CĐV chen chúc nhau ăn tối, tiếp sức trước giờ G cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn ít giờ nữa trận chung kết sẽ chính thức khởi tranh, hàng vạn CĐV khắp nơi đã kéo về quảng trường SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ. Để tiếp sức cho đội tuyển, hàng vạn CĐV đã có muôn kiểu ăn chống đói.

Không khí trước quảng trường sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình lúc gần 17h chiều vô cùng sôi sục bởi sự có mặt của hàng vạn người, mỗi nhóm đều có cách ủng hộ đội tuyển theo cách riêng.

Tuy nhiên, càng gần sát giờ đấu cổ động viên (CĐV) đều phải ăn tiếp sức trước khi có mặt trong sân hoặc tại những vị trí có lắp màn hình LED. Ăn tại bãi cỏ, ăn trên đường đi, ở quán cóc ven đường hay thậm chí trên xe... là những cách CĐV chống đói.

Lúc gần 17h chiều, hàng vạn CĐV khắp nơi kéo về quảng trường SVĐ Mỹ Đình khuấy động không khí.

Lúc gần 17h chiều, hàng vạn CĐV khắp nơi kéo về quảng trường SVĐ Mỹ Đình khuấy động không khí.

Rất nhiều gia đình trẻ có mặt tại đây sớm, tuy nhiên tất cả đều chưa kịp ăn tối nên lựa chọn cách ngồi ăn dưới bãi cỏ.

Rất nhiều gia đình trẻ có mặt tại đây sớm, tuy nhiên tất cả đều chưa kịp ăn tối nên lựa chọn cách ngồi ăn dưới bãi cỏ.

Thậm chí tổ chức nhậu ngay trước khu vực SVĐ Mỹ Đình.

Thậm chí tổ chức nhậu ngay trước khu vực SVĐ Mỹ Đình.

Cơm rang, ngô luộc, bánh chưng, xôi... là những món ăn quen thuộc CĐV lựa chọn.

Cơm rang, ngô luộc, bánh chưng, xôi... là những món ăn quen thuộc CĐV lựa chọn.

Một người đàn ông đang cố ăn chiếc bánh mì lót dạ.

Một người đàn ông đang cố ăn chiếc bánh mì lót dạ.

Hai bố con cùng ăn tối trước khi di chuyển vào bên trong sân.

Hai bố con cùng ăn tối trước khi di chuyển vào bên trong sân.

Thậm chí những suất xôi nóng, cơm rang cũng được CĐV mua cho người thân, bạn bè.

Thậm chí những suất xôi nóng, cơm rang cũng được CĐV mua cho người thân, bạn bè.

Tại một điểm bán nhiều loại đồ ăn vặt thu hút trẻ nhỏ.

Tại một điểm bán nhiều loại đồ ăn vặt thu hút trẻ nhỏ.

Cảnh tượng người dân phải xếp hàng mua đồ ăn.

Cảnh tượng người dân phải xếp hàng mua đồ ăn.

Cô gái trẻ ăn vội chiếc bánh mì tươi cùng bạn trai di chuyển về cổng soát vé.

Cô gái trẻ ăn vội chiếc bánh mì tươi cùng bạn trai di chuyển về cổng soát vé.

Tại một điểm bán nước và đồ ăn nhanh cảnh tượng CĐV chen chúc ngồi ăn tối khiến không ít người bất ngờ.

Tại một điểm bán nước và đồ ăn nhanh cảnh tượng CĐV chen chúc ngồi ăn tối khiến không ít người bất ngờ.

CĐV nam đang thưởng thức chiếc bánh mì pa-tê.

CĐV nam đang thưởng thức chiếc bánh mì pa-tê.

Họ ngồi ăn hoặc có thể dễ dàng chấp nhận đứng tại chỗ thưởng thức.

Họ ngồi ăn hoặc có thể dễ dàng chấp nhận đứng tại chỗ thưởng thức.

Nhiều gia đình, nhóm bạn bè lại lựa chọn ăn tối ở nhà hàng, dù đến gần 17h nhiều địa điểm thông báo không nhận khách.

Nhiều gia đình, nhóm bạn bè lại lựa chọn ăn tối ở nhà hàng, dù đến gần 17h nhiều địa điểm thông báo không nhận khách.

Mộc Trà

Mộc Trà
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.