Cô bé "người chim" 10 tuổi chỉ như trẻ 1 - 2 tuổi
GiadinhNet - V lên 5 tuổi chỉ như em bé lên 1, không thể tự làm vệ sinh cá nhân, đi đâu, cũng phải bế. Mọi người gọi em là "người chim". 10 tuổi, em chỉ dài 79cm, tương đương trẻ 2 tuổi.
10 tuổi, mẹ vẫn bế bồng vì con chỉ như đứa trẻ 9 tháng
Sinh ra như mọi đứa trẻ khác, bé Q.H.V (Thái Bình) nặng 2,8kg. 5 tháng tuổi, bé được 5kg. Bé hoàn toàn bình thường.
Nhưng mọi sự bất thường đã xảy đến sau đó. Bé không tăng lạng nào nữa, không nhích lên cm chiều cao nào nữa.
Chị Q.T.T - mẹ bé - bế con đi khám dinh dưỡng. 6 tháng sau, V vẫn không lớn hơn tẹo nào. Đi khám lại, trớ trêu là mọi thứ của em bình thường. "Đằng đằng 3 năm liền tôi cho con uống thuốc, sữa theo đơn cho trẻ bị suy dinh dưỡng thì bé lên được đúng 2 lạng"- chị T nói.

11 tuổi, bé V chỉ cao như đứa trẻ 4-5 tuổi. Nhưng đó cũng là "cuộc cách mạng" với cô bé tí hon từng sống 10 năm nhưng chỉ như trẻ 1 tuổi.
V lên 5 tuổi chỉ như đứa trẻ 1 tuổi, không thể tự làm vệ sinh cá nhân thường nhật như trẻ cùng lứa. Đi đâu, chị T cũng phải bế con. Mọi người gọi bé là "người chim". Chị cho con đi học mẫu giáo, vẫn phải mang theo bỉm để cô giáo thay hộ. 10 tuổi, V được mẹ "gửi" cho ngồi nhờ lớp 1 cùng với em trai. Mẹ em muốn con gái cả được hoà đồng.
Dù thích đi học, thích hát, thích kể chuyện, nhưng V cũng sợ hãi chuyện thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện vì sự khác biệt ngoại hình. Mọi người chỉ trỏ, động chạm, "bẹo má" cô bé ấy. Chính vì vậy, mỗi khi có bạn bè đến chơi, chị V đều phải dặn trước để tránh làm bé tủi thân.
Khám mãi không ra bệnh con, chị V có lúc nản. Đầu năm 2019, khi ấy bé 10 tuổi, xót con mãi không lớn, chị đánh cược lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám thử một lần xem sao. May thay, đúng thầy, đúng thuốc, bắt đúng bệnh, cơ thể con gái chị đã có "cuộc cách mạng".
"Cuộc cách mạng" của cô bé "người chim"
TS.BS Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết-Chuyển hóa-Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết lúc đến khám, bé T đã 9 tuổi 5 tháng nhưng chỉ dài 79cm, nằm gọn kích thước đo chiều cao của trẻ 2 tuổi, chỉ nặng 9kg. Kết quả chụp cắt lớp MRI cho thấy tuyến yên nhỏ, tuổi xương chỉ tương đương trẻ 20 tháng.
Trẻ được chẩn đoán bị suy tuyến yên, được chỉ định bằng thuốc hormone tăng trưởng. Bệnh của trẻ cần điều trị bằng thuốc kiên trì, tối nào cũng phải tiêm thuốc. Các y bác sĩ đã hướng dẫn chị cách tự tiêm cho con.
Kết quả sau 12 tháng, bé tăng được 18 cm và tới nay, sau gần 2 năm tăng được 29 cm. Cùng với chiều cao, V cũng tăng trưởng cân nặng, từ 9 kg vào đầu năm 2019 thì hiện đã nặng 19 kg, cao 108 cm.
Đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương tái khám chiều qua, 17/12, chị T hạnh phúc vì con gái đã cao lớn như một em bé 4 - 5 tuổi. BS Dũng cho rằng đây là sự khác biệt rất lớn sau 2 năm điều trị.
TS Vũ Chí Dũng khẳng định ngoài việc cơ thể nhỏ bé, bé V hoàn toàn phát triển trí não bình thường.
Tăng chiều cao, cân nặng, V vui, mẹ em cũng vui. Trước mỗi bữa cô bé chỉ ăn được một thìa cơm nhưng giờ thì đã được một bát đầy. Bé đã tự đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân như bình thường. V bộc lộ nhiều sở thích, nhưng cô bé tuổi teen ấy vẫn giữ nỗi ám ảnh, cực ghét ai... "chê còi".
BS Dũng khẳng định ngoài việc cơ thể nhỏ bé, bé V hoàn toàn phát triển trí não bình thường. Do đó, vị bác sĩ này đề nghị làm một giấy chứng nhận để bé được đi học lớp 1 bình thường vào năm học tới; chứ không chỉ “ngồi nhờ” lớp như vừa qua.
Theo TS Dũng, trong 100% trường hợp chậm tăng trưởng chiều cao (nghĩa là bị thấp), 90% là thấp bình thường, khoảng 10% những trường hợp có chiều cao thấp là do bệnh lý, cần phát hiện sớm điều trị kịp thời để trẻ có thể đạt chiều cao gần như trẻ bình thường.
Có rất nhiều bệnh lý có thể khiến trẻ không phát triển được: Dinh dưỡng; Nội tiết (như thiếu hụt GH -hormone tăng trưởng đơn thuần hoặc kết hợp thiếu nhiều hormone tuyến yên, suy giáp bẩm sinh, hội chứng Cushing, dậy thì sớm, suy cận giáp); Các hội chứng bẩm sinh, chậm phát triển trong tử cung; Các bệnh về xương; Các bệnh mạn tính/các bệnh chuyển hóa; Các khối u và hậu quả muộn của điều trị ung thư , do thuốc…
Trong đó, các hội chứng bẩm sinh có thể kể đến là bất thường nhiễm sắc thể (hội chứng Turner, Down), các hội chứng khác (Noonan, Russell-Silver), các khuyết tật bẩm sinh khác/chậm phát triển tinh thần..
Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị khoảng 400 trẻ, chủ yếu thiếu hormone tăng trưởng. BS Dũng cho hay, phát hiện trẻ mắc bệnh này không hề dễ. Mới đầu trẻ chưa bộc lộ rõ, nhiều gia đình đưa con đi khám nhiều nơi mà không ra bệnh. Khi đã phát hiện, nguyên tắc điều trị là điều trị nguyên nhân gây ra bệnh, không điều trị thuốc để tăng chiều cao.
"Với trẻ thấp chiều cao do bệnh lý không thể chỉ đánh giá qua 1-2 tháng, cần theo dõi ít nhất 6 tháng. Muốn phát hiện sớm tình trạng bệnh lý, cha mẹ cần chú ý việc theo dõi chiều cao của con. Nếu trong 1 năm trẻ không lớn thêm được 4cm là không bình thường", TS Dũng nhấn mạnh.
Võ Thu
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 2 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 2 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.