Chữa bệnh phụ khoa: Xử lý viêm vùng chậu tránh vô sinh
GiadinhNet- Phụ nữ bị viêm vùng chậu ở tuổi sinh sản không chữa bệnh phụ khoa kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, dẫn đến vô sinh.
Nguyên nhân gây viêm vùng chậu
Phần lớn phụ nữ vẫn lười khám chữa bệnh phụ khoa định kỳ, nên nhiều người mắc bệnh viêm vùng chậu khi đi khám thì bệnh đã khá nặng, gây biến chứng nguy hiểm.
Chị Mai Hương, phố Khương Thượng, Hà Nội cho biết thời gian gần đây hay cảm thấy đau bụng dưới, từng cơ quặn lên bất kể ngày hay đêm, ngoài ra chị còn thấy huyết trắng âm đạo ra nhiều hơn và có mùi rất nặng, màu vàng sệt. Nhất là khi gần gũi chồng, cảm giác đau đó lại tăng lên khiến chị mất dần cảm giác thăng hoa.

Bệnh viêm vùng chậu gây nên những cơn đau, khó chịu cho phụ nữ- Ảnh minh họa
Vì nghĩ mình bị viêm nhiễm bệnh phụ khoa thông thường như mọi lần nên tự ý mua thuốc về đặt nhưng tình trạng đau vẫn không giảm. Đến khi chị thấy mình bị sốt bất thường mà họng không đau thì bắt đầu thấy sợ đi khám chuyên khoa sản, làm xét nghiệm, bạch cầu tăng 15.000m3. Bác sĩ kết luận chị bị viêm vùng chậu lúc đó chị mới hốt hoảng.
Bác sĩ giải thích, nguyên nhân gây bệnh viêm vùng chậu thường do quan hệ nhiều bạn tình, quan hệ tình dục sớm, viêm cổ tử cung điều trị không dứt điểm, nạo hút thai... Tuy nhiên, chị Hương loại bỏ những nguyên nhân trên vì tin tưởng chồng và cũng không quan hệ tình dục sớm, không nạo hút thai... Nhưng chị tiết lộ có thói quen thụt rửa vùng kín sâu vì muốn nó phải thật sạch không ngờ bác sĩ cho biết đây là thói quen vệ sinh vùng kín xấu, có thể gây viêm vùng chậu.
“Tôi nghe bác sĩ giải thích mới thấy sạch không phải lối như tôi lại gây họa cho mình. Vì việc thụt rửa sâu sẽ thay đổi bất lợi cho các vi khuẩn khỏe mạnh sống trong âm đạo, bị vi khuẩn có hại tấn công và gây nên bệnh”, chị Hương chia sẻ.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, viêm vùng chậu là căn bệnh rất phổ biến ở phụ nữ hiện nay, triệu chứng bệnh phụ khoa này rất dễ bị lầm tưởng với các bệnh phụ khoa thông thường. Vì vậy, phần lớn chị em không tới phòng khám để được chữa bệnh phụ khoa tốt nhất mà tự ý mua thuốc về đặt khiến bệnh nặng thêm. Phần lớn phụ nữ mắc bệnh này khi đến phòng khám đã trong tình trạng bệnh tăng nặng, bị các biến chứng như: áp xe vùng chậu (áp xe ruột non, ruột già, ruột thừa hoặc ở tai vòi trứng...); Một số trường hợp viêm vùng chậu dai dẳng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, có thể dẫn tới có thai ngoài tử cung hoặc vô sinh...
Có thể gây vô sinh
Theo BS. Lê Vĩnh Phúc, chuyên khoa sản bệnh viện Việt Nhật thì hiện nay phương pháp điều trị hiệu quả nhất là sử dụng máy điều trị đa chức năng HGP- 1000. Hiệu quả điều trị rất tốt, thúc đẩy tuần hoàn máu và bạch cầu, tiêu viêm, giảm sưng, giảm đau đáng kể. Thông qua việc dẫn các ion giúp thuốc vào cơ thể, tăng khả năng hấp thu thuốc, không gây tác dụng phụ, tạo cho người bệnh cảm giác thoải mái.
BS. Phúc cũng cho biết, phương pháp điều trị viêm vùng chậu cho bệnh nhân bị sốt trên 38°C, dấu hiệu lâm sàng của buồng trứng áp xe, dấu hiệu viêm phúc mạc vùng chậu, hoặc mang thai. Điều trị ban đầu là với doxycycline, ceftriaxone IV liều duy nhất. Sau đó, chuyển sang uống doxycycline uống và metronidazole trong suốt 14 ngày điều trị. Đối với các trường hợp bệnh nhân mà điều trị bằng thuốc không có tác dụng thì phẫu thuật nội soi là cần thiết.
Các bác sĩ chuyên khoa sản cũng khuyến cáo, việc trì hoãn điều trị viêm vùng chậu sẽ làm tăng nguy cơ vô sinh, gây nên các biến chứng nguy hiểm như có thai ngoài tử cung; viêm vùng chậu mãn tính; gây đau hạ sườn phải; áp xe buồng trứng; hội chứng viêm khớp phản ứng. Nếu đang trong quá trình mang thai, bị viêm vùng chậu dễ gây nguy cơ sinh non, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe trẻ sơ sinh.
Vì vậy, đi khám sớm để điều trị bệnh phụ khoa viêm vùng chậu kịp thời là điều hết sức cần thiết nhằm tránh nguy cơ gây nên những biến chứng nguy hiểm, khó lường.
Hằng An/Báo Gia đình và Xã hội
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 3 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 5 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 11 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 21 giờ trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.