Chồng nổi giận khi phát hiện tôi uống thuốc tránh thai

| Tâm sự

Sau hôm cưới, tôi phát hiện ra bí mật của chồng nên trì hoãn chuyện có con. Thế nhưng khi chồng biết được việc tôi uống thuốc tránh thai, anh đã làm lớn chuyện.

Trước khi kết hôn, bố tôi đã nghi ngại về sức khỏe của con rể tương lai. Bố bảo nhìn anh ấy da mặt nhợt nhạt, mắt hơi vàng như thể đang mắc bệnh về gan. Bố khuyên tôi nên đưa anh ấy đi khám sức khỏe tổng quát để xem có bệnh tình gì không. Bố không muốn tôi lấy phải người chồng bị bệnh rồi khổ cả đời.

Khi tôi gợi ý bạn trai khám bệnh trước khi kết hôn, anh gạt đi và khẳng định bản thân rất tốt, tôi không phải lo lắng gì cả. Anh còn chê trách bố tôi mắc tính đa nghi. Bạn trai không muốn đi bệnh viện, tôi cũng chẳng muốn ép. Sau đó việc chuẩn bị cho đám cưới làm tôi cũng quên nhanh lời khuyên của bố.

Sau hôm cưới, tôi dành cả ngày rảnh rỗi ở nhà dọn dẹp phòng cho gọn gàng ngăn nắp. Trong lúc sắp xếp đồ, tôi phát hiện 1 túi đồ đựng đủ các loại thuốc. Buổi tối, chồng đi làm về, tôi đưa thuốc ra hỏi anh bị bệnh gì. Đến lúc này, anh mới chịu thú nhận sự thật về bệnh tật.

Anh bảo bị ung thư gan ở giai đoạn đầu, mới phát hiện trước khi cưới khoảng 2 tuần. Sợ vợ bỏ rơi nên anh không dám nói bệnh tình. Vậy là bố tôi đã nói đúng, giá lúc đó tôi chịu làm theo lời của ông thì đâu phải rơi vào tình huống khó xử thế này.

Trong lúc tôi đang suy sụp thì chồng trấn an là không sao hết. Y học thời nay tiến bộ, bệnh anh phát hiện sớm nên sẽ chữa khỏi. Không còn sự lựa chọn khác, tôi chỉ còn con đường cùng đồng cam cộng khổ với chồng.

Tôi đợi khi nào chồng khỏi bệnh sẽ tính đến chuyện sinh con. Vì vậy trong giai đoạn anh ấy đang chữa bệnh, tôi uống thuốc tránh thai.

Khi tôi uống thuốc được 2 tuần thì chồng phát hiện ra. Anh ấy nổi giận trách tôi không yêu chồng. Trong khi anh mong muốn có con từng ngày thì tôi lại uống thuốc tránh thai.

Tôi muốn sinh con ra phải được sống trong điều kiện tốt nhất. Bây giờ chồng đang bị bệnh, tâm trạng tôi bất ổn, sợ con sinh ra không được khỏe mạnh. Vì thế chưa mang thai ở giai đoạn này là đúng.

Chồng không đồng ý với suy nghĩ của tôi. Anh bảo bản thân là con 1, anh lại đang bệnh tật, chẳng biết sống được mấy năm nữa. Anh muốn có con để nối dõi tông đường. Nếu sau khi chồng mất, tôi nuôi con không nổi thì để cho ông bà nội chăm sóc.

Vợ chồng tôi đang mâu thuẫn về việc sinh con hay không. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.