Chương trình tổng thể BCS tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020: Tránh “cháy hàng”, dư thừa

Thứ tư, 14:31 03/08/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Chương trình tổng thể bao cao su (BCS) có ý nghĩa rất lớn đối với công tác DS-KHHGĐ, phòng chống HIV, phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình dục".

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh tại Hội thảo phổ biến chương trình tổng thể BCS tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Tổng cục DS-KHHGĐ và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) phối hợp tổ chức.
 
Nhu cầu BCS ngày càng cao

Theo TS Dương Quốc Trọng, thời gian qua, dù tỉ lệ sinh giảm và Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng nhu cầu về các phương tiện tránh thai (PTTT) đang ngày càng tăng. Việt Nam có 25 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và sẽ tiếp tục tăng cao, đạt cực đại vào giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, nhu cầu về các biện pháp tránh thai (BPTT) không hề giảm đi mà tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng và giai đoạn này sẽ kéo dài 30 - 40 năm. Số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn cũng đồng nghĩa với việc những người này có hoạt động tình dục, cần được bảo vệ tránh thai ngoài ý muốn, phòng ngừa HIV và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD). Bên cạnh đó, kết quả Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên (VTN,TN) Việt Nam (SAVY) lần thứ 2 cho thấy, tỉ lệ sinh hoạt tình dục ở VTN,TN tăng cao cũng khiến cho nhu cầu sử dụng BPTT, đặc biệt là các biện pháp tạm thời như BCS, thuốc viên tránh thai sẽ tăng lên.

Trong 10 năm tới, đòi hỏi nhu cầu hàng tỷ chiếc BCS, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Theo dự báo, tổng nhu cầu BCS giai đoạn 2011 - 2020 cần tới 2,147 tỉ BCS. Tuy nhiên, nguồn BCS tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trước năm 2009 chủ yếu phụ thuộc viện trợ, thì sau năm 2010 - khi Việt Nam thoát khỏi ngưỡng nước nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình - thì chưa có nhà tài trợ nào cam kết viện trợ BCS cho chương trình DS-KHHGĐ. Chỉ có 62 triệu chiếc BCS do PEPFAR hỗ trợ cho chương trình phòng chống HIV/AIDS. Trong khi đó, việc phân phối BCS chưa có sự liên kết thống nhất giữa các chương trình DS-KHHGĐ, phòng chống các bệnh LTQĐTD, phòng chống HIV/AIDS (thuộc Bộ Y tế) và chương trình phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Bộ LĐ, TB&XH) dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư do chồng chéo, phân tán nguồn lực.

Chia sẻ khó khăn, bà Lê Thị Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, (Bộ LĐ, TB&XH) cho biết, theo kết quả giám sát trọng điểm năm 2010 tỉ lệ nhiễm HIV ở nhóm nữ bán dâm là 4,6% và có xu hướng tăng dần, chiếm tỉ lệ lớn hơn so với trước đây. Đánh giá chung 6 tháng đầu năm 2011, tình hình dịch HIV vẫn ở trong giai đoạn tập trung, chủ yếu ở nhóm có hành vi, nguy cơ cao. Còn ông Phạm Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, nếu ước tính nhu cầu BCS, cho chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam, theo nguồn chi trả thì giai đoạn 2011 - 2020 cần hơn 452 triệu BCS (khoảng 271 tỉ đồng).
 

Công tác truyền thông để người dân sử dụng BCS phòng tránh thai, phòng HIV là hết sức cần thiết.

 
Tăng cường cam kết và thực hiện
 
TS Dương Quốc Trọng
(Tổng cục trưởng
Tổng cục
DS -KHHGĐ)

"Công tác truyền thông thay đổi hành vi, để người dân sử dụng BCS phòng tránh thai, phòng chống HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục là cần thiết, bền bỉ, lâu dài và cần tăng cường hơn nữa trong thời gian tới."

Trước những đòi hỏi của thực tế, cần một chương trình điều phối, cung ứng BCS hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, ngày 27/6/2011, Bộ Y tế đã phê duyệt "Chương trình tổng thể BCS tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020".

Ông Đỗ Ngọc Tấn, Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, Chương trình tổng thể về BCS nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện công tác xã hội hoá và phát triển bền vững của từng chương trình. Đặc biệt, chương trình tổng thể này cũng là phần không tách rời trong các chương trình, dự án bảo đảm an ninh hàng hóa SKSS/KHHGĐ để thực hiện Chiến lược DS-SKSS và Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.

Ngay sau khi phê duyệt Chương trình tổng thể, Bộ Y tế đồng thời ban hành quyết định thành lập Ban Điều phối và Tổ Chuyên trách của Chương trình nhằm giúp các chương trình liên quan đến BCS có sự phối kết hợp chặt chẽ để quản lý, cung ứng, sử dụng BCS một cách hiệu quả nhất. TS Dương Quốc Trọng - Trưởng ban Điều phối khẳng định, vai trò của Ban Điều phối là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kỹ thuật và chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động, đánh giá sát nhu cầu.

Ông Phạm Nguyên Bằng - đại diện UNFPA đánh giá cao quyết định phê duyệt Chương trình Tổng thể BCS của Bộ Y tế, coi đây là sự khẳng định cam kết đối với công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
 
Sẽ cung cấp miễn phí cho dân nghèo

Đại diện UNFPA cho rằng, Chương trình tổng thể BCS là một chiến lược, cách thức để khuyến khích mọi người có nguy cơ đều được tiếp cận và sử dụng BCS vào lúc cần và với mức giá có thể chi trả được, khuyến khích họ sử dụng đúng cách.

Theo đó, Việt Nam đang trải qua giai đoạn đặc biệt của sự phát triển kinh tế - xã hội với sự thay đổi mạnh mẽ của cơ cấu dân số. Lực lượng lao động "dân số vàng" đòi hỏi cấp thiết những nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Theo đại diện của UNFPA, Chương trình tổng thể đã có thể bao gồm can thiệp (lập trình) ngay từ khi BCS được sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến tay người tiêu dùng và cách thức sử dụng. Ông Bằng cũng lưu ý vai trò truyền thông của tiếp thị xã hội (TTXH) BCS để thúc đẩy mở rộng thị trường, đảm bảo cung cấp cho khách hàng mua và sử dụng đúng. Chương trình cũng đòi hỏi sự điều phối của các bên tránh dư thừa, cháy hàng và quá hạn của BCS.

Ông Bằng nhấn mạnh, UNFPA sẽ hỗ trợ Chương trình cả bằng kỹ thuật và sự vận động đảm bảo kinh phí cung cấp BCS nam, nữ trong các chương trình mục tiêu quốc gia như HIV và DS-KHHGĐ.

TS Dương Quốc Trọng cho biết, đồng thời với Chương trình Tổng thể BCS giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Y tế cũng phê duyệt Đề án TTXH các PTTT dùng trong KHHGĐ. Tổng cục DS-KHHGĐ đã thành lập Ban quản lý mô hình TTXH các PTTT; đẩy mạnh TTXH, không để thiếu BCS. Còn đối với người dân nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, Nhà nước sẽ có chương trình cung cấp BCS miễn phí. TS Trọng đề nghị các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và PTTT để giúp Việt Nam cung cấp và đảm bảo nhu cầu tổng thể về BCS trong giai đoạn tới. 
 
Hà Thư
hoahue
Ý kiến của bạn
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.