Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé 14 tuổi có khối u ở ngực trái, thực phẩm chiên rán là “thủ phạm” có liên quan

Thứ bảy, 13:55 15/02/2020 | Sống khỏe

Cô bé 14 tuổi có khối u ở ngực trái, thực phẩm chiên rán là “thủ phạm” có liên quan

Tiểu Lam, 14 tuổi, cách đây 1 tháng khi đang tắm, cô bé phát hiện ngực bên trái có khối cục rắn. Mẹ của Tiểu Lam vì lo lắng cho con gái nên đã đưa Tiểu Lam đến bệnh viện để khám. Bác sĩ Cổ Quân Bình, Khoa ngoại tại Bệnh viện liên kết Tân Trúc thuộc Đại học y dược Trung Quốc đã siêu âm và xác nhận có khối u bất thường ở viền phía dưới ngực trái, khối u xơ hình bầu dục khoảng 2cm, có thể có nguy cơ ác tính.

Cô bé 14 tuổi có khối u ở ngực trái, thực phẩm chiên rán là “thủ phạm” có liên quan  - Ảnh 1.

Khối u xơ được lất ra từ ngực cô gái 14 tuổi

Sau khi thảo luận với gia đình, xem xét cô bé còn nhỏ tuổi, quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực, chẩn đoán không phải là khối u ác tính, đó là khối u xơ tuyến vú. Trước mắt, Tiểu Lam đang hồi phục rất tốt, sau phẫu thuật không ảnh hưởng đến hình dáng và sự phát triển của vú trong tương lai, chỉ cần mỗi năm siêu âm 2 lần để theo dõi.

Bác sĩ Cổ Quân Bình cho biết, bình thường khối u xơ tuyến vú phát triển ở phụ nữ trong độ tuổi từ 20-30. Lần này xuất hiện ở một cô bé 14 tuổi là rất hiếm, do đó tuổi bị u xơ tuyến vú có xu hướng trẻ hóa. Các triệu chứng của u xơ tuyến vú như sưng ở vú, vú nhạy cảm hơn đôi lúc có kèm theo các cơn đau, mô vú dày hơn và có thể ảm nhận có sự xuất hiện của khối cứng ở một hoặc cả hai vú.

Các triệu chứng này có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn khi bắt đầu chu kì kinh nguyệt do thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên ở một số người có thể có các triệu chứng này trong suốt cả tháng. Các khối u xơ ở vú có xu hướng thay đổi kích thước trong suốt tháng và thường có thể di chuyển. Nhưng đôi khi nếu có nhiều mô sợi, các khối u có thể được cố định ở một chỗ.

Đôi lúc có thể cảm thấy đau dưới cánh tay. Có người còn có dịch tiết màu xanh lá cây hoặc màu nâu sẫm từ núm vú. Gặp bác sĩ ngay lập tức nếu có xuất hiện dịch trong suốt, đỏ hoặc có máu chảy ra từ núm vú vì đây có thể là dấu hiệu của ung thư vú.

Cô bé 14 tuổi có khối u ở ngực trái, thực phẩm chiên rán là “thủ phạm” có liên quan  - Ảnh 2.

Bác sĩ Cổ Quân Bình

Bác sĩ Cổ cũng cho biết thêm, u xơ tuyến vú có thể liên quan đến thói quen ăn uống và môi trường. Tìm hiểu được biết Tiểu Lam từ nhỏ đã rất thích ăn đồ chiên rán, đặc biệt là gà rán và xúc xích rán, dó đó đây có thể là “thủ phạm” có liên quan gây nên bệnh u xơ tuyến vú của cô bé.

Vì vậy kiến nghị tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ nên ăn ít các loại thực phẩm chiên rán. Bởi vì tiếp xúc với các thực phẩm chiên rán tương đối sớm, nội tiết tố nữ sẽ sản sinh sớm hơn, kích thích u xơ tuyến vú.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, những người thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo sẽ dễ mắc bệnh ung thư vú hơn người bình thường. Các mô vú chủ yếu có cấu tạo từ mỡ. Vậy nên các chất béo không lành mạnh sau khi đi vào cơ thể sẽ tích tụ ở bộ phận này khiến chúng ta dễ có khả năng mắc bệnh. Đồng thời hàm lượng estrogen và prolaction – hai loại chất hoá học gây ung thư sẽ tăng cao khi cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo.

Cô bé 14 tuổi có khối u ở ngực trái, thực phẩm chiên rán là “thủ phạm” có liên quan  - Ảnh 3.

Ăn nhiều thực phẩm chiên rán làm tăng nguy cơ ung thư vú

Bé gái ở giai đoạn học trung học cơ sở thường rất coi trong sự riêng tư của bản thân trong giai đoạn dậy thì, người mẹ cần nhắc nhở con gái nên kiểm tra ngực sau 1- 2 tuần kinh nguyệt. Nếu ngực xuất hiện các khối cục bất thường, khối cục này có thể chuyển động, hoặc phát hiện tiết dịch núm vú thì cần đến bệnh viện để khám càng sớm càng tốt.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 thực phẩm tốt cho tinh hoàn, chuyên gia Mỹ khuyến khích nam giới nên ăn thường xuyên để nâng cao sức khỏe sinh sản

5 thực phẩm tốt cho tinh hoàn, chuyên gia Mỹ khuyến khích nam giới nên ăn thường xuyên để nâng cao sức khỏe sinh sản

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Ăn gì tốt cho tinh hoàn luôn là vấn đề được đông đảo nam giới quan tâm.

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Gai đốt sống cổ là tình trạng xương bị thoái hóa tự nhiên do tuổi tác, do bị cọ xát, hoặc tổn thương lâu ngày. Trong y học cổ truyền, điều trị gai đốt sống cổ có nhiều biện pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dùng thuốc. Nhiều bài thuốc đã sử dụng có hiệu quả tốt.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Tập thể dục là cách tốt nhất để phòng bệnh đau vai gáy cổ cho dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít vận động.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 5 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Móng tay, chân cùng với da, tóc thuộc lớp ngoài của cơ thể. Đôi khi màu sắc, thay đổi của móng tay, chân cũng là biểu hiện tình trạng sức khỏe bên trong của người.

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Mất ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến, có thể sẽ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, khó ngủ hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại được.

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Rối loạn trầm cảm nặng có thể bắt đầu ở bất kì tuổi nào, thường nhất trong lứa tuổi 20 -50. Theo các nhà nghiên cứu, tần suất rối loạn trầm cảm nặng bệnh ngày càng gặp nhiều ở nhóm người dưới 20 tuổi có lẽ liên quan đến lạm dụng rượu hoặc ma tuý.

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đột quỵ sau khi ngủ dậy vào sáng sớm có thể gây ra rất nhiều các biến chứng sức khỏe nguy hiểm.

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bằng đôi bàn tay khéo léo, lương y Trần Thị Mao (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - thành viên của Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã bấm huyệt, xoa bóp chữa bệnh mà không cần dùng thuốc.

Top