"Chung cư ông Thản" liên tục cháy: Trách nhiệm của "đại gia điếu cày" đến đâu?

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ cháy chung cư Xa La, Hà Đông và một loạt vụ cháy khác ở các khu chung cư đều thuộc chủ đầu tư Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên. Vậy trách nhiệm của đại gia Lê Thanh Thản đến đâu?

Vụ cháy chung cư Xa La, 3 đơn nguyên CT4A, CT4B, CT4C thiệt hại nặng nề, trong đó 290 xe máy bị cháy. Mọi hoạt động của tòa nhà CT4A đến thời điểm này vẫn đình trệ hoàn toàn.

 

Cháy chung cư Xa La: Chưa biết lúc nào có điện nước tòa CT4A Cháy chung cư Xa La: Chưa biết lúc nào có điện nước tòa CT4A

GiadinhNet - Trưa nay (14/10), đại diện ban quản lý tòa nhà CT4A - chung cư Xa La (Hà Đông) cho biết vẫn chưa biết lúc nào có thể khắc phục xong hậu quả vụ cháy.

 

Hôm 14/10, đại diện CĐT (chi nhánh dịch vụ nhà ở và quản lý KĐT Mường Thanh, thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho người dân bị cháy xe tại tòa nhà này.

Sau khi người dân kê khai thiệt hại tài sản xong, Ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ vào hiện trạng của xe để hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Khi hoàn tất các thủ tục, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, không chỉ bồi thường về tiền là CĐT có thể “xoa dịu” được những mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần của hàng trăm hộ dân cũng như sự lên án của dư luận xã hội.

 

Khắc phục hậu quả vụ cháy hôm 11/10 tại tòa nhà CT4A, chung cư Xa La
Khắc phục hậu quả vụ cháy hôm 11/10 tại tòa nhà CT4A, chung cư Xa La

 

Trước đó, Phó Giám Đốc Sở PCCC Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã cho biết rằng trong quá trình kiểm tra, phát hiện thấy Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên chưa tuân thủ quá trình xây dựng và có nhiều thiếu sót khi xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố.

Riêng về vụ cháy chung cư Xa La tối ngày 11/10 thì Đại tá Sơn khẳng định cơ quan CSĐT đang thu thập các chứng cứ và tài liệu để căn cứ theo quy định pháp luật khởi tố.

Báo chí dẫn lời luật sư Trịnh Khánh Toàn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Qua vụ hỏa hoạn rất nghiêm trọng tại khu chung cư CT4, khu đô thị Xa La, có thể thấy, CĐT có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trước đó, ngày 16/9 xảy ra một vụ cháy tại chung cư HH4A Linh Đàm, và gần đây nhất là vào 21h ngày 13/10, một vụ báo cháy giả tại tòa nhà VP5, bán đảo Linh Đàm khiến hàng trăm người dân hoảng hốt.

Điều đáng nói, toàn bộ những chung cư nêu trên đều cùng một CĐT là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Chính vì vậy, theo tôi, để công tác phòng ngừa có hiệu quả cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm cung cấp thêm tài liệu vi phạm của CĐT tới cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội để điều tra, xử lý. Chiểu theo điều 240 Bộ luật Hình sự, cơ quan CSĐT có đầy đủ cơ sở xem xét để khởi tố CĐT tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

 

Gần gần 300 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy CT4 chung cư Xa La
Gần gần 300 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy CT4 chung cư Xa La

 

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký công văn chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra cháy chung cư Xa La. Bố trí tạm cư ngay cho người dân tại chung cư bị cháy ở Xa La.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Cảnh sát PC&CC Hà Nội tổ chức kiểm tra an toàn về PC&CC toàn bộ các tòa nhà chung cư tại khu đô thị Xa La, kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm quy định an toàn về PC&CC để tổng hợp báo cáo UBND TP trước 15/11.

Chủ trương của Hà Nội là kiên quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.