Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho trẻ dùng thuốc của người lớn: Hiểm họa khôn lường

Thứ tư, 13:26 01/07/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Thời gian vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đã cấp cứu 2 trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn nhịp tim do sử dụng thuốc nhỏ mũi của người lớn và một trẻ bị sốc phản vệ do được cha mẹ "chữa bỏng" bằng cách rắc kháng sinh bột.

> Vì sao nên uống thuốc với nhiều nước? 

Nhập viện vì ngộ độc thuốc nhỏ mũi
 
Theo lời của mẹ bé T.T.H (32 tháng tuổi), trú tại quận Tân Bình, TP HCM, là một trong 2 trường hợp trên: Bé H bị nghẹt mũi nhiều ngày, ăn uống rất khó khăn do bé chỉ thở bằng đường miệng. Cùng thời điểm đó, ba của H cũng bị nghẹt mũi và đã chữa khỏi bằng một loại thuốc nhỏ mũi mua ở ngoài hiệu thuốc. Thấy con nghẹt mũi mãi không khỏi, ba của H lấy lọ thuốc nhỏ mũi mình vừa sử dụng nhỏ liền cho con mấy giọt vào mỗi bên mũi. Tuy nhiên, khoảng một giờ đồng hồ sau khi nhỏ mũi, bé H có biểu hiện bứt rứt, vật vã, thở nấc.
 
Thấy vậy, ba mẹ vội vàng ôm bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Trước đó, bé L.T.K (2 tuổi) trú tại quận 3, TP HCM cũng được ba mẹ đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu, do trước đó đã được ba mẹ sử dụng thuốc nhỏ mũi của người lớn để rửa mũi cho con khi bé bị nghẹt mũi. Ngay sau khi được ba mẹ “vệ sinh” mũi, toàn thân bé K vã mồ hôi, chân tay lạnh ngắt, thở nấc và có biểu hiện hôn mê. 
 
Bác sĩ Hải Thoa, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Cả 2 cháu bé đều nhập viện trong tình trạng cao huyết áp, rối loạn nhịp tim do ngộ độc chất Naphazolin, thành phần chính trong một loại thuốc nhỏ mũi của người lớn. Sau khi được cấp cứu và điều trị tích cực, 2 bé đã dần ổn định.
 
Cũng theo BS Hải Thoa, thành phần Naphazolin chứa trong thuốc nhỏ mũi của người lớn mà 2 cháu nhỏ trên sử dụng có tác dụng giúp giảm nhanh tình trạng nghẹt mũi nhờ tác dụng làm giảm co mạch. Nhưng cũng chính chất này sẽ gây nguy hiểm nếu dùng cho trẻ nhỏ. Biểu hiện của ngộ độc thành phần Naphazolin có trong thuốc nhỏ mũi của người lớn là vã mồ hôi, bứt rứt, hôn mê, thở chậm, rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, BS Hải Thoa khuyến cáo các bậc cha mẹ không tự ý dùng thuốc nhỏ mũi của người lớn cho trẻ nhỏ.
 
Ngoài việc không sử dụng thuốc nhỏ mũi của người lớn cho trẻ, ngay cả thuốc nhỏ mũi của trẻ cũng được BS Nguyễn Văn Lộc, Trưởng đơn vị khám hen Bệnh viện Nhi Trung ương (nguyên Phó Viện Trưởng Bệnh viện Nhi Trung ương) khuyến cáo chỉ nên dùng trong thời gian khoảng ít ngày, theo chỉ định của bác sĩ. Các bậc cha mẹ không tự ý mua thuốc nhỏ mũi cho con, cũng không được sử dụng dài ngày một loại thuốc nhỏ mũi vì sẽ khiến các bệnh về mũi của trẻ tăng nặng.
 
Không nên sử dụng thuốc của người lớn cho trẻ khiến bệnh của trẻ sẽ trở nên trầm trọng.
(Ảnh: C.H)

Hôn mê sâu do rắc kháng sinh bột lên vết bỏng

Theo lời người nhà bé H.T.U, 7 tuổi trú tại Đồng Nai, bé U bị bỏng nước sôi ở tay. Vì nghĩ vết bỏng nhỏ, đơn giản nên ba mẹ bé đã ra hiệu thuốc mua kháng sinh dạng bột về pha với nước đun sôi để nguội rồi thoa lên vết bỏng.  Chỉ sau vài phút bôi thuốc, bé U có biểu hiện nôn ói nhiều lần, sau đó ngưng thở. Hốt hoảng, người nhà vội đưa bé U vào bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại thời điểm chuyển lên tuyến trên, bé U đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy gan, suy thận nặng. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, bé U mới dần hồi phục và xuất viện.

Bác sĩ Khánh Diệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: việc điều trị bằng cách rắc bột kháng sinh có thể làm nặng thêm vết thương, do khả năng diệt khuẩn không cao mà còn tạo thành hàng rào vật lý cản trở việc thâm nhập của các yếu tố bảo vệ đến vết thương như máu, kháng thể, bạch cầu, kháng sinh đường uống đến vết thương.
 
Ngoài ra, việc rắc bột kháng sinh này làm kích thích da, kích thích phản ứng viêm tại chỗ nên dễ gây ra phản ứng dị ứng và tình trạng sốc phản vệ. Đây là phản ứng dị ứng mãnh liệt, tức thì khi cơ thể tiếp xúc với chất gây dị ứng có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân.
 
Sốc phản vệ là do dị nguyên (thuốc) kết hợp với kháng thể dị ứng của bệnh nhân phóng thích các hoá chất làm giãn mạch máu gây sốc. Bệnh nhân có thể có các dấu hiệu khó thở do phù nề đường dẫn khí, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
 
Theo BS Khánh Diệu, Bệnh viện Nhi đồng 1, các chất thường gây sốc phản vệ ở trẻ là kháng sinh, thuốc cản quang, do ong đốt, thức ăn như đậu phộng, tôm, cua. Sốc phản vệ thường gặp ở trẻ có tiền căn dị ứng (suyễn, chàm, viêm mũi dị ứng).
 

Các triệu chứng gợi ý sốc phản vệ: nổi mề đay, đỏ da, ngứa, tay chân lạnh, vật vã, bứt rứt, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng, nghẹt mũi, khò khè, khó thở, tím tái. Nếu trẻ có các biểu hiện trên sau khi tiếp xúc với các chất thường gây sốc phản vệ, người nhà cần ngưng ngay thuốc hoặc chất gây dị ứng và nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhà nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

BS Khánh Diệu, BV Nhi đồng 1

Tú Cầu – Chí Thanh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

(Tổ Quốc) - Lòng bàn tay cũng có thể là “tài liệu tham khảo” cho thấy tình trạng sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Dưa hấu ngọt, mát, nhiều nước nên rất được yêu thích vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng loại trái cây này.

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Sống khỏe - 14 giờ trước

Điều trị suy giáp bao gồm thuốc, các phương pháp không dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong đó, các bài tập dưỡng sinh sẽ hỗ trợ tốt trong việc điều trị triệu chứng.

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Thủy đậu là bệnh lành tính, có thể hồi phục sau khi phát bệnh. Tuy nhiên nếu không điều trị đúng thì thủy đậu cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy đến sức khỏe.

7 thức uống giúp cấp ẩm, chống nắng, trẻ hóa da từ bên trong

7 thức uống giúp cấp ẩm, chống nắng, trẻ hóa da từ bên trong

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Tăng cường uống nước lọc, trà xanh, trà thảo mộc để tăng mức độ hydrate hóa cho làn da, giúp da trẻ trung, mịn màng, chống nắng tốt hơn.

Bài tập hỗ trợ trị tăng động giảm chú ý

Bài tập hỗ trợ trị tăng động giảm chú ý

Sống khỏe - 20 giờ trước

Tăng động giảm chú ý là một rối loạn phát triển thần kinh ảnh hưởng đến khả năng tập trung chú ý và kiểm soát hành vi. Những bài tập luyện cho người bệnh tập trung khắc phục và hạn chế tình trạng này.

Đũa dùng sai cách sẽ thành 'ổ vi khuẩn' huỷ hoại sức khoẻ, từ loét dạ dày, bệnh gan đến ung thư đều có thể 'gõ cửa'

Đũa dùng sai cách sẽ thành 'ổ vi khuẩn' huỷ hoại sức khoẻ, từ loét dạ dày, bệnh gan đến ung thư đều có thể 'gõ cửa'

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Đũa là vật dụng phổ biến trong mọi gia đình Việt. Tuy nhiên, nếu lựa chọn và sử dụng sai cách có thể dẫn đến nhiều mối nguy hại cho sức khỏe.

6 'thủ phạm' giấu mặt làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, người Việt cần cảnh giác

6 'thủ phạm' giấu mặt làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, người Việt cần cảnh giác

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường cần cảnh giác với những thực phẩm thoạt nhìn có vẻ vô hại với đường huyết, nhưng trên thực tế chúng có chứa một lượng đường nhất định hoặc chất béo bão hòa có thể dẫn tới các vấn đề về đường huyết.

5 cách điều trị viêm nướu tại nhà

5 cách điều trị viêm nướu tại nhà

Sống khỏe - 23 giờ trước

Viêm nướu là tình trạng viêm do mảng bám và vi khuẩn trên răng, nướu gây ra, gây chảy máu hoặc sưng nướu…

Cô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

Cô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết việc cô giảm cân có thể một phần do ăn kiêng nhưng cũng có thể do bệnh ung thư dạ dày gây ra.

Top