Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ khách sạn tổ chức "bay lắc" cho hơn 20 đối tượng

Thứ tư, 14:30 14/07/2021 | Pháp luật

Kiểm tra khách sạn lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện hơn 20 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Chủ khách sạn sau đó bị bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 14/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Chủ khách sạn tổ chức bay lắc cho hơn 20 đối tượng  - Ảnh 1.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn.


Trước đó, rạng sáng ngày 30/6, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra khách sạn ANOVA ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là 3,089 g MDMA, 0,879 g Ketamine cùng các đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, công an xác định có 25 đối tượng và người liên quan có mặt tại hiện trường, trong đó có 18 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Nguyễn Văn Pháp (SN 1977, trú tại Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội; chủ khách sạn) cùng 5 đối tượng đều ở huyện Sóc Sơn để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đinh Văn Thùy (SN 1992), Kiều Thị Ngọc Ánh (SN 2001), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980), Nguyễn Hữu Trung (SN 1999) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1989).

Chủ khách sạn tổ chức bay lắc cho hơn 20 đối tượng  - Ảnh 2.

Chủ khách sạn Nguyễn Văn Pháp.

Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Đinh Xuân Tú (SN 1997, trú tại Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Liên quan đến hành vi tụ tập "bay lắc" giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an huyện Mê Linh cũng vừa khởi tố Nguyễn Văn Tháp (SN 1986) và Nguyễn Văn Vụ (SN 1989, cùng trú tại Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; khởi tố Phạm Anh Tuấn (SN 1996, trú tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Chiều 25/6, tổ công tác Công an huyện Mê Linh kiểm tra hành chính quán karaoke tại thôn Yên Bài, xã Tự Lập (huyện Mê Linh) do Phạm Anh Tuấn làm quản lý. Tại đây, tổ công tác phát hiện 11 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Xét nghiệm nhanh, cơ quan công an xác định 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo Phúc Lâm

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 17 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top