Chợ heo lớn nhất miền Trung ứng phó dịch tả lợn châu Phi như thế nào?

| Y tế

Dịch tả lợn châu Phi hiện đang có chiều hướng lây lan nhanh và hiện đã xuất hiện ở 7 tỉnh, thành phố phía Bắc. Ở Quảng Nam, dù chưa xuất hiện dịch và nằm xa các địa phương có ổ dịch, tuy vậy, tỉnh này đã lên phương án để chủ động ngăn chặn nguy cơ nhiễm bệnh.

Từ sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, tại chợ heo Bà Rén (thuộc xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), những tiểu thương, Ban Quản lý (BQL) chợ liên tục dùng vôi và phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng.

Từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan nhanh ở các tỉnh thành phía Bắc, công tác phòng ngừa để tránh dịch tấn công ở chợ heo lâu đời và lớn nhất miền Trung càng trở nên khẩn trương.

Chợ heo lớn nhất miền Trung ứng phó với dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.V

Ông Phạm Cư - Trưởng BQL chợ heo Bà Rén cho biết, dù chưa ghi nhận dịch bùng phát ở Quảng Nam, nhưng đây là chợ heo, dịch có thể lây lan ở bất cứ thời điểm nào.

“Ngay khi xuất hiện dịch ở các nơi, chúng tôi liên tục tuyên truyền cho người dân, các tiểu thương trong chợ cần nâng cao ý thức phòng chống dịch. Trước khi chở heo đến chợ để mua bán, người dân tắm heo sạch sẽ ngay tại nhà mình. Nếu có trường hợp bất thường, người dân sẽ báo ngay cho cơ quan thú ý để xử lý chứ tuyệt đối không mang heo bệnh lên chợ.

Ngoài ra, các xe tải chở heo về tập kết, chúng tôi yêu cầu đốt tất cả các rơm trên xe, không dùng rơm cũ mà phải thay mới hoàn toàn. Nước rửa xe cũng được rải vôi, phun thuốc trước khi dội. Heo ở chợ Bà Rén có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh Quảng Nam, sau đó được chở đi các địa phương tiêu thụ và không có nhập về. Tuy vậy, chúng tôi luôn nâng cao cảnh giác chứ không hề buông lỏng công tác quản lý...” - ông Cư nói.

Việc nâng cao ý thức ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan sẽ giúp bảo vệ được tài sản của người dân.

Ông Nguyễn Thành Nam - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh Quảng Nam - cho hay, vừa qua, trên bàn các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Hiệp Đức và thị xã Điện Bàn xuất hiện một vài trường hợp heo chết bất thường. Ngay sau đó, cơ quan tiến hành lấy 11 mẫu bệnh phẩm và 3 mẫu máu đi xét nghiệm. Tất cả đều cho kết quả âm tính.

“Để chủ động ngăn ngừa, ứng phó với dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi đã kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Nam thiết lập hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời đặt tại hai đầu để kiểm soát việc vận chuyển động vật ra vào địa bàn”-ông Nam chia sẻ.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, dịch tả heo châu Phi dù chưa lan đến Quảng Nam nhưng các địa phương trong tỉnh đã khẩn cấp phòng chống dịch bệnh trên gia súc. Hằng ngày, địa phương đã yêu cầu các đơn vị có liên quan phải áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để ngăn chặn bệnh xâm nhiễm và lây lan.

Theo Đỗ Vạn/Lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.