Chuyện lạ Hải Dương: Nhân viên y tế hiến máu cứu sản phụ, vẫn bị dọa giết

| Y tế

GiadinhNet - “Mặc dù các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức, kể cả hiến máu cấp cứu thành công người bệnh nhưng người nhà sản phụ vẫn đưa thông tin, hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội làm giảm uy tín của bệnh viện", Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 5/11, Trung tâm y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) cứu sống một sản phụ bị đờ tử cung sau sinh dẫn đến mất máu. Tuy nhiên, được sự hiến máu kịp thời của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm nên sản phụ này đã qua cơn nguy kịch.

Tưởng chừng với hành động đẹp của đội ngũ y cán bộ nhân viên trung tâm sẽ nhận được sự động viên từ phía người nhà bệnh nhân, tuy nhiên, đến ngày 7/11, người nhà bệnh nhân đã đăng clip lên mạng xã hội cho rằng, các bác sĩ có lỗi dẫn đến sản phụ bị như vậy nên có nhiều lời lăng mạ, chửi bới, xúc phạm.

Thậm chí, một phụ nữ trung tuổi chửi bới và dọa giết khiến nhiều người hoang mang.


Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Để tìm hiểu rõ vụ việc và thông tin nhiều chiều đến bạn đọc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Kim Thành.

Theo đó, vào 16h12 ngày 4/11, trung tâm tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Hương (SN 1987), trú tại thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương (TP. Hải Phòng). Qua thăm khám cho thấy, sản phụ trong tình trạng thai lần 2, thai nhi 38 tuần đau bụng chuyển dạ đẻ.

Đặc biệt, bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn lạ. Ngay sau đó, sản phụ được theo dõi chuyển dạ tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đến khoảng 6h45 ngày 5/11, sản phụ Hương tỉnh tảo tình trạng sức khỏe tốt, tim thai 148 lần/phút, huyết áp: 130/80mmHg, cơn co tử cung thưa, cổ tử cung mở 4cm ngôi chẩm chậu trái sau chúc. Lúc này, bác sỹ trực chỉ định cho hồi sức đẻ, theo dõi sát tại phòng đẻ.


Nhiều người thân sản phụ chởi bới, lăng mạ cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm y tế. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người thân sản phụ chởi bới, lăng mạ cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm y tế. Ảnh: Cắt từ clip

Theo dõi đến 7h10, thai phụ tỉnh, tim thai < 100 lần /phút kéo dài, cơn co tử cung tần số 3-4, cổ tử cung mở 6-7cm, ngôi chẩm chậu trái sau chúc. Tim thai phụ nhịp đều, phổi rì rào phế nang rõ và huyết áp: 140/90 mmHg.

Lúc này, bác sỹ chỉ định ngừng đẻ thường và giải thích cho gia đình sản phụ, đồng thời họp hội chẩn với chẩn đoán: chuyển dạ đẻ lần 2 thai 38 tuần ngôi chẩm chậu trái sau, đẻ thường không kết quả. Cho nên, bác sĩ quyết định mổ lấy thai.

Khoảng 10 phút sau, sản phụ Hường được chuyển lên phòng mổ. Ca mổ kéo dài 25 phút và kíp mổ đưa thành công bé trai nặng 2,9kg ra ngoài, trẻ khóc to, hồng hào và không dị tật bẩm sinh.

Tuy nhiên, đến 8h30 cùng ngày, tử cung sản phụ không hồi phục, mạch 120 lần/phút, huyết áp 60/40 mmHg, máu chảy nhiều. Khi phát hiện sản phụ Hường có biểu hiện bất thường, các bác sỹ tiến hành hội chẩn trong phòng mổ và giải thích cho gia đình, sản phụ phải cắt tử cung cấp cứu (hồi sức tích cực trước, trong và sau mổ).


Trong lúc sản phụ nguy kịch, 5 cán bộ, nhân viên của Trung tâm y tế huyện Kinh Thành đã hiến máu (nhóm máu O) cứu sản phụ. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến

Trong lúc sản phụ nguy kịch, 5 cán bộ, nhân viên của Trung tâm y tế huyện Kinh Thành đã hiến máu (nhóm máu O) cứu sản phụ. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến

Do sản phụ mất máu và thuộc nhóm máu hiếm (nhóm O), nên trung tâm đã truyền 9 đơn vị máu bằng nguồn máu của người nhà, nhân viên y tế và nguồn máu xin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đó, có 5 đơn vị máu của cán bộ, nhân viên trung tâm y tế hiến trực tiếp.

Khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo được chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi điều trị tiếp. Qua theo dõi đến 9h ngày 6/11, sản phụ Hường vẫn tỉnh táo tiếp xúc tốt. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản theo dõi, điều trị. Đồng thời, tiến hành xét nghiệm và cho kết quả tốt.

Cũng theo lãnh đạo trung tâm, khoảng 20h30 cùng ngày, sản phụ tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Lúc này, nữ hộ sinh theo dõi mời bác sĩ trực lãnh đạo và trưởng kíp trực xuống khám, kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm này có một số người họ hàng sản phụ đến kích động chửi bới nhân viên y tế trung tâm và đòi chuyển viện.


Sản phụ Hường được chuyển viện trước sức ép của người nhà bệnh nhân. Ảnh: Cắt từ clip

Sản phụ Hường được chuyển viện trước sức ép của người nhà bệnh nhân. Ảnh: Cắt từ clip

Trước yêu cầu của người nhà sản phụ, lãnh đạo trung tâm y tế đã thống nhất cho chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng bằng ô tô của đơn vị và cử cán bộ y tế đi kèm.

Ông Di khẳng định: “Mặc dù các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức, kể cả hiến máu cấp cứu thành công người bệnh nhưng người nhà sản phụ vẫn đưa thông tin, hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội làm giảm uy tín của bệnh viện".

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm y tế huyện Kim Thành báo cáo toàn bộ vụ việc lên Sở y tế tỉnh Hải Dương. Đồng thời, trong thời gian sản phụ Hường nằm tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đơn vị vẫn liên lạc với phòng chỉ đạo tuyến của bệnh viện này được biết, hiện tại bệnh nhân đã ổn định và không mổ lại.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.