Choáng váng vì mẹ chồng mê mẩn phim truyền hình đến mức mặc kệ cả khách tới chúc Tết

| Tâm sự

Mặc kệ khách kiếu về, bà vẫn ngồi xem cho qua đoạn đó rồi mới tiễn khách.

Hôm 26 Tết, anh chồng mua biếu bố mẹ chồng tôi chiếc ti vi 70 inches, vừa to vừa xịn, có chế độ điều khiển bằng giọng nói, tiện lợi cho ông bà sử dụng.

Anh cũng hướng dẫn ông bà cách xem phim trên Youtube, xem tin tức, thời sự trên truyền hình. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm, ông bà ngồi tập sử dụng ti vi cả buổi và cuối cùng cũng biết cách tìm phim để xem.

Thế nên từ hôm đó tới nay, ông bà mải miết xem ti vi cả ngày. Hết ca nhạc tới phim truyền hình, rồi mấy video điểm tin tức, hài kịch... nói chung ông bà xem đủ thể loại. Và đặc biệt từ hôm 30 Tết, mẹ chồng tôi bỗng tìm được 1 bộ phim truyền hình cung đấu của Trung Quốc và bắt đầu xem 1 cách say mê.

Bộ phim này khá nổi tiếng, tôi chưa xem nhưng cũng từng nghe đồng nghiệp bàn tán, các trang mạng xã hội cũng đưa tin nhiều, có cả diễn viên nổi tiếng đóng. Mẹ chồng tôi xem đến mê mẩn. Lúc lại chấm nước mắt thương cho nhân vật chính, lúc thì đắc chí cười phá lên... Kể cả có khách đến, bà vẫn mở phim vừa xem vừa tiếp khách, có đôi khi đến đoạn cao trào, mặc kệ khách kiếu về, bà vẫn ngồi xem cho qua đoạn đó rồi mới tiễn khách.

Choáng váng vì mẹ chồng mê mẩn phim truyền hình đến mức mặc kệ cả khách tới chúc Tết - Ảnh 1.

Mẹ chồng sáng sớm Mùng Một chỉ đi lễ chùa 1 tiếng rồi vội về xem nốt phim. (Ảnh minh họa)

Tôi thì bận con nhỏ 8 tháng, lại cỗ bàn cho chồng tôi tiếp khách. Như bình thường thì mẹ chồng tôi sẽ bế cháu, đỡ đần cho tôi việc này việc kia. Nhưng từ lúc bà tìm được bộ phim truyền hình này thì bà mặc kệ tất cả. Tôi nhờ bế cháu, bà cũng ép cháu ngồi xem ti vi cùng, cháu không chịu, khóc đòi bế đi chơi thì bà trả tôi để tập trung xem phim.

Bố chồng tôi thì bận đi chúc Tết, đi lễ, đi hội. Mẹ chồng sáng sớm Mùng Một chỉ đi lễ chùa 1 tiếng rồi vội về xem nốt phim, bà thậm chí còn không đến nhà họ hàng chơi. Gọi bà ăn cơm mà bà còn mang miếng bánh chưng lên phòng khách, ngồi khoanh chân để vừa ăn vừa xem phim.

Cả nhà hết cách với bà, bố chồng tôi nhắc nhở thì mẹ nói: "Tết nhất ai làm gì thì làm, ăn thì ăn, đi chơi thì đi, tôi xem phim thì kệ tôi chứ".

Anh chồng tôi hôm 30 sang ăn Tất niên, nhìn thấy mẹ như vậy ban đầu anh tặc lưỡi bảo: "Coi như thú vui tuổi già của bà", nhưng đến Mùng Một, anh tới chơi mà thấy mẹ không nói gì nhiều, chỉ ngồi tập trung xem phim thì anh cũng giật mình lo lắng. Đấy là chưa kể bà còn thức tới gần 1 giờ sáng để xem phim, tới khi buồn ngủ quá thì mới chịu đi ngủ. Cứ tình trạng này, sợ rằng qua mấy ngày Tết, sức khỏe mẹ chồng tôi sẽ kém đi, bà vốn đã gầy, giờ nhìn càng hốc hác vì thức khuya, ăn uống thất thường nhưng chúng tôi "bó tay" không khuyên được bà rồi!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.