Chàng trai sống 19 năm với trái tim dập nát: Con thoát hiểm, mẹ cha nợ nần

Thứ sáu, 08:56 09/12/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Chiều 7/12, các bác sĩ của Viện Tim mạch Quốc gia đã phẫu thuật thành công một ca vỡ tim hiếm gặp. Bệnh nhân là Vũ Đình Long, 21 tuổi ở thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã sống 19 năm với trái tim bị dập nát một phần.

Bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân Long sau phẫu thuật.
 
Kíp mổ 20 người

BS. Phan Thanh Nam - phẫu thuật viên, Viện Tim mạch Quốc gia cho biết, bệnh nhân Long nhập viện trong tình trạng khó thở, đau nhói vùng ngực, chụp X-quang cho thấy quả tim phình to bất thường chiếm hết lồng ngực.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị u vùng ngực, tuy nhiên, kết quả siêu âm tim phát hiện quả tim bị đẩy hoàn toàn sang bên phải khoảng 15cm và bị bao phủ bởi khối máu đông cùng dịch to gấp 3 lần quả tim bình thường. Nếu không được phẫu thuật bệnh nhân sẽ bị tử vong do vỡ khối dịch. Sau khi hội chẩn lại, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. "Đây là ca bệnh hiếm gặp đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn rất cao. Để tiến hành phẫu thuật, kíp mổ có sự tham gia tới 20 người", BS. Phan Thanh Nam cho hay.

BS.TS. Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị phẫu thuật tim mạch, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, đây là trường hợp rất hy hữu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Bệnh nhân đã chung sống được với thương tổn trên trong suốt gần 20 năm. Thông thường vỡ tim sẽ gây chèn ép cấp tính, mạng sống chỉ tính từng phút, từng giờ nếu không được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ đã phải sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể, sau đó xử lý triệt để lấy khối phình và "vá" chỗ rò bằng vật liệu đặc biệt chuyên dụng. Kết quả sau 3 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

BS. Nam cho biết thêm: Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên trước mắt bệnh viện cũng chỉ biết tạo điều kiện để cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân hiện đã tỉnh táo và rút nội khí quản, có dấu hiệu hồi phục tốt. Do không phải mắc bệnh lý tim mạch nên dự kiến một tuần nữa bệnh nhân Long có thể xuất viện và sức khỏe sẽ trở lại như người bình thường khác. Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tiếp tình hình.
 
Ông Vũ Đình Ưu - bố bệnh nhân Long.
 
Mẹ cha gồng gánh nợ

Gặp chúng tôi ở tầng 2, buồng bệnh số 15, ông Vũ Đình Ưu, 45 tuổi - bố của bệnh nhân Long đôi mắt trầm buồn vẫn chưa hết bàng hoàng về bệnh tình của con trai. Đã hơn một tuần nay, các bác sĩ và những người bệnh đã quá quen với hình ảnh người đàn ông ngoại tứ tuần thân hình khắc khổ chạy đôn chạy đáo một mình để lo cho cậu con trai đang nằm viện. Ông đã phải bỏ công việc gia đình lại cho người vợ vốn ốm đau bệnh tật lo để theo con xuống viện. 

Nói về bệnh của con, ông Ưu cho biết: Từ khi sinh ra Long không hề mắc bệnh gì, rất khỏe mạnh. Thi thoảng những lúc trái gió trở trời, Long mới bị ốm. Năm 2 tuổi, trong lúc đang chơi ở sân nhà Long bị trâu húc thẳng vào cánh tay phải. Lúc đó, Long ngã ngửa ra, khóc thét lên. Gia đình đưa đi bệnh viện bó bột. Cả nhà đều nghĩ Long chỉ bị gãy tay chứ không nghĩ bị ảnh hưởng vào tim. Bởi sau tai nạn ấy Long vẫn sinh sống, hoạt động, đi học bình thường.

"Chấn thương vùng ngực như trên bình thường đã rất hiếm gặp trong khi đó bệnh nhân này "chung sống" với thương tổn trên suốt gần 20 năm. Đây là một trường hợp hy hữu, hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ thế giới cũng không có. Trong tình trạng thương tổn tim nặng nề như vậy, nếu không được phẫu thuật bệnh nhân sẽ bị tử vong do vỡ khối dịch".
 
BS. TS Dương Đức Hùng
"Cháu đi làm phụ hồ ở Hà Nội, mới về cách đây được gần tháng để xin vào làm ở công ty gần nhà. Cháu cũng thỉnh thoảng nói cảm thấy tức ngực, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Khoảng 1 tháng gần đây, những cơn đau nhói xuất hiện thường xuyên khiến cháu không thể chịu đựng nổi. Gia đình mới vội đưa cháu lên bệnh viện huyện rồi lên bệnh viện tỉnh và ra Viện Tim mạch Quốc gia để kiểm tra", ông Ưu kể.

Đôi mắt ướt lệ, ông Ưu tâm sự, vợ chồng ông có hai người con. Cô con gái đầu đã lập gia đình và ra ở riêng, Long là con thứ hai. Gia đình nghèo nên cả hai học xong cấp 3 là vào Nam làm thuê ở công ty giày da phụ giúp kinh tế cho bố mẹ. Ông Ưu mấy năm nay đau yếu thường xuyên nên không giúp được việc gì nặng. Vợ ông cũng đau yếu, bệnh tật, từ hôm con trai nằm viện không thể lên chăm sóc con.

"Cháu không có bảo hiểm nên toàn bộ chi phí gia đình phải lo. Ngày trước đóng bảo hiểm thì không sao, năm nay vì hoàn cảnh nên chưa đóng bảo hiểm cho cháu giờ lại bị thế này mới khổ chứ", ông Ưu nói nghẹn.

Con nằm viện, nhiều lúc ông cũng muốn mua cho con hộp sữa hay thức ăn ngon để bồi bổ nhưng cũng đành ngậm ngùi vì hoàn cảnh không cho phép. Ông cũng không dám ăn, thậm chí có bữa chẳng ăn để dành tiền cho con và cũng vì sợ con không qua khỏi. Rồi lại nghĩ đến chi phí cho ca mổ của Long hết gần 80 triệu đồng, ra viện không biết xoay xở đâu để trả cho họ vì đi vay nóng. "Gia đình cũng phải vay 70 triệu đồng để mổ cho cháu, cộng với tiền chụp cắt lớp, siêu âm rồi điện tâm đồ cũng đã lên đến 80 triệu. Gia đình đã phải cắm “sổ đỏ” vay ngân hàng được 20 triệu đồng rồi vay mượn hàng xóm, họ hàng để lo chi phí phẫu thuật cho con. Nhưng điều tôi lo hơn là con tôi chưa có vợ, không biết trải qua cuộc phẫu thuật tim thế này có ảnh hưởng gì không. Tôi chỉ mong sao con sớm mạnh khỏe được xuất viện", ông Ưu nói. 
 
 Phương Thuận
baoin
Ý kiến của bạn
Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Sống khỏe - 16 phút trước

Sức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.