Cô gái kiếm 12 triệu nhưng tiết kiệm được 10 triệu, bí quyết là gì?
Nguyên tắc chi tiêu của cô gái này là “cách chi tiêu phải thay đổi theo mức lương nhận được”.
Mới ra trường, ngoài câu hỏi tìm việc ở đâu, mức lương như thế nào, người trẻ còn vật lộn trong công cuộc học cách kiểm soát chi tiêu, sống tiết kiệm hơn. Cũng vì thế, có những người than thở dù thu nhập tăng lên nhưng vẫn luôn bị thâm hụt ngân sách. Hay có trường hợp lại kêu mới cầm tháng lương trong tay mà cứ sợ tiền bay đi lúc nào không biết.
Ngược lại, có những bạn trẻ lại khiến người khác nể phục vì cách họ tiết kiệm đến 70-90% thu nhập. Trường hợp của cô nàng tên Mai Anh (23 tuổi) đang sinh sống tại Bắc Ninh là ví dụ.
Nhận lương 12 triệu, tiết kiệm 10 triệu
Mai Anh là nhân viên văn phòng, nhận lương 12 triệu/tháng. Cứ mỗi khi nhận lương đầu tháng, Mai Anh sẽ chuyển thẳng 10 triệu vào tài khoản ngân hàng khác hoặc gửi tiết kiệm online. Khoảng 2 triệu còn lại là chi phí sinh hoạt cho cả tháng, được cô nàng phân bổ thành từng khoản nhỏ như sau:
- Tiền nhà: 1,1 triệu.
- Tiền ăn: 400k (bao gồm 200k tiền mua đồ ăn vặt và 200k tiền ăn uống với bạn bè vào ngày chủ nhật). Mai Anh chia sẻ, cô nàng được công ty hỗ trợ tiền ăn 3 bữa sáng - trưa - tối (trừ ngày chủ nhật). Do đó, cô nàng hầu như không mất chi phí mua thực phẩm hàng ngày.
- Tiền xăng xe: 200k. Mai Anh cho biết khoản tiền này không nhiều vì cô thuê trọ ngay gần công ty.
- Tiền mua đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm: 100k.
- Tiền mua quần áo: 200k.
Sau khi trừ các khoản chi tiêu, nếu còn dư đồng nào, Mai Anh sẽ dùng để phòng ngừa các chi phí phát sinh. Cô nàng nói bản thân đã duy trì kế hoạch tiết kiệm này được 4 tháng, bắt đầu ngay từ khi mới ra trường.

Ảnh minh hoạ
Trước ý kiến cho rằng người trẻ chỉ tiêu 2 triệu/tháng là “khó sống", cô nàng nhận định: “Mình sống và làm việc ở Bắc Ninh nên chi phí khá rẻ. Mình nghĩ 2 triệu sẽ khó với mức sống ở thành phố lớn như Hà Nội, càng khó hơn với người đi làm mà công ty không hỗ trợ tiền ăn. Cá nhân mình đi làm được công ty cấp bữa ăn trong tuần nên có thể tiết kiệm được vậy, còn không thì cũng thấy khó.
Với mức chi tiêu trên, mình không thấy áp lực và cũng chẳng stress gì. Mình vẫn mua quần áo hàng tháng, vẫn đi chơi, uống trà chanh, trà sữa và đáp ứng nhu cầu cá nhân cơ bản".
Được biết, Mai Anh là sinh viên mới ra trường, tuy thu nhập hạn chế nhưng cô không nhận thêm tiền từ cha mẹ. Riêng với tiền tiết kiệm hàng tháng, cô nàng muốn dùng chúng để tự mua món đồ bản thân thích, đầu tư học ngoại ngữ và sau đó là kinh doanh riêng.
Mai Anh cho hay: “Mình đã mua được xe máy 40 triệu. Tiếp theo, mình muốn dành 20 triệu học tiếng Anh. Tương lai xa hơn, mình tính kinh doanh mặt hàng trẻ em, nhưng đây chỉ là định hướng. Vì bản thân mới đi làm được 4 tháng nên chưa có nhiều tiền tiết kiệm”.
Chưa bao giờ áp lực về tiền bạc dù nhận lương 3-4 triệu đồng
Từ năm nhất Đại học, Mai Anh không cần xin tiền sinh hoạt phí từ cha mẹ nhờ công việc bán hàng. Mức lương cô nhận được suốt thời sinh viên là khoảng 3-4 triệu đồng/tháng.
Vì thu nhập không cao, nên thời điểm bấy giờ, cô nhận lương bao nhiêu sẽ tiêu hết, không để được bao nhiêu tiền tiết kiệm. Thi thoảng, Mai Anh dành được khoảng 1-2 triệu để mua quà tặng thành viên trong gia đình.
Dù có nguồn thu nhập hạn chế, song Mai Anh chưa từng gặp áp lực trong tiền nong. Bởi “nhận lương bao nhiêu thì thay đổi cách chi tiêu như thế” là nguyên tắc của Mai Anh. Cho đến khi ra trường, lần đầu tiên đi làm văn phòng và nhận lương 12 triệu/tháng, cô nàng mới bắt đầu học cách tiết kiệm để đầu tư lâu dài cho tương lai.
Được biết, Mai Anh từng theo học một trường Đại học ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô chọn làm việc trong một công ty ở Bắc Ninh - vốn cũng không phải quê nhà của Mai Anh vì nhận được cơ hội làm việc tại đây.

Ảnh minh hoạ
Cô nàng cho hay, dù mức phí sinh hoạt ở Hà Nội cao hơn ở Bắc Ninh, tuy nhiên nếu bản thân biết cách chi tiêu khéo léo thì số tiền cần trả hàng tháng vẫn không chênh nhau là mấy.
“Mình thấy chi tiêu ở hai khu vực không đắt hay rẻ hơn nhau quá nhiều, chỉ chênh về giá tiền trọ. Còn chi phí ăn uống, trước ở Hà Nội, mình thường dậy sớm đi chợ đầu mối vào ngày cuối tuần để mua thực phẩm ăn dần trong tuần. Mình mua được thực phẩm rẻ nên chi phí cố định ăn 1 tuần vẫn khoảng 200k đồng. Các khoản tiền còn lại, nếu biết cách mua sắm phù hợp thì tính ra tổng sinh hoạt phí vẫn không khác nhau là bao”.
Nói về dự định sắp tới, Mai Anh nói muốn quay lại Hà Nội sinh sống và làm việc trong khoảng 2 năm tới. Bởi vì thủ đô sẽ có nhiều cơ hội và hình thức làm việc linh hoạt hơn. Còn thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn đang tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát tài sản và chăm chỉ làm việc để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.
Mì chính có phải là thủ phạm gây suy giảm trí nhớ như lời đồn

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025
Sản phẩm - Dịch vụ - 50 phút trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 24/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Các tuyến metro tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động phục vụ người dân trong Đại lễ A80
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcGĐXH - Không lo phải tìm chỗ gửi xe, cũng không sợ phải đi bộ quá xa mới tới được điểm xem diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, người dân có thể tham khảo các tuyến metro này.

Xe máy điện giá chỉ từ 14,9 triệu đồng ở Việt Nam không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị
Giá cả thị trường - 4 giờ trướcGĐXH - Xe máy điện có giá bán từ 14,9 triệu đồng cho đến gần 50 triệu đồng trên thị trường đa dạng kiểu dáng, mẫu mã mà không cần tới bằng lái phù hợp với học sinh.

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàng
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trướcGiá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.

Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9
Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị). Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân
Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trướcGĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025
Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 23/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Du khách ngoại tỉnh có thể chọn loại hình di chuyển hấp dẫn này để vào Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9
Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trướcGĐXH - Không chỉ người dân thủ đô, hàng nghìn du khách từ các tỉnh, thành lân cận cũng háo hức đổ về Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Căn hộ 2,5 tỷ biến giấc mơ ‘lướt sóng’ của người phụ nữ Đồng Nai thành cú lỗ 650 triệu
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcÝ định ban đầu là đầu tư lướt sóng, nhưng do đánh giá sai tiềm năng và tin vào 'bánh vẽ' của môi giới, không ít nhà đầu tư đang chịu lỗ nặng khi mua căn hộ chung cư.

Lồng đèn"hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?
Xu hướng - 1 ngày trướcDù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng thị trường lồng đèn đã bắt đầu sôi động.

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người
Xu hướngGĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.