Hà Nội
23°C / 22-25°C
Gần 10.000 lao động ở Hà Nội được "tiếp sức" để phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Gần 10.000 lao động ở Hà Nội được "tiếp sức" để phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội, chi nhánh NHCSXH thành phố đã giải ngân cho gần 10.000 người lao động vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, với tổng số tiền là 484 tỷ đồng.

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Uống nước nhớ nguồn và nghĩa cử của xã hội

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Uống nước nhớ nguồn và nghĩa cử của xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình đấu tranh cách mạng vì nền độc lập tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội, biết bao gương hy sinh anh dũng, cao cả. Nhận rõ điều này, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là các đối tượng diện anh hùng, thương binh, liệt sĩ…

Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế - điểm sáng về nguồn vốn cho vay tại Thái Nguyên

Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế - điểm sáng về nguồn vốn cho vay tại Thái Nguyên

Sản phẩm - Dịch vụ

Mô hình Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế cho người dân ảnh hưởng bởi Dự án Núi Pháo được thực hiện từ năm 2013 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) thuộc Công ty CP Masan High-Tech Materials ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Đại Từ thực hiện chương trình tín dụng vi mô, nhằm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Núi Pháo được tiếp cận với nguồn vốn vay từ với lãi suất ưu đãi theo quy định của Ngân hàng. Tới nay đã có tổng cộng 310 hộ dân trong vùng Dự án Núi Pháo được vay vốn với tổng giá trị vốn quay vòng là hơn 14 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Chính phủ hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục mất việc do dịch COVID-19

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Chính phủ hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục mất việc do dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Tại Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị Chính phủ điều chỉnh, mở rộng thêm đối tượng khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 là giáo viên mầm non tư thục bị mất việc, ngừng việc. Theo Bộ trưởng, kinh phí hỗ trợ những đối tượng này vẫn nằm trong gói 62.000 tỷ.

Lùi lương hưu mới đến 2022 để phụ nữ khỏi thiệt

Lùi lương hưu mới đến 2022 để phụ nữ khỏi thiệt

Xã hội

Bộ trưởng LĐ-TB-XH hôm nay trao đổi với báo chí bên hành lang QH đã trình Chính phủ phương án lùi áp lương hưu mới từ 2018 sang 2022 do có trên 21.000 lao động nữ bị thiệt.

23,7 triệu người nghèo được hưởng lợi từ viện phí tăng

23,7 triệu người nghèo được hưởng lợi từ viện phí tăng

Y tế

GiadinhNet – Với việc điều chỉnh giá viện phí mới bắt đầu từ cuối năm 2015, khoảng 23,7 triệu người là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có thẻ BHYT sẽ có lợi hơn.

Những ai nằm trong diện được miễn, giảm vé tàu hỏa?

Những ai nằm trong diện được miễn, giảm vé tàu hỏa?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định mới, hàng loạt đối tượng sẽ được miễn, giảm đến 90% giá vé tàu hỏa. Vậy ai sẽ là đối tượng được hưởng lợi khi sử dụng dịch vụ giao thông này?

Top