Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả

Thứ năm, 18:12 11/02/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

Rất đông người dân Hà Nội chờ đến ngày 30 Tết mới đến các chợ bán đào, quất với mong muốn mua được cây tốt, giá rẻ.

30 tháng Chạp, tại các điểm bán đào, quất trên đường Lê Quang Đạo và dọc Đại lộ Thăng Long (Nam Từ Liêm, Hà Nội) không khí mua bán nhộn nhịp trở lại.

Các loại đào, quất cảnh được bày bán dọc các tuyến đường thu hút nhiều khách ghé mua. Vì là ngày cuối cùng của năm cũ nên nhiều người buôn đào, quất chủ động hạ giá mong bán hết hàng, về nhà đoàn viên. Người dân Hà Nội cũng tranh thủ ngày 30 Tết xuống phố mua cây cảnh với mong muốn có cây đẹp, giá rẻ.

Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 1.
Cảnh mua bán tấp nập sáng 30 Tết tại Đại lộ Thăng Long

Anh Nam, chủ một điểm bán quất phong thủy dọc Đại lộ Thăng Long cho biết, hôm nay, cây bày bán tại đây đã được giảm từ 200-400 nghìn đồng so với những ngày trước. Quất được tạo dáng trên các tảng đá phong thủy hoặc thân gỗ khô với hình dáng bắt mắt có giá dao động từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Còn với các cây quất đặt trong các bình gốm, được trang trí các họa tiết bắt mắt, ngày thường giá khoảng 750.000-800.000 đồng, nay hạ giá chỉ còn khoảng 500.000 đồng. Quất thường, không kèm theo chậu cảnh có giá từ 200.000 - 300.000 đồng.

Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 2.
Chậu quất phong thủy có giá 2,5 triệu đồng
Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 3.
Còn các chậu tạo dáng bên những phiến đá có giá 2 triệu đồng

Vì giá cây cảnh giảm sâu, nhiều người dân Hà Nội nhanh chóng xuống tiền mà không cần mặc cả. Các giao dịch mua cây chỉ tính bằng vài phút là hai bên đã hoàn tất giao dịch.

Anh Lê Anh Thức (Cầu Diễn, Hà Nội) sáng nay dậy sớm để lựa một châu quất tại ven Đại lộ Thăng Long. Sau vài phút ngắm nghía và được chủ vườn cây tư vấn, anh Thức đã tậu được cho gia đình một cây quất cắm trong bình gốm đẹp mắt. Không cần mặc cả nhiều lần, anh Thức nhanh chóng rút 650.000 đồng (bao gồm cả giá thuê người chở cây về nhà) để hoàn tất giao dịch ngày 30 Tết.

Còn tại điểm bán cây cảnh trên đường Lê Quang Đạo (đoạn đối diện sân vận động Mỹ Đình), giá cây cảnh cũng giảm sâu vào những ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Cụ thể, từ chiều 29 đến sáng 30 Tết, giá bán các chậu quất cảnh đã đại hạ giá từ 350.000 đồng xuống chỉ còn 150.000 đồng. Dù mức giá trước đó đã được các chủ cây giảm sâu.

Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 4.
Quất cảnh đặt trong bình sứ có giá hơn 500.000 đồng

Năm nay, nhiều người dân chuộng mua đào về chơi Tết nên rất nhiều chậu quất vẫn tồn đọng dù chỉ còn rất ít thời gian nữa sẽ kết thúc năm cũ.

Với một số người buôn đào tại đường Lê Quang Đạo, từ chiều qua đến trưa hôm nay họ đã bán được hàng trăm cành đào, thu về một khoản tiền không nhỏ.

Anh Long, chủ một điểm bán đào rừng Tây Bắc cho biết, năm nay anh nhập về khoảng 400 cành đào rừng lấy từ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Sau khi được các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La chứng nhận số đào trên là đào trồng, anh đã thuê xe chở xuống Hà Nội để bán.

Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 5.
Sau một đêm, anh Long bán được hơn 200 cành đào rừng Tây Bắc

"Những ngày đầu mở bán khá khó khăn, giá có cao hơn nhưng lượng người mua chưa nhiều. Càng về những ngày cuối năm, lượng người mua đào đông hơn trông thấy nhưng do ảnh hưởng của dịch nên giá đào cũng theo đó mà giảm sâu", anh Long kể.

Mỗi cành đào rừng của anh Long được bán ra với nhiều mức giá, tùy từng loại mà giá đào dao động từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

"Riêng trong đêm 29 Tết, tôi bán được hơn 200 cành đào. Trưa nay, cả nhà đã dọn xong hàng để về Sơn Tây (Hà Nội) chuẩn bị đón Tết", anh Long vui mừng.

Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 6.
Chậu đào bích có giá 1 triệu đồng được giao dịch nhanh chóng
Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 7.
Chủ các vườn đào nhận định "buôn đào chưa bao giờ lỗ"
Chờ 30 Tết mua cây cảnh, dân Hà thành xuống tiền không mặc cả - Ảnh 8.
Những chuyến xe mở nắp chở đào đi trên phố Hà Nội

Không chỉ đào rừng, các chậu đào bích được tạo dáng đẹp mắt cũng được nhiều khách ưa chuộng chọn mua trong ngày cuối cùng của năm cũ.

Anh Tiến (quận Cầu Giấy) cho biết, anh chọn được một chậu đào bích với dáng đẹp mắt với nhiều hoa, nụ và lộc. Khi chủ vườn ra giá một triệu đồng, anh không ngần ngại xuống tiền để mang đào về đón Tết.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suzuki SV650 2025 chính thức ra mắt tại Malaysia

Suzuki SV650 2025 chính thức ra mắt tại Malaysia

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Suzuki SV650 2025 chính thức ra mắt tại Malaysia. Xe sử dụng động cơ 645cc đạt chuẩn Euro 5, trang bị đầy đủ ABS, giảm xóc đơn phía sau và phanh đôi trước.

Cà phê Việt Nam khẳng định giá trị, uy tín qua cuộc thi Cà phê đặc sản 2025

Cà phê Việt Nam khẳng định giá trị, uy tín qua cuộc thi Cà phê đặc sản 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra vòng sơ kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2025 - Vietnam Amazing Cup 2025 do Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức.

Củ lùn- 'Báu vật dưới lòng đất' mỗi năm chỉ có một mùa

Củ lùn- 'Báu vật dưới lòng đất' mỗi năm chỉ có một mùa

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Củ lùn là đặc sản từng gắn với cuộc sống của người dân miền Tây lúc nghèo khó, nay thành đặc sản nổi tiếng khắp nơi. Loại củ này có giá dao động từ 35.000- 40.000 đồng/kg.

Những loại đồ uống giá rẻ, được ưa chuộng trong tháng 4

Những loại đồ uống giá rẻ, được ưa chuộng trong tháng 4

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Trên địa bàn đồ uống của người dân Thủ Đô trong tháng 4, những cái tên quen thuộc như trà chanh, nhân trần, nước ép dứa hay nước nha đam hạt chia đều tỏ ra đắt hàng.

Công viên nước Hồ Tây mở cửa chào hè giá vé có điều chỉnh tăng?

Công viên nước Hồ Tây mở cửa chào hè giá vé có điều chỉnh tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Công viên nước Hồ Tây – một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất Hà Nội đã chính thức mở cửa trở lại, mang đến hàng loạt trải nghiệm mới mẻ và chương trình ưu đãi.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 21/4/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 21/4/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 21/4/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra 14 điểm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại chợ Nhà Xanh

Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra 14 điểm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại chợ Nhà Xanh

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/4, Chi Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 14 điểm kinh doanh trên phố Phan Văn Trường, thuộc khu vực chợ Nhà Xanh (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Siết chặt hoạt động kinh doanh dược trên môi trường mạng

Siết chặt hoạt động kinh doanh dược trên môi trường mạng

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh đổ đống trên đường Nguyễn Lân (Thanh Xuân, Hà Nội), lãnh đạo địa phương nói gì?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh đổ đống trên đường Nguyễn Lân (Thanh Xuân, Hà Nội), lãnh đạo địa phương nói gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội), Phường đang yêu cầu công an phối hợp mời công ty có địa chỉ trong sản phẩm lên làm việc liên quan đến hàng ngàn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh vứt tràn lan ở vỉa hè.

Làm sổ đỏ mẫu mới, những trường hợp này không phải nộp tiền sử dụng đất

Làm sổ đỏ mẫu mới, những trường hợp này không phải nộp tiền sử dụng đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, có 3 trường hợp dưới đây sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất), người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Top