Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video hướng dẫn phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19

Thứ tư, 16:35 24/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Do không có máy quay, phòng chuyên dụng để thực hiện những video, cho nên nhiều lúc cả ê kíp đang thực hiện công việc thì bất ngờ gặp những sự cố ngoài ý muốn như tiếng ồn, ánh sáng không đủ…

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những tình huống dở khóc, dở cười

Gần 2 tháng qua, dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương và nhanh chóng lan ra toàn tỉnh khiến người dân ở đây lo lắng bất an. Cũng từ khi dịch xuất hiện đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.

Theo công của UBND tỉnh Hải Dương ban hành 17/3 chỉ rõ: Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường sau ngày 17/3/2021. Đối với các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, Chí Linh, TP. Hải Dương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định. Riêng trẻ mầm non trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3/2021.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Một buổi ghi hình làm video của giáo viên mầm non huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Vì cấp học mầm non không thể học trực tuyến cho nên việc được nghỉ hết tháng 3/2021 khiến cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhóm nhà trẻ và học sinh 5 tuổi. Tuy nhiên, những giáo viên mầm non nơi đây đã có cách làm sáng tạo khi xây dựng những video để hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con tại nhà.

Có mặt tại trường mầm non thị trấn Ninh Giang khi một ê kíp giáo viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình gồm: phụ trách máy quay, chuẩn bị đạo cụ, nội dung, chúng tôi mới thấy sự vất vả của các cô giáo. Ê kíp thực hiện cho hay, những video này được xây dựng với mục đích hướng dẫn cho phụ huynh chăm sóc, dạy trẻ ở nhà trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 chứ không phải dạy trực tiếp cho trẻ.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Do không có máy quay chuyên dụng, nên tất cả những video do giáo viên mầm non thực hiện đều bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Đ.Tùy

Cô Nguyễn Thị Linh – giáo viên lớp 5 tuổi cho biết: "Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thực hiện quay và làm những video để chuyển tải cho phụ huynh, công việc này được giáo viên trong trường làm từ năm hoc trước khi Hải Dương xuất hiện đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Vì chưa được tiếp cận với phương pháp giáo dục mới, chưa kinh nghiệm nên ngay từ những video đầu tiên chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại việc làm clip dạy hoạt động, kỹ năng, kiến thức cho phụ huynh đã trở nên thành thục. Tuy nhiên, trong quá trình làm chúng tôi thực hiện công việc này cũng gặp không chuyện dở khóc dở cười".

Theo nữ giáo viên, thời gian nghỉ dịch mọi hoạt động của nhà trường tạm dừng và giáo viên không đến trường. Trong khi làm các video ở lớp học sẽ thuận lợi hơn vì có đầy đủ dụng cụ, mô hình cũng như có giáo viên hỗ trợ. Thậm chí tránh được những tiếng ồn, tạp âm và hạn chế thấp nhất những tình huống xảy ra để không phải làm lại từ đầu.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nữ giáo viên Nguyễn Thị Linh trong một buổi ghi hình làm video. Ảnh: Đ.Tùy

"Do chúng tôi không có 1 nơi chuyên biệt để quay, cho nên chỉ có thể tận dụng trong phòng học, không gian ở gia đình thực hiện. Tuy nhiên, khi đang quay rất ổn, trơn chu, đẹp thì tự nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng loa phát thanh, thậm chí tiếng chồng, con gọi…, thế là phải quay lại từ đầu. Nghĩ thì bực vì vừa mất thời gian, vừa mất công sức, nhưng do tính chất của video nên cả ê kíp lại vui vẻ làm lại", cô Linh kể.

Nhớ lại ngày đầu tiên làm video, cô La Thị Liễu (SN 1988) - giáo viên trường Mầm non Tân Hương chia sẻ, khi nhận được sự phân công của BGH về làm clip, lúc đầu bản thân cô lúng túng và chưa biết sẽ bắt đầu làm từ đâu. Vì đây là một loại hình mới, bản thân cần am hiểu về công nghệ thông tin, biết sử dụng cách quay dựng hình ảnh phù hợp với nội dung được chọn. Được sự hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, BGH và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cô Liễu đã thực hiện khá tốt các video của mình.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Ê kíp thực hiện video trường Mầm non Tân Hương. Ảnh: Đ.Tùy

"Trên thực tế, tất cả giáo viên chúng tôi không có máy quay, phòng chuyên dụng mà đều sử dụng máy điện thoại thông minh để làm, còn nơi quay có thể tận dụng phòng học, phòng ngủ gia đình để làm. Cho nên khi nhiều lúc cả ê kíp đang làm lại gặp những sự cố ngoài ý muốn như tiếng ồn, ánh sáng không đủ…", cô Liễu cho biết.

Để làm thành một video hoàn chỉnh, trước hết bản thân giáo viên sẽ lựa chọn hoạt động phù hợp với các nhóm tuổi, sau đó xây dựng kịch bản, viết lời dẫn và toàn bộ kịch bản này được tổ bộ môn, BGH duyệt. Quá trình thực hiện sẽ có một ekip gồm 2 người trực tiếp quay (1 máy gần, 1 máy cố định) để ghi lại toàn bộ quá trình bài học hay hoạt động và hình ảnh, câu thoại phù hợp với nội dung.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Cô La Thị Liễu đang thực hiện những thao tác hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Đ.Tùy

Nếu không có gì trục trặc, mỗi lần quay mất khoảng 30-40 phút, khi quay xong thực hiện cắt ghép sao cho hình ảnh sinh động, phù hợp với câu thoại nội dung. Việc làm những video này để hướng dẫn phụ huynh thực hiện. Sau đó phụ huynh sẽ dạy trực tiếp cho các con ở nhà. Từ việc trực tiếp dạy các con, phụ huynh sẽ gửi hình ảnh, clip đánh giá con em mình học được gì từ những video đó cho giáo viên. Đây chính là sự tương tác 2 chiều giúp giáo viên nắm được qua đó rút kinh nghiệm lần sau thực hiện video tốt hơn.

Sẽ nhân rộng phương pháp giáo dục mới cho trẻ

Bà Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang thông tin, cấp học mầm non do bà phụ trách là đơn vị đầu tiên của Hải Dương thực hiện làm video hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con tại nhà từ năm học trước với 12 video mẫu. Những video này được đưa về Sở GD&ĐT và Sở đã chuyển lên Bộ GD&ĐT. Còn trong đợt dịch COVID-19 này, cấp học mầm non huyện Ninh Giang đã triển khai đồng bộ cho 24 trường trên địa bàn.

"Đây là sự cần thiết thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huyn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Việc làm những video này không chỉ có ý nghĩa thiết thực ở thời điểm dịch COVID-19 khi học sinh nghỉ học mà còn có giá trị trong tất cả các thời điểm khác khi phụ huynh có thời gian ở nhà được cùng vui với các con, cùng các con ôn lại những nội dung kiến thức khi các cô hướng dẫn cho trẻ tại lớp", bà Thắm cho biết.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Công việc chuẩn bị cho một buổi làm video khá kỳ công và tuỳ vào nội dung, hoạt động của trẻ. Ảnh: Đ.Tùy

Chính vì vậy, khi triển khai xây dựng sẽ thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, không gò ép nội dung, nhưng gắn với kỹ năng phù hợp vào thời điểm dịch. Đặc biệt, nội dung xây dựng clip mang tính thống nhất có sự quản lý chặt chẽ. Trước khi làm, giáo viên và đội ngũ quản lý cốt cán được tập huấn về cách lựa chọn nội dung phù hợp như: hướng dẫn phụ huynh một số hoạt động vui chơi trải nghiệm tại nhà, cách chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cho các con, ôn luyện chữ cái, khám phá khoa học…

Trước khi thực hiện, cấp học lựa chọn những giáo viên đoạt giải cấp tỉnh để làm những video mẫu, hướng dẫn kịch bản, kỹ năng. Sau đó các trường xem những vieo mẫu để thiết kế riêng cho từng đơn vị dựa trên hướng dẫn. Quá trình xây dựng clip không gặp nhiều khó khăn vì những nội dung trong các bài giảng gần gũi, tận dụng đồ dùng dụng cụ sẵn có để hướng đến vừa vui chơi, vừa mang tính giáo dục cho trẻ gắn với vấn đề bảo vệ môi trường, tái sử dụng chất thải nhựa.

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Cô giáo Phùng Thị Cúc đang thực hiện máy quay ghi lại nội dung thực hiện bài giảng của đồng nghiệp. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang, những video được đăng tải trong nhóm zalo của lớp sẽ do BGH duyệt, còn đăng tải trên nhóm Facebook, Zalo trường được cấp học kiểm duyệt. Việc kiểm duyệt chặt chẽ này không chỉ hướng dẫn góp ý để nâng cao chất lượng, đồng thời là tư liệu cho cấp học mầm non và các đơn vị khác sử dụng. Hiện tại, cấp học mầm non huyện Ninh Giang đã làm được 60 video, trong đó có 12 video mẫu và 48 video của các trường đã được đăng tải.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho hay, việc xây dựng video để hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con tại nhà trong thời điểm dịch COVID-19 là cơ hội để giáo viên cấp học Mầm non thực hiện phương pháp, tiếp cận cách giáo dục mới cho trẻ, không phải dạy trực tiếp hay trực tuyến. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục mới này việc cần sự hợp tác lớn từ phía phụ huynh học sinh vì các cháu còn nhỏ và không phải giáo viên mầm non nào cũng có thể thực hiện được.

Theo ông Hưng, cái khó trong vấn đề này là giáo viên chưa được trải qua một khoá đào tạo, bồi dưỡng bài bản. Các trường không có đủ thiết bị phục vụ việc xây dựng clip mang tính chuyên nghiệp mà chủ yếu dùng điện thoại để quay. Trong khi đó, việc chuyển từ bài giảng trực tiếp cho học sinh sang dạy gián tiếp cho phụ huynh không có sự tương tác và cần có thời gian. Đồng thời, việc làm clip liên quan đến yếu tố công nghệ thông tin, trong khi giáo viên mầm non còn hạn chế…

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Ngoài những máy quay đặt cố định, những giáo viên mầm non còn sử dụng máy quay cận cảnh ghi lại từng động tác trong nội dung bài. Ảnh: Đ.Tùy

"Tôi cho rằng việc làm những video là tốt và cách tiếp cận mới này nên được phát huy kể cả thời điểm không có dịch COVID-19. Đây cũng là cách cung cấp cho phụ huynh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ. Trên thực tế, Sở chúng tôi đã có dự kiến sau Tết nguyên đán sẽ tổ chức một số lớp tập huấn, trong đó có mời một số chuyên gia dạy cách xây dựng, làm clip, hình ảnh hướng dẫn phụ huynh học cùng trẻ cho giáo viên cấp học Mầm non. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai thì dịch COVID-19 bùng phát", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết thêm.

Được biết, trong năm học tiếp theo, cấp học Mầm non Hải Dương sẽ tiến hành tập huấn và bồi dưỡng vấn đề này cho giáo viên. Sau đó, từng giáo viên, từng trường sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp để xây dựng video, những video này sẽ là cơ sở để đánh giá xếp loại giáo viên, xếp loại trường, cấp học; đồng thời, xem xét đưa vào Hội thi giáo viên giỏi của cấp học dựa trên quy định, quy chế.

Đức Tùy

Chuyện chưa kể về giáo viên mầm non Hải Dương tự làm video dạy phụ huynh trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh 11.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025

Xã hội - 5 giờ trước

Tối 3/2, tuyến bài "Đề án miễn viện phí – Ý Đảng hợp lòng dân" do nhóm tác giả của Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện đã vinh dự nhận Giải C, Giải Báo chí Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Thời sự - 6 giờ trước

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn trên địa bàn và bắt giữ 13 đối tượng.

Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Động vật quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc làm vườn ông Báu phát hiện một cá thể rùa lạ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông giao nộp cho cơ quan chức năng.

Anh trai trộm 330 triệu của em gái

Anh trai trộm 330 triệu của em gái

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đến nhà em gái chơi, lợi dụng lúc em xuống bếp rửa bát, Mai mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng mạo danh Phó phòng Cục An ninh điều tra để thực hiện hành vi phi pháp

Khởi tố đối tượng mạo danh Phó phòng Cục An ninh điều tra để thực hiện hành vi phi pháp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tự xưng là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), Bùi Văn Tường thường xuyên mặc quân phục, đeo hàm Thiếu tá đến Trung tá và sử dụng cả thẻ Đảng viên giả để tạo vỏ bọc thực hiện hành vi phạm tội.

Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm

Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả kiểm tra của UBND xã Cao Dương (Phú Thọ) cho thấy, nhiều trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp tồn tại vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh và khai thác nước dưới đất sau khi nội dung này được Gia đình và Xã hội phản ánh.

Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền

Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.

Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.

Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm uy tín lực lượng công an, N.V.N (SN 2000, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Top