Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấm thi tốt nghiệp THPT 2009: Chậm nhất 18/6 có kết quả

Thứ tư, 08:48 10/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Từ ngày 8/6, các Sở GD&ĐT tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT 2009 trên toàn quốc. Theo đó, khoảng ngày 18/6, sẽ có kết quả thi để ngay sau đó các thí sinh (TS) nếu có yêu cầu sẽ được phúc khảo bài thi. Điểm mới năm nay là chấm chéo giữa các tỉnh nên công tác thanh tra chấm thi sẽ được siết chặt.

 
Làm bài cả hai phần riêng: Phạm quy
 
Ông Lê Quang Hưởng, Phó Chánh thanh tra, Phó trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2009 (Bộ GD&ĐT) cho biết: Ngày 5/6, các Sở GD&ĐT trên toàn quốc hoàn thành việc giao bài thi.
 
Việc phân công chấm chéo bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được thực hiện trên nguyên tắc: Hạn chế tối đa việc phân công nhiều tỉnh chấm cho 1 tỉnh, số lượng bài chuyển đổi không vượt quá nhiều khả năng của tỉnh nhận bài chấm. Đối với những TS làm cả 2 phần riêng của đề thi, sẽ bị coi là phạm quy và không được chấm điểm bài làm phần riêng của đề thi.
 
Hiện tại, một số địa phương có số lượng bài lớn như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa... cũng đã tiến hành an toàn việc giao bài thi đến địa điểm chấm. Toàn tỉnh Nghệ An năm nay có gần 45.000 bài thi tự luận; Thanh Hóa sẽ chấm thi cho tỉnh này. Sáng 5/6, hai công an và 1 lãnh đạo sở đã theo xe chở bài thi của Nghệ An ra Thanh Hóa. Ngược lại, Nghệ An phải huy động 800 giáo viên có năng lực và kinh nghiệm đang trực tiếp giảng dạy lớp 12 để chấm thi cho Hà Nội, dự kiến sẽ xong sau gần 10 ngày.
 

Việc chấm bìa thi năm nay chi tiết đến 0,25 điểm. (Ảnh: C.H)

 
Trước đó, một số Sở GD&ĐT đã phản ánh đến Bộ GD&ĐT về nỗi lo lắng cho phần mềm chấm thi do khi chạy thử, phần mềm chưa được ổn định. Chẳng hạn, khi lên điểm khó kiểm soát; hay việc nhiều thí sinh có tên dài, khi lên danh sách, họ của em đó ở một trang còn tên nằm ở một trang. Việc dọc phách cũng khó kiểm soát...
 
Ngoài ra, nhiều người lo lắng việc chấm chéo giữa các địa phương sẽ xảy ra chênh lệch điểm số. Ông Hưởng cho biết, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu chấm chi tiết đến 0,25 điểm nên việc chấm thi giữa các địa phương sẽ thống nhất. Ngoài ra, để đảm bảo công bằng, Bộ đã yêu cầu các địa phương chấm 2 vòng độc lập. Người thứ nhất chấm xong bài, ghi ra số điểm- Người thứ 2 cũng làm vậy. Thêm vào đó, Thanh tra Bộ sẽ giám sát tại các hội đồng chấm thi nhằm siết chặt kỷ luật hơn.
 
Sau 18/6, thí sinh có thể đề nghị phúc khảo
 
Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, các địa phương phải hoàn thành việc chấm thi để TS tham gia kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới. Một số tỉnh e ngại thiếu người chấm, đề nghị xin kéo dài thời gian chấm thi. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết: Nếu thiếu sẽ huy động thêm giảng viên các trường CĐSP, tuyệt đối không kéo dài thời gian chấm. Do năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT bị lùi lại 3 ngày so với mọi năm nên chậm nhất đến ngày 18/6, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009.
 
Trong trường hợp điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2 điểm trở lên, thí sinh được quyền xin phúc khảo lại bài thi. Thí sinh phải nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trong thời gian 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả thi. Nếu điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 1 điểm trở lên được điều chỉnh điểm của bài thi. Trong trường hợp nếu điểm bài thi tự luận chênh lệch nhau từ 2 điểm trở lên thì điểm phúc khảo là điểm thống nhất giữa 2 cặp chấm của hội đồng chấm thi và cặp chấm của hội đồng phúc khảo.
 
Trong quá trình phúc khảo, để việc chấm phúc khảo được công bằng do trên bài đã có kết quả chấm, Bộ GD&ĐT yêu cầu: Bài thi chấm phúc khảo được đánh số phách mới và không có các thông tin về kết quả chấm trước; giám khảo của Hội đồng phúc khảo chấm bình thường theo hướng dẫn chấm, độc lập với kết quả chấm trước đã ghi trên bài thi.
 
Những trường hợp phúc khảo có kết quả bài thi sai lệch không phải do chấm thi mà do khâu lên điểm, Hội đồng phúc khảo xem xét và căn cứ thực tế quyết định biện pháp xử lý theo nguyên tắc có chênh lệch điểm thì phải sửa điểm để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
 
Ngày 25/6, các em sẽ có phiếu công nhận tốt nghiệp để kịp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học.
 
Thí sinh nào được xét tốt nghiệp đặc cách?

Đối với thí sinh bị ốm đột xuất hoặc bị tai nạn giao thông sau khi đã tham gia một số buổi thi, bài thi của các môn đã thi đều đạt 5.0 điểm trở lên; Đối với thí sinh bị ốm hoặc bị tai nạn giao thông khi chưa tham gia bất kỳ buổi thi nào, học lực lớp 12 phải xếp loại trung bình trở lên, hạnh kiểm loại khá trở lên.
 
Hồ sơ để xin xét tốt nghiệp đặc cách gồm: Biên bản xác nhận của hội đồng coi thi; xác nhận của bệnh viện nơi thí sinh đến khám, hoặc cảnh sát giao thông nơi xảy ra tai nạn và xác nhận của UBND các cấp nơi thí sinh cư trú đối với các trường hợp thí sinh có việc đột xuất đặc biệt.
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT 2009, số thí sinh bị ốm không thể dự thi là 538 em, số thí sinh bị tai nạn giao thông trong khi đi thi là 73 trường hợp và 2 thí sinh do cứu người bị nạn trên đường đi thi nên đã đến muộn không thể dự thi môn Sinh học.

Mỹ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nổ lò hơi làm 6 người chết, nhiều người bị thương nặng ở Đồng Nai

Nổ lò hơi làm 6 người chết, nhiều người bị thương nặng ở Đồng Nai

Xã hội - 21 phút trước

TPO - Vụ nổ lò hơi đã làm 6 người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương đang được cấp cứu

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 1 giờ trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 3 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 3 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 12 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top