Chuyện cái bao lì xì
GiadinhNet - “Nước phát hiền tài xây dựng nước/Nhà sinh con thảo nối nghiệp nhà/Nơi nơi chốn chốn đều tu thiện/Thiên hạ hoan ca cuộc thái hòa”.
![]() Ảnh minh họa. |
Mất trọn một ngày, chúng tôi mới tìm được vài mẫu, bởi số cửa hàng bán phong bao lì xì của Việt Nam quá hiếm. Nhưng dù là ít thì lại rất đẹp, người thiết kế cũng kỳ công để sưu tầm những câu ca, danh ngôn, tục ngữ hoặc những lời răn của cha ông để in trên đó. Các hình ảnh trang trí thì thuần Việt 100%, quả thực, những chiếc bao lì xì ấy dễ gây xúc động với bất kỳ ai.
Từ lúc còn nhỏ đến khi đã già, mỗi người chúng ta đều có một niềm vui nho nhỏ đó là được nhận bao lì xì mừng tuổi vào dịp Tết. Tùy vào hoàn cảnh mà số tiền mừng tuổi có thể ít hay nhiều, nhưng đó không phải là chuyện chính, mà việc tặng lì xì mang ý nghĩa trao yêu thương, cầu may mắn, an lành cho cả người tặng lẫn người nhận trong năm mới.
Vậy mà bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn mừng tuổi nhau như thế, nhưng ít ai để ý rằng chiếc bao lì xì lại... chẳng phải của mình. Không phải vì hầu hết chúng đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thừa nhận rằng lì xì nước ngoài có nhiều mẫu mã, giá cả cũng rất đa dạng, song người Việt ta thì rất ít người có thể đọc được chữ viết trên đó. Các hình ảnh trang trí lại càng xa cách, bởi nó là phong cảnh nước người, hoặc hình họa mang phong tục của người ta.
Có người bảo, lẽ ra nhà nước nên can thiệp để sản xuất cái bao lì xì ấy cho riêng người Việt. Thực ra, nói như vậy thì không thỏa đáng, việc chiếc bao lì xì không đến mức nhà nước phải tổ chức sản xuất, đó chỉ là việc ở tầm suy nghĩ của các doanh nghiệp làm in ấn trong nước. Bởi thứ nhất, nhu cầu có thực, số lượng cũng không nhỏ, cho dù chỉ dùng vào dịp Tết. Thứ nữa, việc in ấn cũng không quá khó khăn, thiết kế cũng đơn giản. Giá cả thì không phải là vấn đề quan trọng, bởi thực tế, bao lì xì Việt đang được bán có giá thấp hơn hàng nhập ngoại.
Đứng trên quan điểm nhà nước, nếu có can thiệp thì cũng chỉ nên định hướng về mặt nội dung in trên chiếc bao lì xì ấy và nên coi đó như một cơ hội để ngợi ca đất nước, tuyên truyền giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc.
