Chưa hết thời gian nuôi con nhỏ, nhiều mẹ "bỉm sữa" đã phải nhận án phạt tù vì buôn bán chất cấm
GiadinhNet – Mới đây nhất, một mẹ "bỉm sữa" đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở TPHCM đã phải lĩnh án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Mua bán hàng chục kg ma tuý, bà mẹ "bỉm sữa" lãnh án chung thân
Ngày 16/11/2021, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân đối với Lê Thị Mỹ Linh (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Khi phạm tội, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Linh sau phiên xử.
Theo cáo trạng, lúc 18h30 ngày 23/8/2020, tại trước cửa nhà 111 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng 3 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Lê Thị Mỹ Linh có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nilon, nặng 1001,78 gam, được xác định là ma túy loại Katemine. Điều tra ban đầu, Linh khai đang đi giao ma túy cho khách thì bị bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của Linh tại đường Lý Thánh Tôn, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú thu giữ 8 gói nilon là ma túy ở thể rắn, có tổng trọng lượng là 8.011,61 gam, loại Ketamine; một gói nilon màu đen bên ngoài có quấn băng keo là ma túy ở thể rắn, nặng 1.000,26 gam loại Methamphetamine và gói nilon màu đen, tổng trọng lượng 1.047,59 gam loại MDMA – thuốc lắc, tổng cộng hơn 11 kg ma tuý các loại.
Tại cơ quan Công an Linh khai nhận vì nợ nần nhiều nên đã nhờ một đối tượng chỉ cách kiếm tiền.
Đang được tạm hoãn thi hành án, "mẹ bỉm sữa" vẫn tiếp tục buôn ma túy
Ngày 5/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt giữ Phan Thị Mỹ Liên (SN 1988, cư trú ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó,hv Công an huyện Chợ Mới nhận được nguồn tin báo cáo tố giác Phan Thị Mỹ Liên đang hoạt động bán ma túy cho các con nghiện tại địa phương gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân.

Đối tượng Phan Thị Mỹ Liên tại cơ quan công an.
Đến trưa 4/11, lực lượng chức năng đã kiểm tra nơi ở của Liên (tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) thì phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng đang cất giấu 1 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), có trọng lượng hơn 18 gram, 1 cân điện tử cùng nhiều nữ trang và số tiền trên 120 triệu đồng.
Khai nhận tại cơ quan công an, Liên nói đã mua số ma túy trên một người lạ mặt tên Bình về phân lẻ bán lại cho các con nghiện kiếm lời.
Quá trình điều tra xác định, vào năm 2017, Liên bị tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, thời điểm đó do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Liên được tạm hoãn thời gian thi hành án. Sau đó, Liên tiếp tục sinh con nhỏ để trốn tránh thời gian chấp hành án và tiếp tục mua bán ma túy.
Người mẹ trẻ nhận án tù khi vừa qua cữ sinh, ngực áo đẫm sữa
Ngày 10/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án "mua bán trái phép chất ma túy" ra xét xử đối với 2 bị cáo Vy Thị Hồng (SN 1984; trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Hồ Đức Quỳnh (SN 1998; trú tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).
Ngày 24/2/2019, một người đàn ông tên Nhật (trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) do Hồng quen biết qua xã hội chứ không rõ lai lịch ở đâu có gọi điện nhờ Vy Thị Hồng mua cho mình 1 bánh và 2 cây heroin. Hồng liền đồng ý và lên bản Đửa, xã Lượng Minh (Tương Dương) tìm một người đàn ông Lào và hỏi mua cho Nhật với giá 200 triệu đồng.

Bị cáo Hồ Đức Quỳnh , Vy Thị Hồng tại phiên tòa.
Sau khi kiếm được mối hàng, Hồng liền gọi điện cho Nhật và ra giá số "hàng" trên là 205 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng Hồng sẽ giữ làm tiền công. Ngay khi Nhật đồng ý Hồng liền hẹn gặp người đàn ông Lào rồi lấy hàng đem về giấu ở bụi cây ven đường gần đó.
Trước đó, khoảng tháng 6/2018, Hồ Đức Quỳnh có quen biết Nhật. Biết Quỳnh đang nợ nần, Nhật liền ngỏ ý nhờ Quỳnh ra Bắc lấy ma túy về cho Nhật rồi sẽ trả 20 triệu đồng cho Quỳnh gỡ nợ. Quỳnh nghe thấy vậy liền đồng ý ngay lập tức.
Ngày 27/2/2019, các đối tượng đã trao đổi tiền và hàng như giao hẹn. Hồ Đức Quỳnh sau đó lên taxi về xuôi. Khi đi qua địa phận Yên Thành, tỉnh Nghệ An thì bị Công an huyện kiểm tra và bắt quả tang ngay tại chỗ. Qua giám định, túi hàng Hồ Đức Quỳnh mang theo có chứa 1 bánh và 1 gói chất bột màu trắng đều là ma túy có khối lượng 420,295 gam.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Đức Quỳnh 20 năm tù, Vy Thị Hồng 18 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Riêng Vy Thị Hồng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cho tại ngoại sẽ chấp hành sau khi hết thời gian chăm con nhỏ mà pháp luật quy định.
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.