Chậm nhất đến 16/6 kết thúc chấm thi tốt nghiệp

| Xã hội

GiadinhNet – 7h30 ngày 5/6 hội đồng chấm thi tốt nghiệp tại TPHCM sẽ chính thức làm việc tại trường Nguyễn Thị Minh Khai. 5 ngày sau khi biết kết quả, bất kỳ học sinh nào cũng có quyền yêu cầu chấm phúc khảo, riêng tại TPHCM không thu phí chấm phúc khảo như quy định của Bộ vì được ngân sách thành phố hỗ trợ.

 
Chậm nhất đến 16/6 kết thúc chấm thi tốt nghiệp 1
Không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng mong sớm biết kết quả thi tốt nghiệp để "biết đường mà tính tiếp"
 
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM-ông Lê Hồng Sơn-thông tin như trên tại buổi họp báo chiều 4/6 sau khi môn thi cuối cùng kết thúc.

Ông Sơn cũng nói thêm về khó khăn có thể phát sinh trong quá trình chấm thi, dù Sở luôn muốn công bố sớm điểm thi để học sinh có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

“Hơn 3.000 giáo viên được triệu tập để tham gia hội đồng chấm thi. Riêng môn Địa lý dù huy động 100% giáo viên trên toàn địa bàn vẫn không đủ người để chấm so với số lượng bài thi. Vì vậy, hội đồng chấm thi và giám khảo môn Địa lý phải làm việc vào thứ 7, chủ nhật, thậm chí làm đêm cho kịp tiến độ” - ông Sơn cho biết.

Dự kiến, hội đồng chấm thi sẽ kết thúc làm việc vào ngày 16/6, song ông Sơn mong muốn kết thúc trước một ngày để “thêm thời gian chuẩn bị cho học sinh”. Theo tâm lý thông thường, không chỉ học sinh mà cả bậc phụ mẫu đều mong biết kết quả để “biết đường mà tính tiếp”.

Tất cả bài thi tốt nghiệp hệ phổ thông lẫn hệ giáo dục thường xuyên đều phải “qua tay” giám khảo tại địa điểm Nguyễn Thị Minh Khai bởi TPHCM chỉ có một hội đồng chấm thi duy nhất.

Liên quan đến hội đồng thi “đặc biệt” được thành lập nhằm giúp các học viên cai nghiện tại trung tâm Nhị Xuân-Hóc Môn thi tốt nghiệp THPT, ông Sơn nói 9 thí sinh tham gia thi đủ 6 môn thi trong 3 ngày qua.

Riêng các trường hợp xét đặc cách tốt nghiệp do tình huống bất khả kháng (2 trường hợp bệnh bất ngờ chỉ thi được môn đầu tiên), ông Sơn nói hội đồng chấm thi sẽ xem xét bài thi đầu tiên (môn Văn) phải trên điểm trung bình, bên cạnh đó phải xem xét học lực và hạnh kiểm.

“Tuy nhiên, mọi trường hợp xét đặc cách tốt nghiệp đều được xếp loại trung bình”-người đứng đầu ngành giáo dục TPHCM nói.
 
Chậm nhất đến 16/6 kết thúc chấm thi tốt nghiệp 2
Giới truyền thông tại TPHCM tham dự buổi họp báo tại Sở GD-ĐT đông đảo ngay trong chiều 4/6 nhằm chuyển tải thông tin cần thiết đến học sinh và gia đình các em
Đỗ Bá
hoanglong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.