Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam lên tiếng về "thần dược" chống đột quỵ
GiadinhNet - GS.TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam chia sẻ, ông từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu vì nhiễm độc thạch tín, thuỷ ngân sau khi uống "An cung ngưu hoàng hoàn".
ThS.BS Nguyễn Quang Ân - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, BVĐK tỉnh Phú Thọ lưu ý, nhiều người tưởng rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở những người trung niên, người già, nhưng trên thực tế, đột quỵ có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào.
Với đột quỵ, thời gian là quan trọng nhất
Đối với người bệnh trẻ tuổi khi mắc đột quỵ, mức độ tử vong cao hơn rất nhiều. Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ như: Cholesterol cao, tăng huyết áp, stress, đái tháo đường, những tác nhân của cuộc sống hiện đại...
Điều đáng sợ là triệu chứng đột quỵ ở những người ở độ tuổi 20 có thể hơi khác so với người lớn tuổi nên người nhà thường chủ quan không đưa đi cấp cứu sớm.
Theo các bác sĩ, những biểu hiện thường gặp ở người đột quỵ là méo miệng, tê bì, yếu liệt chân tay, nói khó… Do đó, khi thấy một người các dấu hiệu như trên cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện có điều trị đột quỵ gần nhất để được cấp cứu kịp thời, thường khoảng 3 tiếng sau khi có biểu hiện đột quỵ.

GS.TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam cùng các BS Trung tâm Đột quỵ (BVĐK tỉnh Phú Thọ) thăm khám cho người bệnh.
Trong khi đó, theo GS.TS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, theo thống kê, hiện chỉ có 5-6% bệnh nhân đột quỵ đến các bệnh viện trong “giờ vàng”, tỉ lệ tử vong chiếm 30-50%. Đây là điều hết sức đáng tiếc…
“Vấn đề quan trọng nhất trong cấp cứu đột quỵ là vấn đề thời gian”- GS. TS Nguyễn Văn Thông đặc biệt nhấn mạnh.
Rất nhiều người dân do chưa thật sự hiểu biết về đột quỵ não nên nhầm tưởng triệu chứng đột quỵ với một cơn cảm gió thông thường nên không đến bệnh viện ngay, thay vào đó, tự ý mua thuốc cảm uống hoặc chỉ đánh gió. Đến khi bệnh trở nên nặng mới nhập viện, bệnh nhân lúc này khả năng để hồi phục rất khó khăn và để lại di chứng nặng nề.
Khi gặp người đột quỵ, tuyệt đối không tự ý mua thuốc uống hoặc xoa bóp, cạo gió, chích đầu ngón tay… làm mất “thời gian vàng” điều trị.
ThS.BS Nguyễn Quang Ân cho biết, với bệnh nhân hôn mê, cần phải đảm bảo giữ thông đường thở như lau đờm, dãi; Làm thông thoáng đường thở và tránh các tư thế có thể gây chấn thương cho người bệnh khi vận chuyển.
Ngộ độc thạch tín, thuỷ ngân vì An cung ngưu hoàng hoàn
Một trong các loại thuốc được bà con truyền tai nhau là thần dược, phòng được đột quỵ là An cung ngưu hoàng hoàn, được bán với giá khá đắt, có loại lên tới 2,5 triệu. Tuy nhiên, GS Thông cho hay, tuyệt đối không tự ý cho người đột quỵ uống An cung ngưu hoàng hoàn hoặc uống loại thuốc này để dự phòng đột quỵ.
Bản thân GS Thông trong quá trình điều trị đã từng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vì nhiễm độc thạch tín, thủy ngân sau khi uống An cung ngưu hoàng hoàn. Không ít bệnh nhân đến viện và nôn ra dịch màu xanh nhờ, bác sĩ nghĩ ngay đến uống loại "thần dược" bà con thường mua mà không có chỉ định của bác sĩ.
Còn theo ThS Quang Ân, An cung ngưu hoàng hoàn không phải là thuốc được các tổ chức y tế thế giới khuyến cáo cho dùng trong đột quỵ, Bộ Y tế Việt Nam cũng vậy. Thuốc này chưa có một nghiên cứu cụ thể nào chứng minh có tác dụng thực sự.
Ngày nay các cơ sở y tế đang tiếp nhận ngày một nhiều bệnh nhân biến chứng nặng nề vì sử dụng những loại thuốc dạng như thế này được quảng cáo là "thần dược" phòng chống đột quỵ não. Đặc biệt là chảy máu não do dùng thần dược dự phòng đột quỵ này và các biến chứng gây chảy máu các cơ quan khác.
Trung tâm Đột quỵ hoàn chỉnh, khép kín rất có giá trị trong điều trị bệnh
Trong cấp cứu đột quỵ, các chuyên gia đánh giá rất cao những cơ sở y tế hoạt động theo quy trình khép kín hoàn chỉnh như Trung tâm Đột quỵ, BVĐK tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, con số này không nhiều trên cả nước.
Hiện Trung tâm này có 3 đơn vị đạt chuẩn quốc tế: Cấp cứu và Điều trị tích cực thần kinh - Đột quỵ, Điều trị thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Phục hồi chức năng thần kinh - Đột quỵ. Chính quy trình khép kín này đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ, giúp họ phục hồi rất nhanh chóng.
Là tuyến y tế cơ sở, tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 9/2018 nhưng Trung tâm Đột quỵ này đã tiến hành can thiệp mạch cho 5 ca bệnh đột quỵ, tiêu huyết khối cho 30 ca.
Hiện, Trung tâm đã áp dụng được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay để điều trị cho các bệnh nhân đột quỵ não. Trung tâm cũng mời các giáo sư đầu ngành Đột quỵ về tận nơi đào tạo, hướng dẫn để nâng cao trình độ. Nhờ đó, tỷ lệ chuyển tuyến bệnh nhân đột quỵ tại đây gần như bằng 0.
GS Thông đánh giá, bệnh nhân đột quỵ nếu phải chuyển tuyến cấp cứu ở xa có thể mất “giờ vàng” trong điều trị (3-4 giờ đầu), đây là khoảng thời gian cần thiết để tiến hành các biện pháp can thiệp giữ mạng sống cho người bệnh và tránh các di chứng về sau.
"Nếu đi từ Phú Thọ về Hà Nội, nhanh cũng phải hơn 1 giờ đồng hồ, sẽ làm giảm cơ hội giữ mạng sống của bệnh nhân" - GS Thông nói. Do đó, Trung tâm Đột quỵ (BVĐK tỉnh Phú Thọ) sẽ là cứu cánh cho các bệnh nhân không may đột quỵ, tăng cơ hội được cứu sống, hồi phục.
Võ Thu

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 5 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 5 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.