Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chi tiền cho con du học, nhiều phụ huynh sập ‘bẫy lừa’

Thứ ba, 09:49 28/02/2023 | Pháp luật

Nhiều phụ huynh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để cho con đi du học nước ngoài, nhưng đã bị kẻ lừa đảo dùng thủ đoạn chiếm đoạt.

Ngày 27/2, TAND Hà Nội đưa bị cáo Ngô Quốc Lượng (SN 1974, ở Đông Anh) ra xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, dù Công ty TNHH thương mại Quốc tế Nam Đức (Công ty Nam Đức) do ông Ngô Quốc Lượng làm Giám đốc không được cấp giấy phép hoạt động đưa học sinh đi du học, và lao động xuất khẩu, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền, ông Lượng đã đưa thông tin gian dối về khả năng lo được cho các học sinh đi du học tại Đức với chi phí hơn 13.000 Eur/trường hợp; đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan là 9.800 Eur/trường hợp.

Ông Lượng cam kết và hứa hẹn với trung gian và các bị hại trong vòng 3- 6 tháng sau khi nộp tiền sẽ được đi du học và đi xuất khẩu lao động nhưng sau đó không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt tiền.

CQĐT làm rõ, bà Bùi Thị Hồng V. là Giám đốc Công ty TNHH Tobio. Công ty của bà V. có chức năng tư vấn thủ tục làm visa, xuất nhập cảnh và du lịch nước ngoài. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, bà V. biết Công ty Nam Đức có chương trình cho du học sinh sang Đức học tiếng Đức, điều kiện làm visa, không cần chứng chỉ tiếng Đức.

Đến tháng 9/2015, bà V. về nước gặp ông Lượng. Hai bên trao đổi, chi phí đưa người đi du học tại Đức sẽ là 13.800 Eur để nộp sang nhà trường (gồm tiền học, tiền ăn ở và tiền bảo hiểm), chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.800 Eur.

Tháng 7/2017, sau khi ký hợp đồng làm việc với ông Lượng, bà V. đã nhận tiền của 2 người để lo cho 6 học sinh đi du học Đức với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Bà V. đã chuyển cho ông Lượng gần 2 tỷ đồng. Đến khi không thực hiện được cam kết, bị cáo mới trả lại 159 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào giữa năm 2017, ông Lượng còn nói với bà V. về việc có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Ba Lan, mỗi trường hợp là 9.800 Eur. Hai bên thỏa thuận, bà V. sẽ tìm mối các công ty bên Ba Lan còn ông Lượng chịu trách nhiệm làm thủ tục xin visa.

Thông qua các mối quan hệ, bà V. đã nhận hơn 800 triệu đồng của 3 trường hợp. Sau khi nhận tiền, ông Lượng không làm được thủ tục xuất khẩu lao động và mới trả cho bà V. 300 triệu đồng.

Theo lời khai của bà V., sở dĩ bà tin tưởng bị cáo do nhìn ông Lượng giống người trí thức và có đạo đức. CQĐT làm rõ, với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016- 4/2019, ông Lượng đã chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của 14 người.

Hiện bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả và còn chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng. Sau thời gian xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xuất hiện thêm chứng cứ mới.

Gã chồng truy sát cả nhà vợ khiến 2 người chết gần đây có nhiều biểu hiện không bình thườngGã chồng truy sát cả nhà vợ khiến 2 người chết gần đây có nhiều biểu hiện không bình thường

GĐXH - Trong quá trình sinh sống, Nay Y Tá thường xuyên đánh đập vợ và vô cùng cục cằn. Gần đây, Tá có nhiều biểu hiện không bình thường, hay hiềm khích với gia đình vợ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top