Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai "dở hơi" mê trang điểm búp bê trải lòng về công việc thu nhập 30 triệu/tháng

Thứ sáu, 07:00 19/05/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Trang điểm búp bê, nghe có vẻ rất "vớ vẩn" nhưng lại là công việc khiến một chàng trai trẻ đam mê và thu được khoản tiền "khủng" mỗi tháng…

Trang điểm búp bê (còn gọi là repaint hay faceup) – công việc tưởng chừng như chỉ là trò chơi của con trẻ nhưng thực tế lại là một nghề "hái ra tiền" với những ai có năng khiếu và đam mê.

Tại Việt Nam, lâu nay, chúng ta chỉ nghe tới "trang điểm cô dâu", "trang điểm kỷ yếu"… chứ "trang điểm búp bê" thì vẫn là một cụm từ xa lạ. Công việc này mới chỉ du nhập vào nước ta khoảng 2-3 năm gần đây nên vẫn rất ít người biết và có thể làm được.

Phan Ngọc Sang – một chàng trai trẻ tại Long An, sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc TP HCM là một trong số rất ít người đang theo đuổi đam mê "kỳ quặc" này. Thậm chí, công việc này còn đem lại cho chàng sinh viên trẻ một khoản thu nhập "khủng".

Công việc khác người "đập mặt búp bê đi rồi xây lại"

Phan Ngọc Sang sinh năm 1991. Chia sẻ về cơ duyên đến với việc trang điểm búp bê, anh cho biết đó chỉ là một sự tình cờ. Tuy có khiếu vẽ, là sinh viên kiến trúc nhưng anh chưa từng có ý nghĩ mình sẽ đam mê với công việc "khác người" như thế này.


Những con búp bê mang thần thái, biểu cảm sinh động như con người...

Những con búp bê mang thần thái, biểu cảm sinh động như con người...

"Hơn 1 năm trước, tình cờ mình xem được một clip của nước ngoài ở trên mạng về trang điểm búp bê. Trời, mình thấy người ta làm xong mà trông con búp bê đẹp quá, sao mà nom khác quá, thích quá nên cũng đi mua búp bê về vẽ thử.

Mình học kiến trúc nên đã có sẵn màu rồi. Ban đầu, mình vẽ cực xấu xí luôn, nhưng mọi người nhìn thấy thì vẫn bảo đẹp. Rồi mình quen dần. Bạn bè, người quen biết đến và giới thiệu cho nhau nên cũng được nhiều người quan tâm.

Dần dần, những con búp bê chính tay mình vẽ ra mang một vẻ xinh đẹp hoàn toàn khác, cảm giác đó rất thích thú. Chưa bao giờ mình lại nghĩ sẽ yêu thích công việc này như thế, thậm chí lúc còn bé mình sợ búp bê lắm, không chơi đâu, vì hồi đó chúng rất xấu".

Sang cho biết, trang điểm búp bê cũng giống như đối với người. Các bước tuần tự cũng đều phải đánh mặt tạo khối, kẻ mắt, vẽ mày, gắn mi, đánh son... Tuy nhiên, mọi thứ đều phải thực hiện bằng màu và cọ vẽ chứ không hề có phấn sáp nên phải thực sự khéo và tinh tế.


Ngọc Sang chủ yếu trang điểm cho 2 dòng búp bê theo phong cách dễ thương và phong cách người mẫu, hoa hậu.

Ngọc Sang chủ yếu trang điểm cho 2 dòng búp bê theo phong cách dễ thương và phong cách người mẫu, hoa hậu.

Hiện tại, công việc của anh chủ yếu là nhận đặt búp bê của khách để trang điểm, cũng tùy theo ý muốn từng người mà phải ứng biến các kiểu trang điểm, tạo phong cách khác nhau.

Do đó, điều khó nhất của công việc này chính là làm sao để đáp ứng sở thích, nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Trong khi đó, trang điểm búp bê thì phải tỉ mẩn, chỉ cần lệch màu một chút thôi là đã không đúng ý khách hàng.

"Mỗi khi nhận búp bê từ khách, việc đầu tiên Sang phải làm chính là "tẩy trang", nói cách khác là "đập mặt đi để xây lại".

Phải dùng dung dịch thuốc tẩy sạch lớp trang điểm cũ đi rồi sau đó mới có thể tự do sáng tạo, vẽ lại theo ý muốn của khách hàng. Từ mắt, mũi, miệng, làn da…, mọi thứ đều phải tỉ mẩn vẽ lại để thể hiện được thần thái, biểu cảm ưng ý nhất".

"Có con búp bê hơn hai chục triệu, cầm phát sợ!"

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, Sang cho biết: Ban đầu, khi bắt tay tự học trang điểm búp bê thì cũng gặp phải sự chê cười, ánh nhìn không bình thường của mọi người xung quanh.

"Bố và mẹ đều không thích. Cũng nhiều người bảo rằng dở hơi, "ủa sao nó làm gì mà suốt ngày chơi búp bê hoài". Rồi có người thì bảo nghề này không có triển vọng… Nhưng đến giờ thì họ cũng quen rồi và ngưỡng mộ, ai cũng khen mình vẽ đẹp!".


Những con búp bê đều phải được tẩy trang rồi trang điểm, làm tóc lại và thêm phụ kiện trang trí (tùy yêu cầu khách hàng)...

Những con búp bê đều phải được "tẩy trang" rồi trang điểm, làm tóc lại và thêm phụ kiện trang trí (tùy yêu cầu khách hàng)...

Cùng với việc học của năm cuối, hiện tại, Sang thường nhận búp bê của khách để trang điểm, trung bình 2 mặt/ngày. Mỗi mặt búp bê trang điểm hoàn chỉnh là 450.000 đồng/mặt (không phân biệt búp bê đắt tiền hay rẻ tiền hơn).

Như vậy, mỗi ngày trung bình 900 nghìn và mỗi tháng, Sang thu được gần 30 triệu đồng tiền công – con số khá "khủng" đối với một sinh viên sắp ra trường.

Nhờ có năng khiếu, mỗi con búp bê sau khi được Sang "đập đi, xây lại" đều mang sắc mặt, thần thái và biểu cảm khác hoàn toàn. Đó là điều khiến anh chàng sinh viên trẻ cảm thấy thích thú và càng đam mê hơn.


Những con búp bê trở nên có hồn, sinh động chính là sự hấp dẫn đối với nhiều người...

Những con búp bê trở nên có hồn, sinh động chính là sự hấp dẫn đối với nhiều người...

"Dần dần cũng được nhiều người biết đến và đặt hàng. Có người ở nước ngoài cũng gửi về cho mình trang điểm, để đáp ứng 100% ý muốn của họ thì khó lắm nhưng mình vẫn phải cố gắng hết sức.

Có con phải ngồi đến 7-8 tiếng mới xong, có con của khách mang đến có giá tận hơn hai chục triệu, cầm phát sợ! Vì có con phải tẩy trang rất khó, chỉ cần vô tình mạnh tay một chút thôi thì xước xát là hỏng của người ta.

Tùy vào nhu cầu của khách, nếu họ muốn thay đổi kiểu tóc thì mình phải nhổ hết tóc cũ đi rồi làm lại tóc mới, tạo kiểu lại" - anh vui vẻ chia sẻ.


Có nhiều hiệu áo cưới, shop thời trang cũng đã đặt hàng với chàng sinh viên trẻ để trang điểm cho ma-nơ-canh trở nên hấp dẫn hơn.

Có nhiều hiệu áo cưới, shop thời trang cũng đã đặt hàng với chàng sinh viên trẻ để trang điểm cho "ma-nơ-canh" trở nên hấp dẫn hơn.

Nói về mong muốn trong tương lai gần, chàng sinh viên trẻ cho biết, nếu có thể thì anh sẽ mở rộng việc kinh doanh loại hình này: "Nếu có điều kiện thì mình muốn kinh doanh thêm những thứ liên quan về búp bê và bán hàng ra nước ngoài chứ không chỉ làm trong nước…".

Nông Thuyết

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Top