Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học sinh sinh viên (HSSV) gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật giao thông" do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 3/11 tại Hà Nội, tình trạng HSSV vi phạm Luật giao thông đang ngày càng tăng
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), hiện nay bình quân một ngày xảy ra 31,3 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 30 người và bị thương 20 người. Nghĩa là ở nước ta, trong thời gian của một tiết học lại có thêm một người phải ra đi vì tai nạn giao thông và nhiều người khác bị thương tật.
|
|
|
Ngăn chặn tình trạng Học sinh THPT đi xe máy chủ yếu vẫn trông chờ vào... vận động. |
Riêng tình trạng HSSV vi phạm luật giao thông đang có xu hướng gia tăng. Tại Hà Nội, trong Tháng "An toàn giao thông" của năm 2009, đã có hơn 600 học sinh phổ thông trên địa bàn bị xử lý. Qua hình ảnh ghi được của Cục CSGT tại một số trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội, chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ tại cổng trường học, có hàng chục học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông.
Các lỗi mà HSSV thường vi phạm là đi mô tô, xe gắn máy khi không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... Việc đua xe trái phép cũng liên quan đến thanh, thiếu niên. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, tại TP HCM đã xảy ra 23 vụ tụ tập đi xe môt tô phóng nhanh, lạng lách gây mất trật tự công cộng.
Nguyên nhân do sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong quản lý giáo dục ý thức phòng chống tai nạn giao thông còn kém. Nhiều gia đình chiều con đã cho các em đi xe máy khi chưa đủ tuổi.
Học sinh THPT hàng ngày vẫn điều khiển xe máy đến trường, nhưng không đưa xe vào chỗ giữ trong trường vì sợ lộ nên đưa đến các điểm giữ xe tư nhân xung quanh nhà trường, hoặc mặc áo trùm lên áo đồng phục để tránh bị phát hiện.
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, trước hết gia đình phải có trách nhiệm trong việc cấm con em không đủ điều kiện thì không tham gia giao thông bằng xe máy. Các trường cũng đã có quy định cấm học sinh không đi xe máy khi chưa đủ tuổi và cấm đi xe phân khối lớn. Đồng thời phải vận động cả cơ sở giữ xe ở gần trường học để họ phối hợp phát hiện ra học sinh nào gửi xe. Đây là điểm "tắc" lâu nay vì nơi trông giữ xe không có trách nhiệm phải phát hiện ra học sinh đi xe máy.
Còn theo Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục CSGT, hành vi vi phạm an toàn giao thông của HSSV ngày càng phức tạp. Trong thời gian qua, đội ngũ cảnh sát mặc thường phục đã phát hiện nhiều học sinh đi xe máy trên đường. Ngoài việc phối hợp với Bộ GD&ĐT tạo các sân chơi lành mạnh cho các em, trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp quay video tình trạng HS đi xe máy và gửi băng trực tiếp lên nhà trường để xử lý.
Lương Mỹ