Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung thủ khoa xinh đẹp của Học viện Cảnh sát Nhân dân

Thứ tư, 14:28 10/06/2015 | Xã hội

Nữ thủ khoa đầu ra Nguyễn Phương Linh vừa được thăng hàm trung úy - thành tích kỷ lục trong vòng 25 năm qua của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1992, học lớp B4D36, chuyên ngành Nghiệp vụ Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân. 9X này vừa trở thành thủ khoa đầu ra năm 2015 của trường. 

Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tổng kết đạt 9,07 điểm, Phương Linh là học viên xuất sắc nhất toàn khóa, được thăng hàm trung úy, trong khi những sinh viên khác nhận thiếu úy. Đây là thành tích kỷ lục trong vòng 25 năm qua của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Nguyễn Phương Linh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: NVCC.

Thành tích của Phương Linh:

- Giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh Beyond yourself 2012.

- Giải nhì cuộc thi Cán bộ lớp Giỏi 2012.

- Giải nhì Đề tài NCKH năm 2013.

- Giải nhì cuộc thi Hành trình Bài ca Sinh viên năm 2013.

- Giải nhất chuyên đề NCKH năm 2014.

- Giải nhì Đề tài NCKH năm 2014.

- Giải nhất cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 70 năm Công an Nhân dân năm 2014.

Đặt mục tiêu học tập từ đầu

Từng đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng Nguyễn Phương Linh chọn Học viện Cảnh sát Nhân dân để học tập. Đây cũng là một trong những đích đến được Linh hướng tới từ nhỏ.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, Thương tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an đã gắn quân hàm trung úy cho nữ thủ khoa. "Giây phút đó, mình rất tự hào, hạnh phúc. Linh như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho quá trình phục vụ Tổ quốc sau này", cô gái trẻ tâm sự.

Để đạt được thành công, nữ thủ khoa cho biết, đã đặt mục tiêu ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học.

Vào trường, Phương Linh, cũng như bao bạn bè, không chỉ học về lý luận, nghiệp vụ ngành, mà còn phải trải qua những môn học thể chất, võ thuật, chiến thuật, bắn súng… Đây là những môn học khá khó khăn đối với mỗi sinh viên, đặc biệt là con gái.

"Làn da cháy nắng vì học bơi, cơ thể mệt nhoài, đau nhừ do tập võ, hay vai trĩu nặng bởi vác súng; rồi những giờ học chính trị đầy ắp kiến thức chuyên môn, khiến mình đôi lúc nản chí. Khi đó, việc đầu tiên mình làm là tìm bạn bè thân thiết chia sẻ. Sau khi có hướng giải quyết, mình quay lại công việc học tập, cố gắng hoàn thành mục tiêu do bản thân đề ra", nữ sinh cho hay.

Đối với những môn cần ghi nhớ, phương pháp của Linh là tận dụng mọi thời gian để ôn thi. "Khi không phải đi học trên giảng đường, mình về ký túc xá ôn bài. Mình từng học từ sáng, chiều, đến tối, rồi lại thức thâu đêm cho đến khi nắm chắc kiến thức mới nghỉ ngơi. Để đạt kết quả cao, mình áp dụng 'chiêu' này ngay từ những ngày đầu đại học", Phương Linh hồi tưởng.

Nữ thủ khoa được Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ công an - gắn quân hàm trung úy. Ảnh: NVCC.

Ghi điểm từ những hoạt động ngoại khóa

Ngoài học tập tốt, phương pháp ghi điểm của nữ thủ khoa là tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội... "Có những bạn học rất giỏi nhưng điểm tổng kết không cao. Bởi vậy, mình luôn tận dụng mọi cơ hội có thể cộng điểm", Phương Linh chia sẻ.

Hầu hết cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nhiều hoạt động thiện nguyện của nhà trường, Linh đều góp mặt. “Qua đó, mình hoàn thiện những kỹ năng mềm của bản thân. Đây cũng là những cơ hội giúp mình tự tin hơn, cũng như kết thân thêm nhiều bạn bè, hiểu được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc”.

Phương Linh từng tham gia cuộc thi Miss Teen dành cho giới trẻ. Ảnh: NVCC.

"Các hoạt động ngoại khóa được đan xen lúc rảnh rỗi. Đến mùa thi, mình tập trung việc ôn tập bài vở", cô gái trẻ cho biết.

Với quan niệm “tự lực cánh sinh”, Phương Linh luôn hoàn thành tốt mọi công việc được nhà trường giao, có trách nhiệm trong những hoạt động, chương trình tham gia. Đây cũng là điều khiến nhiều người yêu mến nữ thủ khoa trẻ tuổi.

"Sau 5 năm học tập, mình đã có những chính kiến riêng và cách sống tự lập. Đây có lẽ là thành công lớn nhất với nữ sinh sống cùng gia đình suốt 20 năm”, Linh chia sẻ.

Nữ thủ khoa của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: NVCC.

Trong tương lai, ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt công việc mới, cố gắng giành nhiều thành tích cao, Phương Linh còn mong muốn sẽ trau dồi kiến thức, học tập. “Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân trên nhiều phương diện, xứng đáng với thành tích nhận được trong thời gian qua. Ngoài ra, mình dự định phấn đấu học sau đại học”, nữ thủ khoa chia sẻ.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top