Chỉ giao hàng cho BN1694, người phụ nữ nhiễm virus SARS-CoV-2 và là ca dương tính thứ 11 ở Hà Nội
GiadinhNet - Chỉ giao hàng cho BN1694, chị A cùng làm việc trong nhà máy Z153 đã nhiễm SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa thông tin nhanh về trường hợp thứ 11 dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện ở Thủ đô.
Theo đó, người vừa nhận kết quả dương tính là chị Đ.N.A, 35 tuổi, ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội). Chị là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ở thị trấn Đông Anh.
Khoảng 8-9h ngày 22/1, chị có tiếp xúc với BN1694 khi giao hàng. Ngày 30/1, khi người đàn ông 40 tuổi này có kết quả dương tính SARS-CoV-2, chị lập tức được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 59, Xuân Mai, Chương Mỹ.
Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội khẳng định chị dương tính SARS-CoV-2. Hiện chị A được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ảnh minh hoạ: Lê Bảo
Như vậy, BN1694 hiện là bệnh nhân COVID-19 liên quan tới ít nhất 8 người gồm 3 người cùng nhà máy Z153 và 5 người nhà (gồm: vợ, con trai, bố mẹ vợ và em gái vợ). Trong số này đã có 6 ca bệnh được công bố gồm 1 nam đồng nghiệp (công bố tối 30/1) và 5 người nhà (công bố sáng 31/1).
Từ 28/1 đến 11h ngày 31/1, Hà Nội đã phát hiện 11 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca liên quan ổ dịch ở Hải Dương.
Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153. Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 cũng đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào.
Qua điều tra, nhà máy Z153 có 400 công nhân. Đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh đề nghị Sở Y tế cho lấy mẫu xét nghiệm toàn diện khu vực dân cư xung quanh nhà máy với khoảng hơn 2.000 dân cư.
Liên quan tới bệnh nhân COVID-19 là học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm) lây bệnh từ bố mình (là BN1694), ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết ngoài các học sinh lớp 3E là trường hợp F1, trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương còn có thêm phụ huynh học sinh và giáo viên của trường. Mọi sinh hoạt của trẻ trong khu cách ly sẽ được bảo đảm.
Các trường hợp F2 của Trường Tiểu học Xuân Phương được thông báo đến các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, cho biết ngay trong chiều nay (31/1), Trung tâm sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 học sinh của trường Tiểu học Xuân Phương.
Võ Thu
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.