Chuyên gia lý giải vì sao có những bệnh nhân xét nghiệm âm tính rồi lại dương với SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet – BN 149 và BN 50 đang cách ly, điều trị tại Quảng Ninh mới đây được Sở Y tế Quảng Ninh thông báo dương tính sau khi đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chuyên gia đã có nhận định gì về việc xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính?

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian cách ly, theo dõi điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh, sức khoẻ của 2 bệnh nhân mắc COVID – 19 thứ 50 và 149 đều ổn định nhưng kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân cho thấy diễn biến khó lường.

BN 149 ở Long Biên, Hà Nội, làm việc ở Đức và về sân bay Vân Đồn ngày 23/3, được chuyển cách ly tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Ngay sau khi sàng lọc có kết quả dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển về cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2, Quảng Ninh. Sau 13 ngày cách ly, điều trị, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 5/4 với SARS-CoV-2. Đến ngày 8/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính trở lại.

Cùng bệnh nhân này, bệnh nhân 50 cũng trong tình trạng tương tự. Kết quả xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 ngày 8/4 cho thấy bệnh nhân 50 đã âm tính sau phát hiện dương tính trong các ngày 13/3, 18/3 và 23/3 và 2 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 26 và 28/3 nhưng dương tính trở lại vào các ngày 30/3, 2/4, 5/4. Tuy nhiên, đến ngày 8/4 lại âm tính với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân này sẽ được lấy mẫu và đánh giá lại.

Trước đó tại Hà Nội cũng có trường hợp kết quả xét nghiệm phức tạp, đã xét nghiệm âm tính rồi lại dương với SARS-CoV-2 như bệnh nhân 21.

Chuyên gia lý giải vì sao có những bệnh nhân xét nghiệm âm tính rồi lại dương với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho rằng, trong thực tế trường hợp bệnh nhân có xét nghiệm âm tính rồi lại dương với SARS-CoV-2 xảy ra là chuyện bình thường. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm lấy mẫu, trong quá trình xét nghiệm…

"Đến giờ phút này chúng ta vẫn đang kiểm soát dịch bệnh tốt. Hơn nữa bệnh nhân âm tính rồi dương tính này vẫn đang điều trị, sức khỏe tốt, được cách ly mà chưa cho về nên không cần quá lo ngại, không có khả năng lây lan virus ra cộng đồng. Để xác định chính xác phải cần lấy mẫu và đánh giá lại, xét nghiệm kĩ và theo dõi" – ông Phu cho hay.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) cũng cho rằng, việc bệnh nhân 50 nhiễm Covid-19 âm tính rồi tái dương tính trong điều trị là chuyện bình thường. Bệnh nhân chưa điều trị xong nên chưa đào thải hết virus. Hiện bệnh COVID – 19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị hiện là để cơ thể chống lại virus. Có thể trong cơ thể có những con virus nằm ẩn nấp ở đâu đấy khi đó xét nghiệm thì cho kết quả âm tính nhưng lần khác xét nghiệm lại xuất hiện, cho kết quả dương tính. Do đó bệnh nhân xét nghiệm 2 lần âm tính đến lần thứ 3 dương tính cũng không có gì bất thường.

Hiện để xác định bệnh nhân đủ điều kiện ra viện phải 3 lần xét nghiệm âm tính. Khi người bệnh xuất viện vẫn được yêu cầu duy trì cách ly tại nhà 14 ngày theo yêu cầu của Bộ Y tế. Bởi vậy, trong giai đoạn tiếp tục cách ly 14 ngày, virus đã bị suy yếu sau điều trị, khả năng lây bệnh cho người khác là rất thấp. Hiện đến nay chưa có trường hợp nào được báo cáo lây từ người đã điều trị xong trở về cộng đồng. Mọi người không cần quá lo lắng.

Thực tế, tại các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đã gặp không ít trường hợp như trên. Điều quan trọng trong công tác phòng dịch COVID – 19 hiện nay theo khuyến cáo của các chuyên gia là mọi người cần thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Điều này giúp hạn chế một cách tối đa việc người bị bệnh tiếp xúc với những người lành hoặc là hạn chế tối đa những người lành tiếp xúc với người bệnh để không lây nhiễm sang nhau vì virus lây theo tiếp xúc gần, khi chạm vào dụng cụ, bề mặt có virus của người bệnh thải ra bám vào.

Hiện nay người dân đang có tâm lý chủ quan, sau một thời gian ngắn thực hiện cách ly xã hội đổ ra đường nhiều hơn là điều bất lợi cho công tác phòng chống dịch. Khi mỗi người dân đều có ý thức sẽ giúp cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Phương Thuận

Phương Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.