Chi 150 tỷ từ ngân sách để tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ Sea Game 31

| Xã hội

GiadinhNet - 150 tỷ đồng từ ngân sách sẽ được chi cho việc tu sửa các hạng mục xuống cấp của sân vận động Mỹ Đình nhằm đảm bảo tốt nhất về cơ sở hạ tầng, phục vụ Sea Game 31 và vòng loại World Cup sắp được tổ chức vào năm 2022 cũng như các giải đấu được tổ chức tại đây trong thời gian tới.

Cụ thể, các hạng mục sẽ được nâng cấp bao gồm các khán đài A,B,C,D, hệ thống phòng chức năng, toàn bộ phần ghế ngồi cũng như các hệ thống công trình phụ cận. Trước đó, năm 2016, sân vận động Mỹ Đình cũng đã được nâng cấp với mức kinh phí 40 tỷ đồng nhằm làm mới hệ thống mặt sân chạy điền kinh cũng như các công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Do trước đây thi công trên nền đất ruộng nên hiện nay một số khán đài của sân vận động Mỹ Đình đang rơi vào tình trạng sụt lún. Trong lần tu sửa này, đơn vị thi công cũng sẽ giải quyết triệt để vấn đề này trước khi sửa chữa các hệ thống ghế ngồi trên các khán đài.

Theo thông tin từ đơn vị thi công việc sửa chữa, dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng tới. Hiện nay, một số phần việc trong công việc tu sửa đã được hoàn thiện như phần đường chạy điền kinh đã vượt tiến độ đề ra. Theo kế hoạch dự kiến này, quá trình hoàn thiện sửa chữa sẽ diễn ra trước Sea Game 31 (dự kiến khởi động vào cuối năm 2021) và vòng loại World Cup 2022. Sân vận động Mỹ Đình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ năm 2003 với sức chứa 40.000 người. Sau 17 năm đi vào hoạt động, công trình đã có dấu hiệu xuống cấp tại nhiều hạng mục. 

Không chỉ tập trung giải quyết vấn đề sụt lún, hệ thống ghế ngồi, đường đua mà các hệ thống đèn chiếu sáng, nhà vệ sinh, cửa ra vào và lan can tại các khán đài cũng sẽ được tu sửa triệt để nhằm đảm bảo đồng nhất về hạ tầng sân vận động Mỹ Đình trong lần tu sửa này. Công trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng miền Bắc làm chủ đầu tư, Khu liên hợp thể thao Quốc gia là chủ sử dụng từ nguồn kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất cho Sea Game 31 của Chính phủ. 

Chi 150 tỷ từ ngân sách để tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ Sea Game 31 - Ảnh 2.

Các công trình sẽ được tu sửa song song nhằm đảm bảo tiến độ nhanh nhất để hoàn thiện sân vận động Mỹ Đình.

Chi 150 tỷ từ ngân sách để tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ Sea Game 31 - Ảnh 3.

Hạng mục ghế ngồi tại các khán đài cũng sẽ được điều chỉnh, thay thế để đảm bảo sức chứa cho các giải đấu lớn diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.

Chi 150 tỷ từ ngân sách để tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ Sea Game 31 - Ảnh 4.

Đường đua tại sân vận động Mỹ Đình là công trình được hoàn thiện sớm vượt thời gian so với dự kiến.

Chi 150 tỷ từ ngân sách để tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ Sea Game 31 - Ảnh 5.

Toàn cảnh sân vận động Mỹ Đình hiện tại.

Chi 150 tỷ từ ngân sách để tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ Sea Game 31 - Ảnh 6.

Các tấm lót đường đua, vật liệu thi công sân vận động đã được chuẩn bị sẵn sàng cho công trình này.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.