Chồng hủy kế hoạch về quê nội ăn Tết, biết lý do mà tôi buồn vô cùng

| Tâm sự

Khi biết mẹ vợ đã chuẩn bị quà cáp biếu ông bà thông gia thì chồng tôi buồn rầu tiết lộ sự thật. Nghe được tin chồng nói mà tôi chán nản thật sự.

Bố mẹ tôi sinh con một bề, tôi là con gái út trong nhà. Ngay từ khi tôi biết yêu, bố mẹ đã muốn tôi cưới người đàn ông nào chịu ở rể. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được người chấp nhận yêu cầu của bố mẹ.

Chồng tôi là người tỉnh lẻ, một thân một mình ra thành phố lập nghiệp. Anh hiền lành và tính tình phóng khoáng, anh nói ở đâu cũng được miễn là mọi người sống với nhau vui vẻ là được.

Suốt 8 năm nay, chồng sống chung với bố mẹ tôi, chưa bao giờ chúng tôi xảy ra mâu thuẫn gì. Anh sống biết trước biết sau nên rất được mọi người trong gia đình tôi kính trọng.

Mỗi khi bố mẹ tôi ốm đau hay gia đình có cỗ bàn gì, chồng tôi luôn đứng ra đảm nhận hết khó khăn về anh. Nhiều lúc tôi có cảm giác như anh là con trai cả trong gia đình.

Cả năm chồng tôi đã vất vả vì nhà vợ nên mấy ngày Tết, bố mẹ tôi không bao giờ giữ anh ở lại, dù trong lòng ông bà rất muốn. Năm nào mẹ tôi cũng chuẩn bị sẵn quà Tết biếu ông bà thông gia.

Chiều qua, thấy mẹ tôi đi siêu thị mua nhiều quà Tết, chồng tôi thắc mắc mẹ mua gì mà nhiều. Mẹ tôi bảo một phần để ăn Tết, phần còn lại để cho chúng tôi đưa về quê nội ăn Tết năm nay. Chồng tôi buồn rầu nói là năm nay sẽ không về nội, ở lại ăn Tết với bố mẹ.

Năm nào chồng tôi cũng mong đến ngày này, sao năm nay anh lại không muốn về nội là sao. Chồng tôi ngập ngừng một lúc mới chịu nói thật. Anh bảo công ty cắt giảm nhân sự do làm ăn kém. Năm sau anh bị mất việc, chẳng biết khi nào kiếm được việc làm mới nên hủy kế hoạch về quê để tiết kiệm tiền.

Buổi tối, khi chỉ còn 2 người, chồng khuyên tôi chỉ nên chi tiêu Tết trong khoảng 5 triệu là ổn. Khi tôi đề nghị mua thứ gì chồng cũng gạt đi và nói là không cần thiết. Nói câu trước câu sau là phải có từ tiết kiệm trong đó. Thậm chí chồng còn cắt giảm khoản biếu tiền bố mẹ hai bên nữa.

Năm nào cũng biếu tiền bố mẹ, năm nay không biếu tôi cứ thấy kỳ thế nào? Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao cho hợp lý đây? Và có nên nhờ bố mẹ tôi hỗ trợ kinh phí để chồng về quê nội ăn Tết không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.