Chia tài sản xong xuôi đã nửa năm thì bỗng dưng em út đòi chia lại chỉ vì mảnh đất lên giá 2,4 tỷ

| Tâm sự

Chúng tôi đều biết đây là "khổ nhục kế" của vợ chồng em út nhưng không biết giải quyết thế nào.

Nửa năm trước bố chồng tôi qua đời, mẹ chồng chia luôn tài sản cho chúng tôi vì bà sợ một lúc nào đó cũng ra đi đột ngột như ông.

Mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi - con trưởng - căn nhà chúng tôi đang ở cùng 240m2 đất trồng cây cạnh nhà. Cho vợ chồng em trai chồng (tên Minh) 1 mảnh đất thổ cư 120m2 - chưa có nhà ở. Còn nhà em gái út được chiếc xe tải 1,5 tấn cũ của bố chồng.

Tôi thấy mẹ chia thế là hợp lý. Ai cũng có phần. Lúc đó mọi người đều đồng ý và ra về trong vui vẻ. Vậy mà tháng trước, thấy đất cát lên giá nên vợ chồng Minh rao bán mảnh được chia giá 2,4 tỷ thì mọi việc lại nảy sinh rắc rối.

Em gái chồng về đòi chia lại tài sản. Em ấy bảo chiếc ô tô cũ hỏng hóc quá nhiều, cứ mỗi lần em rể đi xa là lại phải sửa, rất tốn kém. Mà bán đi thì chẳng được mấy đồng, trong khi nhà tôi và nhà Minh thì lại được thừa kế quá nhiều. Giờ vợ chồng em muốn chia lại, nhà tôi cắt cho 100m2 đất trồng cây, còn mảnh đất giá 2,4 tỷ của Minh thì em ấy muốn nhận được số lẻ. Tức là sau khi Minh bán xong thì chia cho vợ chồng em 400-500 triệu.

Chia tài sản xong xuôi đã nửa năm thì bỗng dưng em út đòi chia lại chỉ vì mảnh đất lên giá 2,4 tỷ - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi đau đầu vì không biết giải quyết việc đòi chia lại tài sản của em gái út như thế nào. (Ảnh minh họa)

Việc này chồng tôi và Minh đều không đồng ý. Vì tài sản đã chia xong cả nửa năm, sổ đỏ đã sang tên, sao mà nói chia lại là chia được. Thấy em gái làm căng quá thì chồng tôi quyết định cho 100 triệu, còn Minh thì nói là bán được đất sẽ cho 200 triệu. Như vậy, nhà em gái út có thêm 300 triệu.

Nhưng em rể không chịu. Chú ấy bù lu bù loa lên là bất công, còn đến mắng cả mẹ vợ khiến bà đổ bệnh.

Mấy hôm nay, tôi nghe mọi người nói em rể đánh mắng vợ suốt ngày, cũng chỉ vì không đòi chia lại được tài sản. Mẹ chồng tôi nghe thế thì bệnh tình càng nặng hơn. Bà khóc xin chúng tôi làm theo lời con rể, chia lại cho vợ chồng em ấy ít đất để con gái đỡ khổ.

Chúng tôi đều biết đây là "khổ nhục kế" của vợ chồng em út nhưng giờ mẹ chồng ốm không dậy được, đau buồn vì con cái tranh giành tài sản, chúng tôi không nghe lời bà thì thành ra bất hiếu, tham lam. Chúng tôi nên giải quyết thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.