Chuyện hài hước ở nơi khám bệnh phòng the

Thứ ba, 10:10 26/04/2011 | Sống khỏe

Thời nay, khi vấn đề giới tính, chuyện tình dục… ngày càng được cởi mở, ở bất cứ đâu, diễn đàn, cuộc họp hay trò chuyện xã giao người ta có thể “thoải mái” nói đến chuyện “nhạy cảm”.

Thế nhưng, có một nơi vốn dĩ dành cho chuyên môn về “tình dục” thì lại có những người lại e dè, xấu hổ… đó là những người đàn ông gặp vấn đề về chuyện “phòng the”.
 
Khi phái mạnh bị… “yếu”
 
Đến Phòng khám Nam khoa Bệnh viện Việt Đức, “phái mạnh” không còn tự tin và mạnh mẽ như ngoài đời, họ rúm ró núp vào góc nào đó chờ đợi, cố tránh những con mắt dò xét của bàn dân thiên hạ. Nhiều người đàn ông không đủ tự tin được vợ “đích thân” đem đến mới vào khám.
 
Anh Hoàng mới 36 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội là luật sư. Thế nhưng theo lời vợ anh là chị Tâm thì ngoài đời anh lắm lời bao nhiêu nhưng 2 năm nay anh bị yếu theo kiểu “chưa đến chợ đã hết tiền”, nhưng anh không dám nói với vợ là có ý định đi khám vì ngại. Mãi đến thời gian rồi, chị Tâm “chịu” không nổi vì giục chồng đi khám quá nhiều, đành doạ anh là nếu không đi khám sẽ bỏ. Thế là hôm nay anh đến đây khám lần đầu.
 
Rụt rè mãi anh Hoàng với nói: “Tôi đã cố rất nhiều khi "lâm trận" nhưng cùng lắm cũng chỉ được 2 phút là nhiều. Có thể do tôi nghiện thuốc lá, nhưng bỏ rồi vẫn không cải thiện được tình hình nên đành đến khám, không thì tan rã hạnh phúc mất”.
 
Còn anh Trần Văn Bê, đã lấy vợ được 2 năm nhưng không hiểu sao 4 tháng nay “yếu” hẳn đi, anh nói: "Tôi lấy lý do là thời gian này bận công việc và đang ốm nên “nợ vợ” nhưng trong lòng lo lắng. Vẫn biết bà ấy đang “vật vã”, chửi chồng đánh con vì bị tôi cho “treo” mấy tháng trời nhưng tôi e không giấu được mãi nên đành đến khám, không thì rước vạ vào thân!". Sau câu nói là những tiếng thở dài, lại có cả những anh chàng bự con như su-mô cầm giấy hẹn đợi ở hành lang mà mặt cứ cúi gằm vì không dám nhìn lên. Lại có những người đầu cứ lắc đi lắc lại vì chán.
 
Theo các bác sĩ ở đây, tất cả những người đến đây đều mang một nỗi đau hơn là bệnh. Để điều trị căn bệnh này cần phối hợp giữa điều trị về sức khỏe và tinh thần. Một yếu tố quan trọng là cần phải có bạn tình để theo dõi việc điều trị được ổn định".
 
Tại đây, chúng tôi gặp trường hợp đôi vợ chồng cưới đã 3 tháng, nhưng cô dâu vẫn còn… “zin”. Chồng bị "hẹp cổ áo" (bao quy đầu), lại chưa học nghệ thuật "dạo đầu"; vợ thì lúc nào cũng co rúm ngay khi chồng tỏ "ý định", nên trận nào cũng thất bại, lại đau thê thảm.
 
Theo các bác sĩ ở đây thì chữa bệnh tinh thần còn khó hơn là chữa bệnh khó nói. Ngoài những ca về rối loạn cương gây nên những trận cười đau bụng tại phòng khám, còn có khá đông bệnh nhân nam đến chữa vô sinh, giang mai, lậu, sùi mào gà… hằng ngày tại đây đón từ 40 -70 bệnh nhân. Đặc thù của việc chữa bệnh ở đây là các bác sĩ thường rất vất vả. Vì ngoài làm công tác chuyên môn, các bác sĩ còn phải vận động trấn an cho bệnh nhân. Thậm chí là “nói đỡ” cho bệnh nhân với người nhà của họ… không khác gì “làm dâu trăm họ” là thế.
 
Phát hiện… ngoại tình ở phòng khám
 
Chúng tôi đến Phòng khám nam khoa Ánh Sáng, số 4, toà nhà A2 đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Bắt đầu được thành lập từ tháng 2/2004, Tổ chức Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng ra đời, trở thành cơ sở y tế thứ hai ở Hà Nội (sau Bệnh viện Việt Đức) chú ý đến vấn đề này. Tại đây không chỉ khám cho nam mà cả cho nữ.
 
Theo như bác sĩ Nguyễn Bá Hưng thì một ngày có khoảng 30-50 bệnh nhân đến khám. Nhưng nhiều nhất vẫn là nam, trong đó cả hai vợ chồng đều bị bệnh về tình dục. Khi tiếp chuyện chúng tôi, cứ nói chuyện được vài phút, BS. Hưng lại xin phép tạm “ngắt” câu chuyện vì có bệnh nhân mới, anh nói: “Nhà báo thông cảm, thường các bệnh nhân nam đến đây không muốn đợi lâu vì họ ngại chạm mặt với người khác”. Cứ thế, trong câu chuyện với anh, tôi thường xuyên bị “đẩy” ra ngoài để cho anh đóng cửa khám cho bệnh nhân xong mới quay lại hỏi chuyện. Những lúc bị ra “chầu rìa”, tôi mon men đi khắp các phòng khám ở tầng 2, có khoảng 8 phòng khám nam khoa, phòng nào cũng kín mít vẻ bí ẩn.
 
Theo bác sĩ Hưng, những bệnh nhân nam đến đây phần lớn chưa hết mặc cảm, họ thường gọi điện trước và kín đáo vào phòng khám theo... cửa sau, có bác sĩ mình hẹn đang chờ. Mỗi trường hợp bệnh nhân là mỗi vấn đề riêng, có người bị vô sinh, người yếu hoặc rối loạn cương dương… Nhưng theo bác sĩ Hưng, đáng lo ngại là có những cậu bé 14-15 tuổi đã có quan hệ với gái mại dâm. Trước khi kết hôn, nhiều thanh niên đã “quan hệ sâu sắc” với 3-4 phụ nữ, bị bệnh lây qua đường tình dục như các bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà…
 
Mới sáng hôm nay anh còn khám cho một bệnh nhân nam đi cùng bạn gái đến. Theo như người đàn ông thì họ đều đã có gia đình nhưng đều không có nhu cầu thoả mãn nên quan hệ với nhau đã lâu, chẳng hiểu sao tuần nay người đàn ông và cô bồ đều bị “ngứa ngáy”, họ đem nhau đến đây kiểm tra và chữa bệnh.
 
Theo bác sĩ Hưng, rất nhiều câu chuyện hài hước mà các đôi tình nhân, chủ yếu là ngoại tình đến khám và kể. Lại có trường hợp hai vợ chồng mới cưới đã hơn một tháng nhưng họ không thể nào “quan hệ” vì vợ kêu đau và “cậu nhỏ” của chồng có vẻ khá to so với “chỗ ấy” của vợ. Họ kéo nhau đến khám xem “chỗ ấy” của vợ có bị hẹp hay không…
 
Theo bác sĩ Hưng, có đến 70% bệnh nhân mang các bệnh về tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà… đều rơi vào trường hợp cặp bồ, số còn lại là quan hệ với gái mại dâm. Ngoài ra còn có các cặp vợ chồng, học sinh THPT, sinh viên.
 
Theo như bác sĩ Hưng thì đáng lo ngại nữa là các trường hợp mới lớn khi được hỏi trước khi đến đây đã hỏi ai về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục chưa thì em nào cũng nói chưa vì rất ngượng. Nhưng các em đều thú thật đã xem phim sex, hình khỏa thân vì tìm rất dễ trên internet, có em 16 tuổi bị các anh lớn mắc bệnh đồng tính lôi kéo... Có em mới tí tuổi đã quan hệ với gái mại dâm, đến khi bị phụ huynh phát hiện và đem đến thì mới khai thật.
 
Hãy dũng cảm đối mặt
 
Bác sĩ Hưng cho biết, để đến được với phòng khám, các bệnh nhân đều phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để chiến thắng nỗi e ngại. Có nhiều trường hợp để bệnh quá lâu, đến khi đi khám bệnh để giải quyết hậu quả thì đã quá muộn. Ngoài ra lượng lớn bệnh nhân chỉ xin tư vấn qua điện thoại mà không dám đến đối mặt với các bác sĩ, đây cũng là nguồn gốc bi kịch gia đình họ.
 
Các bác sĩ khuyến cáo, hãy vượt qua cảm giác đau khổ, lo lắng vì sợ mang tiếng “yếu sinh lý” hay “kém cỏi” để bước chân đến phòng khám nam khoa. Bản lĩnh đàn ông và sức mạnh của “thằng nhỏ” oai hùng như thế nào phụ thuộc nhiều vào quyết định “cần kíp” này của mỗi người. Sợ gì mang tiếng, chỉ sợ nếu không đi khám bạn sẽ phải sống chung với nhiều “sự cố” đáng tiếc sau này mà thôi. Sự thể sẽ không nghiêm trọng đến thế nếu đấng mày râu rũ bỏ tâm lý ngán ngại, cởi mở thổ lộ rối loạn của mình cho bạn đời để cải thiện đời sống phòng the và giữ gìn hạnh phúc lứa đôi.
 
Theo Trinh Nguyễn
Sức khỏe & Đời sống
thanhloan
Ý kiến của bạn
8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể

8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể

Sống khỏe - 4 giờ trước

Protein (chất đạm) là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất cần cho cơ thể. Tuy nhiên không phải nguồn protein nào cũng có giá trị sinh học như nhau. Đó là lý do chúng ta nên biết về khái niệm ‘protein hoàn chỉnh’.

Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy tim

Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy tim

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, tim đập nhanh và sụt 4 kg chỉ trong 1 tháng, bà Chuyên đi khám phát hiện mắc cường giáp biến chứng suy tim và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.

33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải

33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.

Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?

Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ăn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?

3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả

3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.

Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt

Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Có thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.