"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ"
GiadinhNet - Đó là ý kiến của bà Trần Thị Vân, Trợ lý Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam trước thông tin Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã hoàn thiện hồ sơ trình LHQ về Giải thưởng Dân số lần thứ 2, nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm làm công tác DS-KHHGĐ.
![]() |
|
Bà Trần Thị Vân. |
Những thành tựu này đã đóng góp nhiều vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần đưa chất lượng sống của người dân được nâng cao; tuổi thọ và thu nhập bình quân đầu người tăng...Điều đó cũng đã giúp Việt Nam thoát khỏi ngưỡng nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới.
Năm 2011 là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại Việt Nam. Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đang đề xuất và mong muốn được nhận Giải thưởng dân số của Liên Hợp Quốc lần thứ 2. Ý kiến của UNFPA tại Việt Nam như thế nào, thưa bà?
- Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cho việc Việt Nam đề cử nhận Giải thưởng này. Năm 1999, Việt Nam rất xứng đáng nhận được giải thưởng này. Giải thưởng đã ghi nhận nỗ lực của Chính phủ và người dân Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân, cùng đó là những kết quả tốt về sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới...
![]() |
|
Công tác chăm sóc SKSS bà mẹ và trẻ em ngày càng được cải thiện. Ảnh: Dương Ngọc |
|
Bà Trần Thị Vân cho biết: “Trong giai đoạn mới, mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực DS-SKSS song vẫn cần nỗ lực nhiều hơn, nhất là việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”. |
Theo bà, Việt Nam cần làm gì để thực hiện được tốt Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011 - 2020?
- Việt Nam đã đạt được mức sinh thay thế nhưng không có nghĩa là không cần đầu tư tiếp cho công tác DS-KHHGĐ. Đầu tư nguồn lực cần tiếp tục và nhiều hơn để đảm bảo duy trì được thành tựu và ứng phó với những thách thức mới. Việt Nam cần có các nghiên cứu, và thực hiện các chiến lược tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi cho các đối tương, đặc biệt là sự tham gia tích cực hơn của nam giới. Các chương trình an sinh xã hội cho người cao tuổi, chăm sóc trước sinh và sơ sinh... cần có sự vào cuộc, tham gia phối hợp của các ngành khác.
Chất lượng dân số qua chăm sóc sàng lọc trước sinh và chăm sóc sơ sinh ở nhiều nơi đã được quan tâm lớn và họ đã tiến rất xa. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến nâng cao chất lượng dân số. Do đó, theo tôi để có những công dân khỏe mạnh đáp ứng được nguồn nhân lực cao trong tương lai, đòi hỏi phải đầu tư để đảm bảo đứa trẻ khoẻ mạnh, tránh được dị tật bẩm sinh ngay từ khi còn trong bụng mẹ... Sự đầu tư đó cũng không chỉ là về máy móc, kỹ thuật mà còn cả về con người - cụ thể là các cán bộ dân số, y tế ở cơ sở cần có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong giai đoạn mới.
Trân trọng cảm ơn bà!
Hà Thư

