Chồng kể với mẹ cả chuyện chăn gối của tôi và anh

| Tâm sự

Nhà anh chỉ có hai mẹ con, anh không giấu mẹ bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi không lấy chồng mà làm mẹ đơn thân. Bà có mỗi mình chồng tôi là con , một mình nuôi anh từ nhỏ, cho ăn học đến nơi đến chốn. Vì thế chồng tôi rất thần tượng mẹ. Với anh, mẹ anh là số 1, không có một người phụ nữ nào (kể cả tôi) có thể thay thế hoặc được đánh giá cao hơn mẹ của anh.

Tôi hiểu tình cảm của chồng dành cho mẹ mình, nhất là khi tôi có con, có chồng bên cạnh mà đôi khi việc chăm sóc con còn khiến tôi mệt mỏi. Đằng này mẹ chồng tôi, trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, vẫn một mình nuôi anh khôn lớn, ăn học đoàng hoàng.

Nghĩ như vậy, nên đôi khi mẹ chồng có để ý, có những câu nói không đúng về mình, hoặc chồng có bênh mẹ, chiều mẹ một chút tôi cũng không cảm thấy phiền lòng. Tôi cũng muốn, con tôi nhìn thấy gương của bố mẹ sau này có vợ, vẫn đối xử tốt với tôi và anh.

Nhưng chỉ có một điều tôi chưa thể hài lòng về chuyện của chồng mình là anh kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện, không ngoại trừ chuyện chăn gối của tôi và anh. Có hôm hai vợ chồng giận nhau, tôi không cho anh quan hệ, anh cũng kể cho mẹ anh nghe.

Sáng hôm sau, mẹ anh hỏi tôi, hôm qua hai đứa có chuyện gì, và dù có chuyện gì cũng không nên cấm đoán chồng như thế. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà cả chuyện chăn gối. Bà còn nói tôi còn làm vậy thì chồng dễ có mối quan hệ bên ngoài.

Tôi hỏi chồng anh đã nói gì với mẹ, thì anh nói anh kể lại chuyện đêm hôm qua, vì thấy mẹ anh hỏi thăm. Tôi trách anh chuyện gì cũng kể với mẹ, anh nói mẹ giống như người bạn của anh, chưa khi nào giấu mẹ chuyện gì cả, sau này cũng như thế.

Sau lần đó, những chuyện riêng tư của hai vợ chồng tiếp tục được chồng kể cho mẹ anh nghe và mẹ lại nhắc nhở tôi khi thấy cần thiết. Tất nhiên, chẳng người phụ nữ nào, kể cả tôi muốn những chuyện trong phòng ngủ của mình bị người thứ 3 biết chuyện, nhất là người đó lại là mẹ chồng của mình.

Chỉ có điều, tôi chẳng thể cấm đoán, cũng như không thể thay đổi thói quen tâm sự với mẹ của chồng suốt bao nhiêu năm nay. Tôi cũng chẳng biết mình là một người phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh vì có người chồng thân thiết, thương yêu mẹ đẻ như vậy nữa.

Theo Thanh Xuân/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.