Chồng tôi quá chăm chút lo cho bên nội

| Tâm sự

Chồng có hiếu với bố mẹ là điều đáng làm nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh ấy không thể bỏ mặc vợ con sống khổ sở để lo cho bố mẹ mãi thế này.

Nhà chồng tôi nghèo, có 3 anh em, chồng tôi là con út trong gia đình và được học hành đàng hoàng nhất. Còn 2 anh chị lớn học kém hơn nên bố mẹ không đầu tư cho học và phải đi làm sớm.

Ngày 2 đứa chuẩn bị kết hôn, tôi ngạc nhiên khi thấy lương chồng khá cao mà không tiết kiệm được đồng nào. Chồng thật thà kể hoàn cảnh của gia đình anh ấy.

Các anh chị đi làm vài năm thì lập gia đình và chẳng biếu bố mẹ được đồng nào. Suốt 7 năm qua, tiền làm ra được bao nhiêu anh tiết kiệm và gửi về biếu bố mẹ xây nhà.

Lúc đó tôi cho rằng khi chưa cưới, tiền của con cái kiếm được giữ làm của riêng hoặc biếu bố mẹ cũng tốt. Còn sau khi lấy nhau, tiền của vợ chồng làm ra phải quy về 1 mối, nếu muốn chi tiêu gì phải báo với nhau 1 câu để thể hiện sự tôn trọng bạn đời.

Chồng cũng đồng tình với quan điểm của tôi và nói đã lo cho bố mẹ xong nhiệm vụ, sau khi cưới tiền của anh sẽ để dành mua đất làm nhà, còn tiền tôi làm ra để nuôi con.

2 năm nay, tiền chồng làm ra mỗi tháng đưa cho vợ giữ và gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng. Hiện tại số tiền của chúng tôi có được là 600 triệu. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch thì bất ngờ bố chồng bị bệnh hiểm nghèo.

Tuần vừa rồi, anh cả gọi vợ chồng tôi về họp gia đình. Anh ấy bảo bệnh của bố chữa được sẽ sống thêm khoảng 8-10 năm nữa nhưng cần 1 khoản tiền lớn. Các anh chị thu nhập thấp, tiền làm ra chỉ đủ nuôi con cái, không thể lo cho bố được.

Anh ấy bảo chồng tôi được bố mẹ lo cho ăn học thành tài, bây giờ bố bệnh thì chúng tôi phải có trách nhiệm báo đáp công ơn của ông bà. Thấy chồng ngập ngừng, tôi liền nói thẳng là ngôi nhà mọi người đang ngồi, chồng tôi đã bỏ ra hơn 1 tỷ để xây dựng cho bố mẹ. Như thế là chồng tôi đã trả đủ số tiền bố mẹ nuôi ăn học rồi.

Các anh chị ai cũng có nhà cửa đàng hoàng, còn vợ chồng tôi vẫn phải thuê phòng trọ. Bây giờ mẹ không có tiền chữa bệnh cho bố, tôi muốn mỗi người góp vào 1 phần, đừng dồn hết trách nhiệm lên vai chúng tôi.

Thế nhưng chồng gắt lên bảo tôi không nói nữa, anh sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cứu bố. Anh không muốn bố đang chịu đau đớn dày vò lại phải nghe tiếng con cái cãi vã nhau vì chuyện tiền chữa bệnh cho ông.

Anh bảo sau này sẽ cố gắng làm nhiều tiền hơn để bù đắp cho gia đình, chỉ mong vợ ủng hộ việc làm của chồng. Tôi sợ với tính cách hết lòng vì gia đình nội của chồng, sau này mỗi khi nhà anh ấy có chuyện gì thì anh lại mang tiền túi ra giúp đỡ mọi người, còn gia đình nhỏ thì không biết sẽ ra sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.