Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung đàn em thân tín của vợ chồng đại gia Đường - Dương ở Thái Bình vừa bị khởi tố

Thứ hai, 09:59 13/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Mở rộng điều tra, Công an Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng, là "đàn em" của vợ chồng Đường - Dương và là đồng phạm trong vụ án.

Liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" do cặp vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương chủ mưu gây xôn xao dư luận thời gian qua, Công an Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt giữ thêm 2 đối tượng là đàn em của Đường "Nhuệ".

Chân dung đàn em thân tín của vợ chồng đại gia Đường - Dương ở Thái Bình vừa bị khởi tố - Ảnh 2.

Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải). Ảnh VOV

Hai đối tượng là: Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976, trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đào Văn Bằng, (sinh năm 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình).

Được biết, cả 2 đối tượng trên đã "đầu quân" cho cặp vợ chồng Đường - Dương từ rất nhiều năm nay. Cả hai được xem là những tay chân thân tín, đắc lực của vợ chồng Đường Dương. Trong đó, Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện bị can Đào Văn Bằng đã bị cơ quan công an bắt giữ chiều nay, còn bị can Phạm Xuân Hòa nghi đã trốn khỏi nơi cư trú.

Chân dung đàn em thân tín của vợ chồng đại gia Đường - Dương ở Thái Bình vừa bị khởi tố - Ảnh 3.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang mở rộng điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, Đường "Nhuệ").

Theo VTC, có thông tin về việc Nguyễn Xuân Đường bảo kê, lấy tiền khi một số người dân tại Thái Bình đưa thi thể thân nhân đi hỏa táng. Tuy nhiên, sự việc đang được xác định có hay không và cần làm rõ các tình tiết nên công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. 

Như vậy, liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm:

1. Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

2. Nguyễn Đức Mạnh (34 tuổi, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

3. Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

4. Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường Nhuệ, 51 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

5. Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

6. Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Cả 6 bị can trên đều bị khởi tố về tội danh "Cố ý gây thương tích".

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top