Chịu trách nhiệm gì khi lỡ “dê” với bạn gái cùng lớp?

| Pháp luật

GiadinhNet - Tôi phải làm gì và nếu tôi tự thú về hành vi dâm ô với cô bạn cùng lớp trước cơ quan công an, tôi sẽ bị xử lý như thế nào

Trước kia vào một lần say rượu, tôi đã có hành vi dâm ô với cô bạn cùng lớp. Hậu quả thì không có gì nhiều nhưng tôi rất ân hận về điều này mặc dù cô bạn tôi không hề tố cáo tôi đến cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên tôi muốn mình phải chịu trách nhiệm về những điều đã xảy ra. Tôi phải làm gì và nếu tôi tự thú trước cơ quan công an, tôi sẽ bị xử lý như thế nào?
 
Vinh Hạnh (Sóc Sơn, Hà Nội)
 
Trả  lời:

Dâm ô là hành vi của người từ 18 tuổi trở lên dùng thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân.

Trường hợp bạn đã giao cấu  với bạn gái thì cần phải căn cứ tuổi của bạn và người bạn gái để xem xét trách nhiệm hình sự:

Điều 111, Điều 112 và Điều 115 của Bộ luật Hình sự hiện hành quy định nếu quan hệ với người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý như sau:

- Bạn gái là trẻ em dưới 13 tuổi: Khoản 4 Điều 112 quy định: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em”.

- Bạn gái từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi: Điều 115 BLHS quy định nếu bạn là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có hành vi giao cấu với bạn gái, có sự đồng thuận của bạn gái thì phạm vào “Tội giao cấu với trẻ em”.

- Bạn gái là người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi:

Thời điểm thực hiện hành vi, bạn từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ và  phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 111 BLHS thì phạm vào “Tội hiếp dâm”.

Thời điểm thực hiện hành vi, bạn từ đủ 16 tuổi trở lên, có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực… giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ thì cũng phạm vào “Tội hiếp dâm”.

Bộ Luật tố tụng Hình sự 2004 quy định cơ quan tố tụng chỉ khởi tố vụ án hình sự đối với một số tội danh như: “Tội hiếp dâm”, “Tội cưỡng dâm”, “Tội làm nhục người khác” khi có yêu cầu của bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của bị hại là người chưa thành niên.

Pháp luật cũng quy định các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự mà nạn nhân là trẻ em nếu bị phát hiện, cơ quan tiến hành tố tụng có thể khởi tố vụ án hình sự không cần đơn tố cáo của nạn nhân hay đại diện hợp pháp.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự kể từ khi hành vi phạm tội được thực hiện là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm thứ tự cho các tội ít nghiêm trọng (khung hình phạt cao nhất 3 năm tù), nghiêm trọng (7 năm tù), rất nghiêm trọng (15 năm tù) và đặc biệt nghiêm trọng (trên 15 năm tù, chung thân hoặc tử hình).

Việc tự thú sẽ là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách  nhiệm hình sự:

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng; Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng; Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng; Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
thuctap
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.