Chồng sắp cưới muốn dùng lại giường tân hôn từng đi mua cùng người yêu cũ

| Tâm sự

Tôi đã dự định kết hôn với bạn trai của mình vào khoảng Tết Trung thu, nhưng vì một chiếc giường khiến tôi đắn đo có nên tiếp tục không?

Ba năm trước, người yêu tôi và bạn gái cũ từng bàn tính chuyện cưới xin, thậm chí đã chuẩn bị xong phòng tân hôn nhưng do mâu thuẫn phát sinh giữa 2 gia đình nên đám cưới bị hủy bỏ.

Người yêu tôi kể ban đầu mọi thứ đều thuận lợi và dường như chắc chắn nên họ sắm sửa dần mọi thứ, nhưng đến khi gia đình nhà gái về thăm nhà trai, họ chê gia đình anh nghèo, nhà cửa lại chật chội nên sợ con gái cành vàng lá ngọc của họ khổ.

Họ thay đổi thái độ, yêu cầu anh phải ở rể mới cho cưới, hoặc gia đình nhà trai phải góp 1 nửa tiền cùng gia đình nhà gái mua 1 căn chung cư để 2 người ở riêng. Bản thân anh vốn khái tính nên không thích hàm ơn nhà vợ, bố mẹ anh tự ái, không muốn anh ra ngoài ở, lại càng không có tiền để góp. Họ cho rằng nhà gái quá tự phụ nên 2 bên lời qua tiếng lại và đôi trẻ bị ngăn cấm đến với nhau.

Chồng sắp cưới muốn dùng lại giường tân hôn từng đi mua cùng người yêu cũ - Ảnh 1.

Tất nhiên cũng phải mất thời gian dài 2 người mới quên được nhau và sau đó 2 năm, tôi với bạn trai mới bắt đầu gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Cả anh và tôi đều không còn trẻ nên cũng sớm tính đến chuyện kết hôn khi chính thức yêu nhau được hơn nửa năm. Anh là người tốt tính, hiền lành và rất có hiếu với bố mẹ. Cả tôi và bố mẹ tôi hài lòng vì điểm đó, hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ và nhất trí chuyện cưới xin.

Sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị dần cho đám cưới. Khi bàn đến phòng tân hôn, tôi khá bất ngờ khi bố mẹ anh bảo có sẵn hết rồi không phải chuẩn bị gì cả. Sau đó tôi hỏi người yêu là chuẩn bị lúc nào mà tôi không biết, anh vốn thật thà nên đã kể hết chuyện cũ cho tôi nghe.

Anh kéo tôi lên phòng, mở kho lấy chăn ga gối đệm cất trong đó ra sắp xếp lên chiếc giường để sẵn trong phòng, lại có cả đèn ngủ và bàn trang điểm. Công nhận mọi thứ còn rất mới và đẹp, nhìn cũng sang trọng. Trước đó thỉnh thoảng đến nhà chơi, có lần lên phòng anh tôi cũng khen anh có chiếc giường đẹp nhưng anh chỉ cười không nói gì, hóa ra giờ mới biết về nguồn gốc thực sự của nó.

Tôi hơi lăn tăn về chuyện này, quả thật tôi không thích dùng lại đồ cũ, lại nhất là thứ mà anh và người yêu cũ cùng nhau đi sắm sửa. Tuy nhiên anh gạt đi bảo rằng mọi chuyện đã là quá khứ rồi, tôi suy nghĩ làm gì, hơn nữa gia đình bạn gái cũ có điều kiện nên phòng tân hôn hồi đó sắm sửa đều là thứ xịn xò và đắt tiền, bỏ đi cũng rất tiếc.

Tôi thấy có lý nên ậm ừ tạm cho qua, nhưng khi về nhà tôi có kể lại chuyện này với gia đình, không ngờ bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Bố mẹ tôi nói rằng đồ đạc gì để lại cũng được nhưng cái giường cưới thì phải thay, thứ nhất là giường cũ người yêu tôi đã dùng hơn 2 năm rồi mà cưới thì phải có giường mới, thứ 2 là đồ liên quan đến người yêu cũ lại còn tan vỡ ở phút cuối cùng thì càng không tốt đẹp gì.

Thậm chí xét theo duy tâm, đó còn là điều rất không may mắn, có cái giường nằm hàng ngày mà không được sắm mới như ý thì cuộc sống vợ chồng khó thuận hòa và sẽ ảnh hưởng lớn đến sự ổn định lâu dài của hôn nhân.

Thực lòng lúc trước tôi không thích sử dụng lại giường cũ nhưng chưa hề nghĩ đến điều đó, nay nghe bố mẹ nói vậy cũng thấy lo lắng, nên quyết tâm yêu cầu bạn trai đổi đồ mới. Anh ban đầu có phản kháng nhưng thấy tôi dứt khoát nên cũng đành chấp nhận, hẹn mấy hôm nữa 2 đứa đi mua.

Thế nhưng không hiểu về nhà anh nói lại với bố mẹ thế nào, tối đó mẹ anh gọi điện nói tôi gay gắt là phung phí và phiền phức, chưa gì đã đòi hỏi nọ kia. Bác ấy bảo sắm sửa mới sẽ mất một số tiền lớn mà còn không được đồ tốt như hiện có, cứ để nguyên thế vừa đẹp vừa tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho mình không tốt sao?...

Bố mẹ tôi biết chuyện rất tức giận và cảm thấy gia đình anh không tôn trọng tôi, thậm chí còn thuyết phục tôi chia tay chứ sống như vậy sau này tôi sẽ khổ.

Tôi vẫn rất yêu anh ấy, từ hồi đến với nhau tới giờ ngoài chuyện này, chúng tôi cũng chưa hề cãi vã hay bất đồng chuyện gì cả. Bản thân anh hiện cũng khó xử không khác gì tôi, anh không muốn mất tôi nhưng cũng không muốn chống đối bố mẹ.

Hơn nữa anh là con trai duy nhất nên luôn xác định rằng nếu cưới cũng sẽ ở cùng bố mẹ, bây giờ đã bất đồng như vậy, nếu sau này lấy về tôi sợ bị ác cảm và ghét bỏ. Thế nhưng chỉ vì chuyện này mà chia tay thì có quá đáng không?

Độc giả giấu tên/VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.