Chuyên gia lý giải điện thoại không dễ nổ tại sao tai họa vẫn xảy ra?
Giadinhnet - Từ những vụ tử vong, tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra do sử dụng điện thoại trong khi sạc pin, anh Nguyễn Hồng Quân - kỹ thuật viên điện thoại tại Hà Nội khẳng định, điện thoại không dễ phát nổ nếu như không có dấu hiệu hỏng hóc...
Hàng loạt vụ thương vong vì sử dụng điện thoại khi sạc pin
Thời gian qua, đã có không ít trường hợp bất ngờ bị thương nặng hoặc tử vong thương tâm khi vừa sạc pin vừa dùng điện thoại di động.
Mới đây nhất, ngày 6/7, một nam thanh niên tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tử vong do điện thoại phát nổ khi sử dụng trong lúc sạc pin.
Trước đó, vào hồi tháng 6/2019, trong lúc anh Trần Văn Hậu (38 tuổi ở Sơn Động, Bắc Giang) đang lướt web thì điện thoại đang sạc phát nổ. Nạn nhân nhập viện với bàn tay phải liên tục chảy máu. Rất may nạn nhân không phải cắt bỏ bàn tay.
Hình ảnh bàn tay bị dập nát do sự cố nổ điện thoại.
Tháng 2/2019, một trường hợp trẻ tại Nghệ An đã may mắn được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức do dùng điện thoại iphone khi đang sạc pin. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, vết thương mắt 2 bên, vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn.
Tháng 1/2019, nam thanh niên 17 tuổi (ở huyện Vụ Bản, tỉnhNam Định) cũng phải nhập viện trong tình trạng bàn tay phải dập nát, do vừa nằm trên giường, vừa dùng điện thoại đang sạc pin, dẫn đến điện thoại phát nổ.
Tương tự, tháng 9/2018, nam thanh niên (trú tại khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cũng bị điện giật thiệt mạng trong quá trình sạc điện thoại, do ổ cắm bị hở.
Tháng 11/2017, một học sinh lớp 9 trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cũng thiệt mạng tại chỗ do dùng điện thoại khi đang sạc, dây sạc bị hở dẫn đến sự cố thương tâm…
Điện thoại không hề dễ nổ
Trước hàng loạt những vụ tử vong thương tâm do vừa sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, PV Báo gia đình & Xã hội đã ghi nhận ý kiến của anh Nguyễn Hồng Quân, kỹ thuật viên điện thoại tại Hà Nội, về mối liên quan giữa nguyên lý hoạt động của điện thoại với các sự cố phát nổ.
Là người có nhiều kinh nghiệm trong sửa chữa, tư vấn kỹ thuật về điện thoại, anh Nguyễn Hồng Quân khẳng định: "Điện thoại không hề dễ phát nổ và trường hợp nổ điện thoại rất ít xảy ra. Trừ khi người dùng cố tình sử dụng điện thoại có dấu hiệu hỏng hóc (tuổi thọ pin điện thoại đã hết, pin chai, phồng rộp…) cùng thiết bị sạc không đảm bảo (sạc nhái) hoặc chủ ý tác động đến pin thiết bị điện thoại, sạc điện thoại kéo dài".
Theo anh Quân, rất khó để phân biệt được sạc nhái, sạc chính hãng, trừ người có kinh nghiệm.
Anh Quân cho biết: "Thiết bị sạc nhái sẽ gây ra hiện tượng chết nguồn điện thoại, hoặc sử dụng lâu ngày, lượng điện vào pin không đảm bảo sẽ làm giảm tuổi thọ pin, pin giảm tuổi thọ có hiện trượng chai pin, phồng rộp và dễ gây nóng máy. Thậm chí, pin phồng rộp cũng đẩy cả màn hình điện thoại lên bề mặt máy, chi tiết này có thể người dùng không để ý, hoặc thấy nhưng vẫn cố tình dùng.
Tức là, trừ khi quả pin trong điện thoại bị phồng lớn mà người dùng cố tình sử dụng thì mới có nguy cơ phát nổ cao, mà sự cố nổ ở đây là do pin chứ không phải do bo mạch điện thoại. Bo mạch điện thoại chỉ phát nổ khi bàn tay con người có nước, ẩm tác động vào thì mới gây ra sự cố, nhưng tiếng nổ cũng rất nhỏ và không có sự ảnh hưởng. Cục sạc không đảm bảo cộng thêm hở nguồn điện thì mới dễ xảy ra sự cố phát nổ".
"Bởi vì trên thực tế, nguồn điện từ cổng sạc dẫn vào điện thoại chỉ 5V (vôn kế). Dòng điện 5V không thể gây nổ", anh Quân lý giải.
Khuyến cáo chung của những người làm nghề kỹ thuật điện thoại là khách hàng chỉ sạc khi điện thoại báo hiệu mức nguồn điện thấp, khoảng 10%.
Cũng theo anh Quân, sạc nhái nhẹ hơn sạc chính hãng rất nhiều, vì sạc nhái không có đúc đồng, không có chống dò điện nhưng khách hàng lại rất khó phân biệt đâu là hàng nhái, hàng thật, ngoại trừ người làm trong nghề có kinh nghiệm. Sạc nhái không chỉ gây hiện tượng điện không vào máy, mà còn có nguy cơ gây chết nguồn máy, hỏng phần tiếp xúc chân sạc, giảm tuổi thọ pin, có nguy cơ gây ra các vụ nổ.
Sạc điện thoại nhái được nhập với mức giá từ 15.000 – 20.000 đồng/chiếc, chủ yếu được bán ở các vùng sâu vùng xa. Ở Hà Nội phải bán cục sạc đúc đồng hai đầu vì sự an toàn và chính sách bảo hành của các đơn vị bán hàng.
"Hơn nữa, những máy điện thoại thông minh hiện nay đều hiện thông báo "phụ kiện không hỗ trợ" khi thiết bị sạc không tương thích, hoặc không đảm bảo nguồn điện. Vì vậy, tôi tin chắc những trường hợp nổ điện thoại là do điện thoại đã quá cũ, đời cũ, có thời gian sử dụng lâu dài", anh Quân khẳng định.
Theo anh Quân, khuyến cáo chung của những người làm nghề kỹ thuật điện thoại là khách hàng chỉ sạc khi điện thoại báo hiệu mức nguồn điện thấp, khoảng 10%, hạn chế xạc qua đêm và đặc biệt là không sử dụng điện thoại trong quá trình sạc pin.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
Đời sống - 11 phút trướcGĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk
Thời sự - 1 giờ trướcMột vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 2 giờ trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.