Chán vợ ngoan hiền, chồng ngoại tình với gái làng chơi

| Tâm sự

Cưới tôi, từ chỗ chỉ có đôi bàn tay trắng cùng người mẹ mang căn bệnh ung thư, anh có cơ ngơi, cuộc sống nhiều người mơ ước. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chán tôi và ngoại tình với gái làng chơi.

Tôi biết rồi, đàn ông là giống loài tham lam nhất. Nói chẳng đâu xa, chính tôi là nạn nhân của lời khẳng định này.

Tôi cưới anh năm nay nữa là năm thứ 10. Và, trong chừng ấy năm, anh chỉ có được chứ chưa bao giờ phải mất điều gì. Thế mà cuối cùng, anh vẫn chưa thấy đủ.

Ngày chúng ta gặp nhau, anh chỉ là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, ngày ngày đạp xe đi gửi đơn xin việc. Tôi tin chắc rằng chẳng bao giờ anh dám nghĩ mình sẽ được cô con gái của ông chủ xưởng sản xuất lớn để mắt.

Chính bản thân tôi cũng không thể lý giải vì sao lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế rồi tôi cãi lời cha mẹ, sống chết đòi cưới anh.

Chán vợ ngoan hiền, chồng ngoại tình với gái làng chơi - Ảnh 1.

Có lẽ anh chê tôi ngoan hiền, không biết chiều chuộng nên ngoại tình với gái làng chơi. Ảnh minh họa: Pexels.

Chẳng phải tôi kể công đâu. Nhưng lúc cưới tôi, anh chỉ có đôi bàn tay trắng cùng người mẹ mang căn bệnh ung thư. Chính mẹ anh cũng nói, anh không xứng đáng với tôi và bà cảm thấy áp lực khi có thông gia giàu có hơn mình.

Lúc ấy cũng là tôi bên cạnh động viên anh. Thậm chí, tôi còn lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng anh và tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc dù có bị cha mẹ 2 bên từ mặt đi chăng nữa.

Rất may, cha mẹ tôi dù giận con gái cãi lời nhưng không từ mặt. Ông bà vẫn tạo điều kiện cho anh và tôi làm ăn. Rồi chúng ta có công ty riêng, nhà cửa, xe cộ. Hai đứa con gái cũng lần lượt ra đời.

Tôi dù không giỏi làm dâu nhưng từ lúc cưới anh cũng chưa một ngày nào khiến mẹ chồng buồn khổ. Mẹ bị ung thư, một tay tôi đưa bà đi vào thuốc. Những lúc bà ốm đau cũng chỉ có tôi bên cạnh thuốc thang.

Đến cả việc xây mộ cho bố chồng, tôi cũng là người đưa ra ý kiến rồi gọi người về xây cất khang trang. Tôi cứ nghĩ những điều ấy sẽ đảm bảo cho mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng tôi lại quên mất rằng điều gì có được quá dễ dàng thường sẽ không bền và đàn ông là giống tham lam. Sớm có được cơ ngơi khiến anh nghĩ mình tài giỏi. Sớm thoát khỏi cảnh ở rể, anh ví mình như rồng ra biển lớn rồi thoải mái thay đổi tính nết.

Anh bắt đầu đòi hỏi những gì vốn không thuộc về mình. Anh tham lam thấy rõ ngay trong cuộc sống vợ chồng. Anh muốn tôi là một người vợ thánh thiện, đoan trang nhưng lại đòi hỏi tôi phải có thân hình bốc lửa, gợi cảm như vũ nữ múa cột.

Anh muốn tôi vừa phải giỏi chứng khoán, bất động sản lại vừa biết các trò thư giãn, gội đầu, xoa bóp… như những cô gái trong tiệm massage. Và khi tôi không thể đáp ứng các đòi hỏi kỳ quặc đó, anh sẵn sàng đi tìm nó ở người khác.

Tôi biết anh là khách quen của những tụ điểm ăn chơi, cà phê đèn mờ, tiệm massage không lành mạnh. Anh săn tìm những cuộc tình cho không biếu không… Tôi biết tất cả nhưng vẫn giả vờ như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Tôi chịu đựng không có nghĩa là tôi hèn kém và lụy anh đến ngu muội. Chẳng qua tôi không muốn các con đau đớn khi biết mình có người cha chẳng ra gì. Tôi cũng không muốn bố mẹ tôi đau khổ thêm lần nữa.

Và đó cũng là cách tôi cho anh cơ hội quay về. Tôi cứ ngỡ anh như bao người đàn ông lầm lỡ khác. Khi chơi bời chán chê anh sẽ trở về. Nhưng lòng tham của anh đã không có điểm chạm.

Anh tiếp tục phiêu lưu trong những trò chơi tình ái và ngoại tình với một cô gái làng chơi. Tôi đã cảnh báo anh mối quan hệ này sẽ khiến gia đình tan vỡ. Tôi yêu cầu anh chấm dứt nó để con còn đủ cha, đủ mẹ.

Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình vẫn không bằng một cô gái làng chơi. Anh vẫn tiếp tục qua lại thậm chí hứa hẹn và cho cô ta nhiều thứ.

Thế nên khi tôi bắt gặp 2 người trong trong khách sạn, cô ta không hề hoảng sợ hay tỏ ra ăn năn. Ngược lại, cô còn vênh lên mặt dạy tôi rằng muốn giữ chồng phải chịu khó giỏi chuyện gối chăn.

Chắc hôm ấy cô gái của anh đắc ý lắm khi thấy tôi bỏ về mà không lao đến túm tóc, bạt tai, xé xác mình. Tôi không hèn đâu anh ạ. Tôi chả việc gì phải làm thế vì ngay lúc ấy, tôi biết mình đã thắng rồi.

Tôi đã có băng ghi âm, clip ghi lại cảnh anh ngoại tình . Với bằng chứng này, tôi chắc chắn sẽ được tòa giải quyết cho ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi sẽ kiện nhân tình của anh ra tòa.

Tôi tra luật rồi. Với việc đã làm cho quan hệ hôn nhân của tôi dẫn đến ly hôn, cô ta có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Còn anh, anh không chỉ mất công việc thôi đâu. Rồi anh sẽ hối hận, đau khổ khi biết con gái của mình lớn lên mà không trọn vẹn tình yêu thương của cha.

Độc giả Linh Đoàn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.