Chủ lò mổ tiêm thuốc cấm để thịt tươi mềm

| Y tế

Đại diện trạm Thú y quận 12 (TP HCM) cho biết sự việc được phát hiện tại một điểm giết mổ lậu. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 8 con lợn sống nhưng đang trong tình trạng mê man vì vừa được tiêm thuốc an thần và một con đã được giết mổ.

Đại diện trạm Thú y quận 12 (TP HCM) cho biết sự việc được phát hiện tại một điểm giết mổ lậu. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 8 con lợn sống nhưng đang trong tình trạng mê man vì vừa được tiêm thuốc an thần và một con đã được giết mổ.


Thịt không rõ nguồn gốc dễ dính các yếu tố có hại cho sức khỏe.

Thịt không rõ nguồn gốc dễ dính các yếu tố có hại cho sức khỏe.

"Loại thuốc chủ lò mổ dùng để tiêm cho lợn hiệu Prozil 50ml. Đây là thuốc an thần nhưng rất có hại nếu tiêm vào thực phẩm. Người chủ cho biết mục đích tiêm thuốc trước khi mổ là để thịt sau khi mổ sẽ tươi hơn, mềm hơn và để lợn không cắn nhau trong quá trình vận chuyển", một cán bộ thú y nói.

Đây không phải là lần đầu hiện tượng này bị phát hiện. Cụ thể vào tháng 7, khi đột xuất kiểm tra các cơ sở giết mổ tại Hóc Môn, cơ quan chức năng đã phát hiện chủ cơ sở dùng thuốc an thần để tiêm cho lợn. Trước đó, một số cơ sở khác ở Bình Chánh, Củ Chi cũng bị lập biên bản vì tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ.

"Theo các tài liệu y khoa, nếu ăn phải thịt lợn bị tiêm lượng lớn thuốc an thần thì người ăn có thể bị những triệu chứng cấp tính như giãn mạch máu, hạ huyết áp, rối loạn hô hấp. Chính vì thế ngành thú y cấm dùng để tiêm cho các loại gia cầm gia súc", một bác sĩ thú y cho biết.

Trước tình hình trên, ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý, chi cục Thú y TP HCM khuyến cáo người dân nên mua thịt đã được kiểm nghiệm (tức có đóng dấu kiểm nghiệm của cơ quan chức năng). Tuyệt đối không nên mua những loại thịt bày bán không đảm bảo vệ sinh và không rõ nguồn gốc.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.