Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chém người để trả thù cho em họ

Thứ tư, 14:45 21/12/2022 | Pháp luật

Cùng cầm dao xông vào chém nạn nhân bị tổn thương sức khỏe 77%, Tâm và Trí lĩnh mức án lần lượt là 15 và 9 năm tù.

Lên cơn cuồng ghen khi phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một phụ nữLên cơn cuồng ghen khi phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một phụ nữ

GiadinhNet - Sau khi ly hôn, chị P. được cho là có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ. Tuy nhiên, người chồng cũ vẫn nổi cơn ghen và tìm đến sát hại người phụ nữ này.

Ngày 20/12, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, trú tại tỉnh Gia Lai) 15 năm tù và Nguyễn Thiện Trí (SN 1998, trú tại tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS.

Theo bản án, xuất phát từ mâu thuẫn với Nguyễn Thiện Dũng tại quán xiên nướng, Lê Huỳnh Phước đã gọi Mai Thanh Nam đến để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến Mai Thanh Nam xảy ra xô xát với Nguyễn Thiện Dũng và Nguyễn Thiện Trí. Sau đó, Nguyễn Minh Tâm (là anh họ của Trí) đã rủ Nguyễn Thiện Trí mang theo 2 con dao đến nhà Mai Thanh Nam ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, để trả thù

Chém người để trả thù cho em họ - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Khuya 28/4/2021, Tâm và Trí mỗi người cầm một con dao, còn Nam cầm 2 con dao xông vào chém nhau. Hậu quả, Nam bị tổn thương sức khỏe 77%, trong đó có một vết thương vùng trán phải gây nứt sọ và một vết thương vùng thái dương trái.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định Nguyễn Minh Tâm là người khởi xướng, rủ rê và là người trực tiếp dùng dao chém nhiều nhát vào cơ thể bị hại. Bị cáo chưa được xóa án tích về tội phạm rất nghiêm trọng nên hành vi phạm tội của Tâm trong vụ án này là tái phạm nguy hiểm. Vì vậy, ngoài chịu tình tiết định khung có tình chất côn đồ, bị cáo còn phải chịu tình tiết định khung tái phạm nguy hiểm.

Đối với Nguyễn Thiện Trí, bị cáo là người thực hành tích cực nên phải chịu trách về những hậu quả và thương tích do bị cáo Tâm gây ra. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định tuyên y án sơ thẩm. Buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền còn lại cho bị hại.

Cái chết kinh hoàng của người phụ nữ sau khi cãi nhau với gã đàn ông sống chung như vợ chồng nhiều nămCái chết kinh hoàng của người phụ nữ sau khi cãi nhau với gã đàn ông sống chung như vợ chồng nhiều năm

GĐXH - Trên đường đi, giữa chị D. và Thảo xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Thảo dừng xe lại rồi rút dao đâm liên tục vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top