Quốc gia để có thể sàng lọc rộng hơn, giúp phát hiện sớm nguy cơ điếc ở trẻ em để kịp thời can thiệp, giúp các em nhanh chóng phục hồi khả năng nghe, nói- Điều này cũng là góp phần cải tạo chất lượng giống nòi…”.
Nghe kém ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hòa nhập xã hội, sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, đến chất lượng giống nòi. Theo một số kết quả nghiên cứu, tỷ lệ trẻ em khiếm thính tại Việt Nam khoảng 5%o (phần nghìn). Từ năm 2005, BV Tai Mũi Họng TPHCM đã phối hợp với BV Phụ sản Hùng Vương sử dụng phương pháp đo âm ốc tai để khám sàng lọc phát hiện trẻ khiếm thính. Kết quả: Tỷ lệ khiếm thính trẻ sơ sinh là 0,2%.

Vừa qua, các bác sĩ của BV Nhi TƯ đã tiến hành khám tại một số trường mẫu giáo, mầm non tại Hà Nội. Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ phát hiện nghe kém mức độ nhẹ chiếm từ 2% - 3%. Nguyên nhân chủ yếu thường do viêm tai, nhiễm trùng ở tai.

Theo BS. Nguyễn Tuyết Xương, Quyền Trưởng khoa Tai - mũi - Họng, Răng hàm mặt - Mắt, BV Nhi Trung ương: Đối với trẻ điếc sâu, việc cấy điện cực ốc tai là việc nên làm. Lý tưởng nhất là bệnh nhân được phẫu thuật từ khi 12-36 tháng tuổi. Với những trẻ dưới 5-6 tuổi cũng có thể áp dụng được. Để được phẫu thuật cấy ghép này, trẻ phải đạt chỉ số IQ, các yếu tố về tâm lý và giao tiếp xã hội hoàn toàn bình thường.

Trước đó, bệnh nhân phải trải qua kiểm tra thính giác thích hợp và khám tai mũi họng để xác định rằng, bệnh nhân có thể tiếp nhận và phù hợp được loại sản phẩm cấy ghép này hay không. Bệnh nhân phải được chụp CT, MRI xương Thái dương để chắc chắn rằng ốc tai và dây thần kinh số 8 bình thường. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm thông thường như: Huyết học, sinh hóa máu, nước tiểu, XQ phổi... Mỗi ca phẫu thuật kéo dài từ 1-2 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, vấn đề kinh phí phẫu thuật cho bệnh nhân là điều mà các bác sĩ rất trăn trở. BS. Xương cho hay: Hiện nay có 2 hãng cung cấp thiết bị này ở Việt Nam, giá từ 21.000- 30.000 USD (khoảng 400 - 600 triệu đồng) trên một bộ thiết bị điện cực cấy ốc tai. Chưa kể, sau quá trình cấy ghép, để phục hồi thính giác, luyện cho trẻ nói, nhiều người mẹ còn phải bỏ việc đến viện cùng con. Ngoài ra, đây là kỹ thuật mới được tiếp cận, điều này khiến cho số bệnh nhân được cấy ốc tai điện tử còn rất ít so với nhu cầu.
 
3 nhóm nguyên nhân khiến trẻ em sinh ra có nguy cơ bị điếc:

- Bản thân người mẹ: Nhiễm Rubella trong thời gian mang thai, giang mai, virus trong thời kỳ mang thai, con có thể bị điếc bẩm sinh; các bà mẹ tiếp xúc hay sử dụng các thuốc gây hại đến thần kinh thính giác của em bé, ví dụ hoá liệu pháp chống ung thư, chống Lao… Hoá chất độc hại có thể gây ảnh hưởng đến thính lực.
 
- Khi chuyển dạ kéo dài, đứa bé bị ngạt, sang chấn, xuất huyết não, can thiệp vùng đầu để kéo đứa bé ra cũng có thể gây điếc.
 
- Sau khi sinh là bình thường, trẻ bị các bệnh về tai, hoặc bị viêm nhiễm virus cúm, Rubella, tiếp xúc với âm thanh quá mạnh, dùng thuốc nhóm Aminozid, trẻ bị tai biến, ngã, chấn thương... đều có thể bị nghe kém.
 
Ngoài ra, trẻ đẻ non hoặc nhẹ cân, có các dấu hiệu suy hô hấp sau đẻ và phải thông khí hỗ trợ kéo dài; trẻ bị vàng da do tăng bilirubin, viêm màng não; trẻ bị bất thường cấu trúc ở đầu, mặt, cấu trúc bất thường của tai ngoài và tai giữa... cũng là những đối tượng có nguy cơ mất thính lực cao hơn các trẻ khác.
 
BS. Nguyễn Tuyết Xương
Quyền Trưởng khoa Tai - mũi - Họng, Răng hàm mặt - Mắt,
BV Nhi Trung ương

Võ Thu
baoin
Ý kiến của bạn
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Sống khỏe - 12 giờ trước

Sức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.