Cô dâu Quảng Nam lên tiếng về của hồi môn 11 tỷ

| Xã hội

Lễ cưới có hồi môn 300 lượng vàng và 50.000 đô la ở miền Trung thu hút sự chú ý của dân mạng.

Ngày 10/9, một clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh cha mẹ trao của hồi môn cho con gái, trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách được dân mạng chia sẻ "rầm rộ".

Lễ cưới ở miền Trung thu hút sự chú ý của dân mạng
Lễ cưới ở miền Trung thu hút sự chú ý của dân mạng

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả là số hồi môn “khủng” được trao trong lễ cưới, do chính bố cô dâu công bố gồm: 300 lượng vàng và 50.000 đô la (tổng giá trị lên đến gần 11 tỷ đồng).

Trong clip, bố mẹ cô dâu cùng trao cho cặp đôi trẻ nhiều loại trang sức như: vòng cổ, vòng tay, nhẫn… Chưa hết, bố cô dâu còn trao tận tay chú rể năm cọc tiền, trị giá 50.000 đô la. Giây phút nhận quà cưới của bố mẹ, cặp đôi dâu - rể tỏ ra rất xúc động.

Năm cọc tiền trị giá 50.000 đô la được trao tận tay chú rể
Năm cọc tiền trị giá 50.000 đô la được trao tận tay chú rể

Của hồi môn trong đám cưới xa hoa khiến nhiều người choáng ngợp. Clip sau khi đăng tải được dân mạng chia sẻ với tốc độ “chóng mặt”. Nhiều bình luận với ý kiến trái chiều cũng được đưa ra.

Một số người cho rằng, gia đình cô dâu đã quá phô trương khi công khai trao quà cưới giá trị “khủng” như vậy cho con gái. Tuy nhiên, số đông lại cho rằng, đây là chuyện bình thường bởi, khi có điều kiện, bố mẹ nào cũng muốn cho con gái chút vốn liếng lúc lấy chồng.

“Ai bảo đây là phô trương, khoe của? Có tiền thì họ không được quyền cho con gái à? Hay phải cho giấu, cho diếm mới hài lòng thiên hạ? ”, nick name Thùy Dung viết.

Một nick name khác cũng tỏ ra khá bức xúc trước ý kiến “ném đá” của dân mạng: “ Con gái cũng là con, bố mẹ có điều kiện thì ai chẳng muốn cho con chút vốn liếng. Xem vậy, biết vậy là được rồi còn lắm lời, chê với trách ”.

Cô dâu Quảng Nam khá phiền lòng khi clip lễ cưới bị lan truyền
Cô dâu Quảng Nam khá phiền lòng khi clip lễ cưới bị lan truyền

Được biết, lễ cưới trao của hồi môn “khủng” này diễn ra ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cô dâu là N.H và chú rể là H.S.

N.H cho hay, lễ cưới đã diễn ra cách đây hơn một tháng, clip trao của hồi môn do người quay phim trong lễ cưới tự ý đăng tải lên mạng xã hội. Gia đình cô dâu, chú rể đã nhiều lần yêu cầu gỡ clip xuống.

H. chia sẻ, việc bản thân và gia đình bỗng nhiên “nổi tiếng bất đắc dĩ” khiến cô phiền lòng, đặc biệt là khi đọc được những bình luận “ném đá”, cho rằng gia đình cô dâu cố tình khoe của.

“Mình khá tức giận. Nói mình không sao nhưng động chạm đến bố mẹ là mình thấy bất mãn. Của hồi môn là mồ hôi, công sức bố mẹ làm ra, dành dụm cho con gái theo chồng, vì muốn mình có chút vốn để đỡ cực hơn ”, H. nói.

Cô dâu cho biết thêm, giây phút bố mẹ trao quà cưới, cô đã rất xúc động, vui, buồn đan xen. Cô hạnh phúc vì từ nhỏ đến lớn được cha mẹ yêu thương nhưng buồn vì sắp phải xa gia đình, không được ở bên chăm nom, phụng dưỡng đấng sinh thành.

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.